Khó giải bài toán nội chiến ở Libya

Thứ Năm, ngày 02/11/2023 | 07:56

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vừa thống nhất ra nghị quyết về giải pháp ngừng bắn tiến đến hòa đàm ở Libya.

15 thành viên HĐBA cùng dự họp và nhất trí thông qua Nghị quyết 2702 nhằm duy trì phái bộ hỗ trợ của LHQ tại điểm nóng Libya. Nguồn: Libya Update

Theo đó, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) thông qua Nghị quyết 2702 gia hạn nhiệm vụ Phái bộ hỗ trợ của LHQ tại Libya (UNSMIL) thêm một năm cho đến ngày 31-10-2024.

Nghị quyết 2702, được sự ủng hộ của tất cả 15 thành viên HĐBA, kêu gọi các bên liên quan tại Libya giải quyết tranh cãi về cuộc bầu cử càng nhanh càng tốt. Nghị quyết kêu gọi các bên liên quan đàm phán với ông Abdoulaye Bathily, người đứng đầu UNSMIL, đồng thời là đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ, để nước này có thể nhanh chóng tổ chức các cuộc bầu cử tự do, công bằng và minh bạch.

LHQ nhấn mạnh, không thể có giải pháp quân sự cho vấn đề Libya. Đồng thời, tổ chức này kêu gọi tất cả các bên kiềm chế bạo lực và tránh làm trầm trọng xung đột, gây nguy hiểm dân thường và phá hoại tiến trình chính trị, cũng như lệnh ngừng bắn ký kết ngày 23-10-2020.

Nghị quyết kêu gọi tất cả các bên thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn và các quốc gia thành viên LHQ tôn trọng, ủng hộ việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn, gồm việc rút toàn bộ lực lượng nước ngoài, gồm máy bay chiến đấu và lính đánh thuê khỏi Libya.

Kể từ cuộc lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi năm 2011, Libya đã trải qua hơn một thập kỷ xung đột không ngừng. Quốc gia Bắc Phi đang bị chia rẽ giữa chính phủ lâm thời do Thủ tướng Abdulhamid Dbeibah hậu thuẫn ở phía Tây, có trụ sở tại Tripoli và một chính phủ khác ở phía Đông do tướng quân đội Khalifa Haftar đứng đầu. Kể từ đó đến nay, giao tranh liên tục diễn ra khiến người dân Libya lâm vào cảnh khó khăn, thiếu đói.

Mới đây nhất, các nhóm vũ trang đã đụng độ tại thành phố Gharyan phía Tây Libya, khiến 4 người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Trong khi đó, nguồn tin y tế tại bệnh viện Gharyan xác nhận 4 người chết và 10 người bị thương. Chính quyền Tripoli chưa đưa ra bất cứ tuyên bố chính thức nào về các cuộc đụng độ nói trên.

Hơn 12 năm xảy ra nội chiến, Libya đã có hàng chục ngàn người thiệt mạng, hàng trăm ngàn người khác phải rời bỏ nhà cửa tị nạn ở các quốc gia lân cận hay tìm đến miền đất hứa châu Âu.

Hồi cuối tháng 9-2023, một vụ vỡ đập do tắc trách nhiệm vụ của những người liên quan đã dẫn tới lũ quét làm hơn 11.000 người thiệt mạng. Vụ việc đã làm cho hàng chục ngàn người dân rơi vào cảnh thiếu đói cần cứu trợ khẩn cấp. Từ những yếu tố trên đã khiến quốc gia Bắc Phi này vốn đã nghèo khó nay lại càng lâm vào cảnh khốn cùng hơn.

Trong một diễn biến liên quan, trước đó LHQ và các quốc gia liên quan đã lên tiếng kêu gọi các bên đối lập ngừng bắn và tiến hòa đàm và bầu cử chọn chính phủ mới cho Libya. Tuy nhiên, kết quả hoàn toàn ngược lại Libya vẫn rơi vào cảnh giao tranh đẫm máu. Đặc phái viên của LHQ tại Libya, Abdoulaye Bathily, cảnh báo những mâu thuẫn về luật bầu cử và việc thành lập chính phủ mới có nguy cơ gây ra cuộc khủng hoảng chính trị khác ở Libya. Theo ông Bathily, việc Ủy ban Hỗn hợp 6+6 (bao gồm 6 thành viên từ Hội đồng Nhà nước Cấp cao (HCS) và 6 thành viên từ Hạ viện (HoR) có trụ sở tại Tobruk), được thành lập với nhiệm vụ xây dựng luật cho cuộc bầu cử sắp tới sẽ hoàn thiện luật bầu cử giúp tạo cơ hội phá vỡ thế bế tắc hiện nay ở Libya. Tuy nhiên, HCS lại bác bỏ các sửa đổi do Ủy ban này đưa ra, khiến cho tiến trình bầu cử một lần nữa có nguy cơ đổ vỡ.

Hiện tranh cãi giữa HoR và HCS có liên quan đến việc thành lập chính phủ mới, mối liên hệ giữa bầu cử tổng thống và Quốc hội, cũng như nguy cơ lạm dụng các điều kiện gắn liền với vòng hai bắt buộc của cuộc bầu cử tổng thống.

Do vậy, việc gia hạn UNSMIL cũng chỉ mang tính tình thế chứ chưa giải quyết căn cơ mâu thuẫn giữa các bên liên quan. Muốn lập lại hòa bình ở Libya yếu tố cần và đủ là các bên đối lập cần có tiếng nói chung và một cuộc bầu cử để có một chính phủ thống nhất.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Nguy cơ giao tranh giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang

08:06 09/05/2025

Việc tấn công qua lại giữa Ấn Độ và Pakistan đã khiến căng thẳng leo thang nhiều nguy cơ xảy ra chiến tranh toàn diện giữa hai nước.

Mỹ mạnh tay trục xuất người nhập cư: Hệ lụy khó lường

18:47 07/05/2025

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mạnh tay trục xuất người nhập cư trái phép đã khiến hàng chục ngàn người lao đao.

Mỹ - Iran lại “khẩu chiến”

08:39 07/05/2025

Mỹ dọa sẽ trừng phạt nhằm vào xuất khẩu dầu của Iran, ngược lại Tehran lại trình làng tên lửa đạn đạo mới với nhiều tính năng vượt trội có thể tấn công chính xác các mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ.

Ấn Độ - Pakistan căng thẳng gia tăng

07:03 06/05/2025

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5-5 họp kín về tình hình Ấn Độ - Pakistan trong bối cảnh căng thẳng chưa từng có giữa hai nước sau vụ tấn công đẫm máu hôm 22-4 tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Trung Quốc gửi thông điệp đến Mỹ

08:19 05/05/2025

Bắc Kinh tuyên bố nếu muốn đàm phán, Washington nên thể hiện thiện chí và hủy bỏ các mức thuế quan đơn phương.

Khủng hoảng nhân đạo tại Gaza

05:54 29/04/2025

Tình hình an ninh lương thực tại Gaza đang bước vào giai đoạn nguy cấp.

Gia tăng căng thẳng Ấn Độ và Pakistan

08:02 28/04/2025

Giao tranh tại đường Ranh giới Kiểm soát LoC diễn ra sau vụ khủng bố nghiêm trọng, khiến quan hệ hai nước rơi vào khủng hoảng ngoại giao mới.

Iran muốn sớm đạt thỏa thuận hạt nhân với Mỹ

08:59 25/04/2025

Mới đây, Iran tuyên bố nước này đang tìm cách đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ trong tương lai gần.

Ukraine mất chủ quyền các vùng đã sáp nhập vào Nga ?

08:13 24/04/2025

Sau nhiều nỗ lực bất thành, Mỹ đã mất dần kiên nhẫn với các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Gia tăng khủng hoảng nhân đạo toàn cầu

05:21 23/04/2025

Việc Mỹ cắt, giảm viện trợ nước ngoài đã khiến áp lực cuộc khủng hoảng nhân đạo gia tăng làm nhiều quốc gia rơi vào khốn khó.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân cần đề phòng mưa giông đầu mùa, sét đánh nguy hiểm

09:46 11/05/2025

(HGO) - Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang, do vùng nhiễu động gió Đông trên cao khu vực Nam bộ nên từ nay đến ngày 13/5/2025 sẽ gây ra thời tiết xấu trong tỉnh như mây thay đổi đến nhiều mây; sáng, trưa và chiều tối có xuất hiện mưa giông trên diện rộng, cục bộ có giông mạnh, trong cơn giông kèm theo gió giật cấp 6 - cấp 7 và sét đánh rất nguy hiểm, lượng mưa vừa và to, có nơi có cường độ mưa to đến rất to trong thời gian ngắn. Độ ẩm không khí cao, nhiệt độ giảm nhẹ cao nhất từ 300C-320C, thấp nhất từ 250C-260C. Thời tiết mát mẻ, dễ chịu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thúc đẩy mục tiêu cả nước có 3.000km đường bộ cao tốc trong năm nay

19:19 10/05/2025

(HGO) - Sáng ngày 10-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải chủ trì Phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang: “Điểm sáng” chuyển đổi số, đảm bảo quyền lợi an sinh cho người dân

17:37 10/05/2025

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hậu Giang được đánh giá là một trong những cơ quan ngành dọc có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyển đổi số, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Mong chư vị giáo phẩm, tăng, ni và đồng bào phật tử phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết

11:17 10/05/2025

(HGO) – Sáng ngày 10-5, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo sở, ngành và thị xã Long Mỹ đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2569 – Dương lịch 2025 tại Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang.