Thứ Ba, ngày 04/07/2017 | 08:20
Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Filippo Grandi cho rằng những gì đang xảy ra ở Italia là một bi kịch và đây không phải là vấn đề của riêng Rome.
Tàu chở người di cư được giải cứu ở Địa Trung Hải đến tỉnh Salerno, Italia hồi cuối tuần qua. Ảnh: AP
83.000 người châu Phi đã vượt biển Địa Trung Hải từ đầu năm đến nay, trên bè mảng hay thuyền cao su, rồi được các tàu cứu hộ vớt lên đưa về Italia dẫn đến tình trạng quá tải, không thể đủ sức đón nhận, phân loại và bố trí chỗ ở tạm cho từng ấy người.
Công ước Liên Hiệp Quốc buộc các nước phải bảo vệ những người chạy trốn hiểm nguy. Nhưng những người tới Italia hầu hết chỉ là để chạy trốn đói nghèo. Italia buộc phải thẩm vấn từng người, lập hồ sơ phân loại trước khi kết luận ai không đủ điều kiện tị nạn và sẽ bị trục xuất. Một khối lượng công việc đồ sộ mà nước này phải một mình cáng đáng.
Dòng người châu Phi vẫn tiếp tục đánh liều mạng sống trên biển. Người nọ truyền tai người kia, chỉ cần ra tới hải phận quốc tế là có tàu nước ngoài vớt lên. Họ không cần biết đó là tàu của chính phủ hay tàu của tổ chức nhân đạo. Được tàu vớt lên là sẽ tới được Italia. Có đến 83.650 người đã đến Italia bằng đường biển kể từ đầu năm 2017, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính, khoảng 2.030 người đã thiệt mạng trên Địa Trung Hải từ đầu năm đến nay. Hầu hết người di cư khởi hành từ Libya và vượt Địa Trung Hải để đến Italia. Libya là cửa ngõ vào châu Âu của những người di cư đến từ châu Phi hạ Sahara, bán đảo Ả Rập, Ai Cập, Syria và Bangladesh.
Khoảng 15% người di cư đến châu Âu trong năm nay là người Nigeria, 20% là người Bangladesh trong khi người Guinea chiếm 10% và Bờ Biển Ngà là 9%. Nhiều người di cư tìm đường đến châu Âu để thoát khỏi cảnh chiến tranh, đói nghèo hoặc khủng bố. Tuy nhiên, chính quyền Rome cho rằng khoảng 80% người di cư đang tìm kiếm các cơ hội kinh tế tốt hơn chứ không phải chạy trốn chiến tranh hay khủng bố.
Tổng thống Italia Sergio Mattarella cảnh báo nếu lượng người di cư vẫn tiếp tục tăng, tình hình sẽ ngoài tầm kiểm soát, thậm chí đối với một quốc gia rộng lớn và cởi mở như Italia. Hơn 500.000 người di cư đã đi qua các cảng nước Italia từ năm 2014. Rome đã kêu gọi các nước EU hành động sau khi có hơn 12.000 người di cư đến quốc gia này chỉ trong vòng 2 ngày hồi tuần trước.
Lực lượng bảo vệ bờ biển ở Rome đang hoạt động với các sứ mệnh cứu hộ trong khu vực nhưng Chính phủ Italia cho rằng các nước châu Âu khác nên tiếp nhận phần nào số người nhập cư đến từ châu Phi. Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn cho biết, trong số những người di cư đến Italia, tỷ lệ trẻ em không có gia đình đi cùng hoặc các nạn nhân của bạo lực tình dục đang ở mức đáng lo ngại.
Trước tình trạng này, Italia đã kêu gọi Ủy ban châu Âu ra quy định, các tàu cứu hộ cũng phải đưa người di cư vớt được về cảng của các nước châu Âu khác. Và trong ngày 2-7 vừa qua, các bộ trưởng nội vụ Pháp, Đức và Italia đã nhóm họp tại thủ đô Paris, Pháp để thảo luận biện pháp phối hợp nhằm tìm lối thoát cho khủng hoảng di cư.
Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Filippo Grandi cho rằng những gì đang xảy ra ở Italia là một bi kịch và đây không phải là vấn đề của riêng Rome. Ông Grandi đề nghị cộng đồng quốc tế cần làm nhiều hơn nữa để giúp Italia đối phó tình trạng người nhập cư ồ ạt kéo đến bờ biển nước này. Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đều bày tỏ ủng hộ Italia đối phó vấn đề nêu trên. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker tuyên bố EC sẽ thảo luận thêm các biện pháp với Italia và Hy Lạp để giúp đối phó làn sóng di cư.
LONG TẤN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...