Thứ Ba, ngày 26/01/2021 | 17:54
Xung đột lớn lại xảy ra giữa binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ, khiến quân đội của cả hai nước đều bị thương.
Binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc tại khu vực biên giới giữa hai nước. Ảnh: PTI
Theo Thời báo Ấn Độ, vụ đụng độ xảy ra tại Naku La, phía Bắc Sikkim của nước này giữa lúc hai nước đang bế tắc trong vấn đề biên giới ở vùng Ladakh. Theo đó, lính tuần tra Trung Quốc cố ý đi vào lãnh thổ Ấn Độ nhưng bị binh sĩ nước này chặn lại. Trong khi xung đột nổ ra, binh sĩ cả hai bên đều bị thương. Hôm 25-1, báo chí Ấn Độ cho biết, vụ xung đột đã khiến 20 binh lính Trung Quốc bị thương, trong khi đó con số này của phía Ấn Độ là 4 người.
Tuy nhiên, phía Trung Quốc vẫn bác bỏ thông tin trên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, ông không có bất cứ thông tin nào về việc xung đột giữa binh lính Trung Quốc và Ấn Độ những ngày gần đây, tuy nhiên ông này khẳng định, binh lính Trung Quốc luôn cố gắng duy trì khu vực biên giới an ninh và hòa bình. Trung Quốc cũng đốc thúc phía Ấn Độ không có hành động gây gia tăng căng thẳng hay làm phức tạp tình hình khu vực biên giới, kiểm soát, xử lý thỏa đáng các vấn đề bất đồng giữa hai bên. Trước đó, ông Hồ Tích Tiến, Tổng Biên tập Thời báo Hoàn Cầu cũng cho biết, thông tin mà phía báo chí Ấn Độ đưa ra là không chính xác.
Đây là lần thứ hai xung đột xảy ra ở khu vực Naku La, kể từ tháng 5-2020. Naku La cùng với Pangong Tso, Galwan, Gogra, Hot Springs là những điểm nóng về đối đầu giữa binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ. Ấn Độ và Trung Quốc đã bị cuốn vào vòng xoáy căng thẳng, bế tắc kể từ tháng 4-2020. Những vụ đụng độ ở phía Tây của dãy Himalaya đã khiến hai bên có các động thái tăng cường lực lượng dọc biên giới.
Thời báo Ấn Độ cho biết, Trung Quốc đã xây dựng nhiều đường sá mới, các điểm phóng tên lửa đất đối không, sân bay dành cho trực thăng tại nhiều điểm khác nhau trải dài từ Ladakh tới Arunachai Pradesh. Ngoài ra, Bắc Kinh còn lập các khu dân cư tại những điểm chiếm đóng nhưng đang tranh cãi tại khu vực phía Đông của tuyến đường trên.
Trong khi đó, Ấn Độ cũng điều một lực lượng quân đội lớn đóng dọc biên giới với Trung Quốc. Theo số liệu chưa đầy đủ, hiện có hàng chục nghìn binh sĩ của cả hai bên vẫn đang bám trụ dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở Ladakh trong điều kiện thời tiết lạnh dưới 0 độ C, với tâm thế sẵn sàng giao tranh nếu đối phương xâm phạm biên giới.
Tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã kéo dài 7 thập kỷ qua. Hai bên từng nổ ra giao tranh ngắn năm 1962.
Năm 2017, binh sĩ hai nước đã có cuộc đối đầu kéo dài 73 ngày tại khu vực ngã ba Doklam và làm dấy lên lo ngại một cuộc chiến giữa hai nước láng giềng có thể bùng nổ. Sau căng thẳng, tình hình ở vùng tranh chấp Ấn - Trung có lắng xuống. Tuy nhiên, căng thẳng bất ngờ leo thang thành đụng độ giữa binh sĩ hai nước hồi đầu tháng 5-2020, với đỉnh điểm là vụ ẩu đả giữa tháng 6-2020 ở thung lũng Galwan khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng và nhiều binh sĩ Trung Quốc thương vong.
Sau thời gian gián đoạn gần 2 tháng rưỡi, mới đây các chỉ huy quân sự của Ấn Độ và Trung Quốc đã trở lại bàn đàm phán trong vòng thương lượng thứ chín nhằm khai thông thế bế tắc hiện nay giữa hai nước. Cuộc đàm phán được tổ chức tại khu vực Moldo thuộc LAC, nằm bên phía Trung Quốc, trong đó tập trung vào việc thúc đẩy tiến trình rút quân đã được đàm phán từ lâu ở Đông Ladakh.
Giới chức Ấn Độ và Trung Quốc khẳng định những cuộc đàm phán giữa các chỉ huy quân sự đã góp phần mang lại sự ổn định trên thực địa. Tuy nhiên, giới quan sát lại nghi ngờ những tuyên bố hòa bình giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Bởi lẽ, suốt gần 70 năm qua, hai nước vẫn luôn mâu thuẫn về tuyến biên giới dài gần 3.500km dọc dãy Himalaya và đụng độ vẫn thường xảy ra do các tuyên bố chồng lấn. Hơn 20 vòng đàm phán vẫn chưa thể đưa hai quốc gia đông dân nhất thế giới này đến đồng thuận về vấn đề biên giới. Do vậy bài toán hòa bình cho vùng biên giới Ấn - Trung vẫn chưa có lời giải thỏa đáng trong thời gian ngắn.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...