Khó tìm lời giải cho nội chiến ở Sudan

Thứ Sáu, ngày 02/08/2024 | 07:22

Bất đồng về quan điểm, chính quyền Sudan lại từ chối đàm phán với Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) đã khiến nội chiến ở quốc gia này lại rơi vào bế tắc.

Khói bốc lên phía sau các cuộc không kích, đụng độ giữa Quân đội Sudan và RSF ở thủ đô Khartoum. Ảnh: REUTERS

Bộ Ngoại giao Sudan cho biết, họ chỉ chấp nhận đàm phán khi RSF rút lui và ngừng các cuộc tấn công, đồng thời cần có các cuộc thảo luận trước khi tham gia đàm phán ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ, bắt đầu từ ngày 14-8 tới. Bộ Ngoại giao Sudan cũng yêu cầu các cuộc thảo luận trước với phía Mỹ về “hình thức và chương trình” của cuộc đàm phán ngừng bắn tại Thụy Sĩ.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã mời Quân đội Sudan và RSF tham gia đàm phán tại Thụy Sĩ. Theo ông Blinken, cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian nhằm mục đích chấm dứt xung đột tại Sudan và cho phép tiếp cận viện trợ nhân đạo. Cuộc đàm phán sẽ được Saudi Arabia đồng chủ trì và có sự tham gia của đại diện Liên Hiệp Quốc (LHQ), Liên minh châu Phi (AU), Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) với tư cách là các bên quan sát.

RSF đã hoan nghênh lời mời và tuyên bố sẽ tham gia đàm phán nhưng Quân đội Sudan thì lại từ chối.

Theo một báo cáo công bố hồi cuối tháng 6-2024 của LHQ, cuộc xung đột giữa Quân đội Sudan và RSF xảy ra vào tháng 4-2023, đã khiến gần 26 triệu người (hơn một nửa dân số Sudan) đang phải đối mặt với nạn đói và buộc hơn 11 triệu người phải di dời chỗ ở cả bên trong và bên ngoài biên giới Sudan để lánh nạn. 

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết trong số hơn 11 triệu người Sudan phải rời bỏ nhà cửa có hơn 2,2 triệu người đã trốn sang các nước khác kể từ khi chiến tranh bắt đầu nổ ra, trong khi gần 7,8 triệu người tản cư tìm nơi ẩn náu an toàn trong nước. Bên cạnh đó, thêm 2,8 triệu người đã di dời do các cuộc xung đột trước đây ở nước này.

Các chuyên gia của LHQ cho biết, nạn đói, bạo lực trở thành động lực lớn nhất dẫn đến làn sóng di cư khỏi Darfur - nơi các tổ chức thuộc LHQ gặp khó khăn trong việc cung cấp viện trợ. Tiến sĩ Shible Sahbani, Giám đốc của Tổ chức Y tế thế giới tại Sudan khẳng định: “Tất cả những người tị nạn mà tôi gặp đều nói lý do họ chạy trốn khỏi Sudan là vì đói”.

IOM thông tin, từ khi RSF mở rộng phạm vi hoạt động ở khu vực Đông Nam nước này trong những tuần gần đây, hơn 150.000 người đã phải di dời khỏi bang Sennar. Nhiều người đã phải sơ tán lần thứ 2 hoặc thứ 3 sau khi RSF đột kích vào các khu chợ và nhà cửa ở những thị trấn nhỏ, các làng của bang Sennar.

Trong khi đó, RSF phủ nhận việc làm hại dân thường và quy trách nhiệm hành động này cho những kẻ lừa đảo.

Trong một thông tin đáng quan ngại, RSF đã thực hiện nhiều hành vi bạo lực tình dục trên diện rộng tại thủ đô Khartoum, trong đó bao gồm hiếp dâm tập thể và cưỡng ép kết hôn. Báo cáo cũng đưa ra các thông tin về việc RSF giam giữ phụ nữ và trẻ em gái trong điều kiện gần giống như chế độ nô lệ tình dục và tấn công tình dục họ trước mặt người thân trong gia đình nạn nhân.

Một báo cáo của HRW cho biết, một số vụ tấn công tình dục cũng được cho là do Quân đội Sudan thực hiện. Theo HRW, các báo cáo về những trường hợp bạo lực tình dục đã tăng lên sau khi quân đội kiểm soát Omdurman vào đầu năm 2024.

Reuters đã yêu cầu RSF và lực lượng quân đội Sudan bình luận về vấn đề này, tuy nhiên cả hai bên đều phủ nhận trách nhiệm về các vụ lạm dụng tình dục trong chiến tranh, trong đó RSF cho biết họ sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối với các hành vi vi phạm nhân quyền.

Hỗn loạn vì nội chiến ở Sudan dẫn đến nhiều hệ lụy như nạn đói, di dân, mất an ninh trật tự và bạo lực kể cả bạo lực tình dục đã khiến người dân Sudan đã khổ nay lại càng khó khăn hơn. Tìm giải pháp lập lại hòa bình đang được các quốc gia quan tâm đề xuất, tuy nhiên bài toán nội chiến ở Sudan vẫn chưa có lời giải.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hỗn loạn ở Hàn Quốc trước ngày luận tội Tổng thống

08:26 20/03/2025

Theo kế hoạch, vào ngày 21-3 tới, Tòa Hiến pháp Hàn Quốc sẽ tuyên án luận tội Tổng thống đương nhiệm Yoon Suk Yeol, khiến tình hình an ninh ở quốc gia này rơi vào hỗn loạn.

Mỹ lại không kích lực lượng Houthi ở Yemen ?

06:56 19/03/2025

Mỹ mạnh tay không kích các tay súng Houthi ở Yemen, với nhiều lý do liên quan.

Bệnh sởi hoành hành, WHO kêu gọi hành động khẩn

08:12 17/03/2025

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi hành động ngay lập tức để giải quyết số ca mắc bệnh sởi mà tổ chức này gọi là “không thể chấp nhận được” trên toàn thế giới.

Tín hiệu mới cho hòa đàm Nga – Ukraine

08:36 14/03/2025

Hơn ba năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Kiev lần đầu tiên đồng ý ngừng bắn với Matxcơva đã mở ra cơ hội hòa đàm mới.

Syria lại rơi vào hỗn loạn

05:43 13/03/2025

Nội chiến ác liệt làm hàng ngàn người thương vong đã khiến Syria một lần nữa rơi vào hỗn loạn.

Tái thiết Gaza - Bài toán khó

07:52 12/03/2025

Xung đột đẫm máu cứ liên tục diễn ra sau nhiều lần thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ, khiến quốc tế kỳ vọng tái thiết Gaza như hứa hẹn của các quốc gia.

Tổng thống Zelensky không tham dự đàm phán với Mỹ ?

07:59 11/03/2025

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ không tham dự cuộc họp với các quan chức Mỹ tại Ả Rập Saudi vào ngày 11-3.

Châu Âu tự chủ an ninh thế nào ?

08:52 10/03/2025

Các nhà lãnh đạo thuộc Liên minh châu Âu (EU) hôm 6-3 tham dự Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt về quốc phòng và Ukraine tại thủ đô Brussels - Bỉ.

Mỹ ngừng viện trợ quân sự: Cục diện khó cho Ukraine

07:58 07/03/2025

Việc Mỹ ngừng viện trợ quân sự Ukraine khiến Kiev gặp khó nên bám víu phao cứu sinh EU bằng mọi giá.

Báo động bạo lực ở Congo

08:23 06/03/2025

Giao tranh đẫm máu ở Congo làm hàng ngàn người thương vong khiến dư luận quốc tế quan ngại.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hậu Giang và Kiên Giang sớm hoàn thiện các báo cáo, kịch bản tăng trưởng

18:36 20/03/2025

(HGO) - Chiều ngày 20-3, tại Hậu Giang, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang. Tham dự có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Về phía tỉnh Kiên Giang có ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng trên địa bàn Hậu Giang

18:05 20/03/2025

Sáng ngày 20-3, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tiếp đoàn có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Ra mắt mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu

17:18 20/03/2025

(HGO) - Sáng ngày 20-3, Hội Nông dân xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, đã ra mắt mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2025 “ươm cây kiểng” ở ấp Đông Lợi A. Tại buổi ra mắt mô hình, hội viên đã ươm 500 cây hoa quỳnh anh. Sau khi cây phát triển sẽ triển khai trồng ở các tuyến đường trên địa bàn ấp.

Viettel Hậu Giang và Trường Chính trị tỉnh ký kết hợp tác trong thực hiện chuyển đổi số

17:13 20/03/2025

(HGO) - Chiều ngày 20-3, tại trụ sở Viettel Hậu Giang đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong thực hiện chuyển đổi số giữa Viettel Hậu Giang với Trường Chính trị Hậu Giang. Tham dự có ông Huỳnh Trung Kiên, Giám đốc Viettel Hậu Giang; bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Hiệu trưởng Trường Chính trị Hậu Giang; cùng đông đảo lãnh đạo, cán bộ Viettel Hậu Giang và Trường Chính trị Hậu Giang.