Khủng hoảng di cư vào EU - Bài toán khó chưa có lời giải

Thứ Sáu, ngày 19/11/2021 | 09:27

Làn sóng di cư tới châu Âu qua Belarus ngày càng nhiều hơn khiến EU mở rộng trừng phạt nước này. Tuy nhiên, bài toán khó khủng hoảng di cư này vẫn chưa có lời giải.

Người di cư tại khu vực Grodno, biên giới Belarus - Ba Lan, ngày 8-11-2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo những người muốn di cư tới châu Âu, tuyến đường bộ qua Belarus ít nguy hiểm hơn nhiều so với đường biển, đặc biệt là khi đi cùng con nhỏ. Chưa kể, từ đầu năm 2021, việc xin thị thực trở nên dễ dàng hơn.

Theo đó, Ba Lan và Litva đã công bố các hồ sơ, cho thấy ít nhất 1 công ty du lịch do nhà nước sở hữu ở Belarus đã tạo điều kiện thuận lợi cho những người di cư đi lại dễ dàng hơn từ tháng 5-2021. Trong khi đó, một hãng hàng không nhà nước đã tăng hơn gấp 2 lần số chuyến bay trên tuyến đường phổ biến với những người muốn xin tị nạn.

Reuters đã trao đổi với hơn 30 người di cư, những người đang muốn di cư từ Trung Đông, cả những người đang ở quê nhà của họ, ở biên giới Belarus - Ba Lan và cả ở trung tâm di trú ở Ba Lan thì có khoảng 20 người cho biết thị thực mà họ sử dụng để đi lại là thị thực du lịch. Các hồ sơ mà Ba Lan công bố cho thấy gần 200 người Iraq được hỗ trợ làm thị thực từ một công ty du lịch do nhà nước quản lý ở Belarus để đi các tour du lịch săn bắn và tour khác.

Theo những người di cư từ Iraq, họ phải chi khoảng 1.250-4.000 USD để tới Minsk. Bất chấp chi phí không nhỏ, hàng nghìn người vẫn thực hiện các chuyến đi và xin được thị thực nhờ sự hỗ trợ của các công ty Belarus. Đặc biệt, từ đầu năm tới nay, các bên trung gian hay đại lý cũng có thể giúp họ dịch vụ này. Chính yếu tố này vô hình trung đã khiến các quốc gia EU cho rằng Belarus đã mở cửa để người di cư bất hợp pháp tràn vào châu Âu nên đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt quốc gia này.

Cao ủy phụ trách An ninh và Đối ngoại EU Josep Borrell cho rằng Belarus đứng sau xúi giục và thực hiện nhiều chuyến bay vận chuyển người di cư từ Trung Đông và các nước châu Phi đến nước này và sau đó đưa họ tới biên giới với Ba Lan, Litva và Latvia, những quốc gia thành viên của EU.

Ông Josep khẳng định: “Các lệnh trừng phạt sẽ nhắm đến các cá nhân tổ chức các chuyến bay đưa người từ nhiều quốc gia đến Belarus và sau đó đưa tới biên giới với các nước thành viên EU. Gói trừng phạt mới, có thể là thứ 5, cũng đã được thông qua và sẽ được đưa ra trong ít ngày tới. Trước đó, châu Âu đã đưa ra 4 gói trừng phạt đối với Belarus nhắm vào 15 thực thể và 166 cá nhân, trong đó có cả Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Trước thực trạng trên, Tổng thống Lukashenko đã bác bỏ cáo buộc Belarus tạo điều kiện cho cuộc khủng hoảng di cư, nhưng ông cũng sẽ không nhận lại những người di cư này.

Đồng quan điểm trên, Bộ Ngoại giao Belarus cho rằng, các cáo buộc Minsk đã “dàn dựng” cuộc khủng hoảng ở biên giới với EU là “lố bịch”. Belarus đã siết chặt kiểm soát biên giới và hãng hàng không Belavia do nhà nước sở hữu không chở người di cư bất hợp pháp.

Trong một động thái liên quan, người đứng đầu cơ quan ngoại giao châu Âu khẳng định, cuộc khủng hoảng đang nằm trong sự kiểm soát, hầu hết các chuyến bay đến thủ đô Minsk của Belarus đã bị dừng lại sau các nỗ lực can thiệp ngoại giao của EU. Trong những ngày gần đây, Phó Chủ tịch EC Margaritis Schinas liên tiếp công du đến Lebanon, UAE và Iraq, đồng thời kêu gọi các quốc gia khác dừng các chuyến bay đến Belarus.

Phản hồi trước đề nghị của EU, Iraq cam kết sẽ tổ chức các chuyến bay hồi hương đầu tiên từ đầu tuần tới. Hãng hàng không Cham Wings Airlines của Syria cũng đã đình chỉ tất cả các chuyến bay đến thủ đô Belarus, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ và UAE ngừng bán vé máy bay cho các công dân Iraq, Syria và Yemen đang cố gắng đến Belarus từ các sân bay của các nước này. Ireland cho biết các hợp đồng cho thuê máy bay của EU với hãng hàng không Belavia cũng sẽ chấm dứt.

Giới quan sát cho rằng, sự đồng bộ từ các quốc gia với EU có thể tạm ngăn chặn làn sóng di cư vào châu Âu. Tuy nhiên, để giải quyết căn cơ tình trạng này thì các quốc gia liên quan cần chấm dứt chiến tranh, tình trạng bạo lực, khủng bố, đói nghèo... Bài toán khó này vẫn chưa có lời giải.

Theo National Interest, khoảng 2.000 người di cư hiện đang mắc kẹt không thể vào Ba Lan và cũng không thể quay lại Belarus. Phản ứng trước điều này, Ba Lan đe dọa sẽ đóng cửa biên giới. Đáp lại, Tổng thống Lukashenko cho biết ông sẽ dừng việc cung cấp khí đốt cho châu Âu. Việc “ăn miếng trả miếng” này càng gia tăng căng thẳng giữa EU và Belarus.

 

HN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp

07:02 22/06/2025

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine ?

06:38 20/06/2025

Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.

Nam Phi đối mặt thảm họa kép

07:28 19/06/2025

Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.

Giao tranh giữa Israel và Iran chưa có hồi kết

09:09 18/06/2025

Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Indonesia: Lo “chảy máu” chất xám

06:46 17/06/2025

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...