Khủng hoảng ở Ukraine vẫn chưa có lời giải

Thứ Sáu, ngày 31/12/2021 | 07:16

Cáo buộc lẫn nhau giữa Mỹ với Nga về khủng hoảng ở Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt làm cho kế hoạch đàm phán hòa bình ở quốc gia này đi vào bế tắc.

Binh sĩ Ukraine tuần tra tại làng Katerynivka, vùng Lugansk, miền Đông Ukraine. Ảnh: AFP

Mỹ và các nước phương Tây gần đây cáo buộc Nga có ý định tấn công quân sự Ukraine sau khi nước này tăng cường số lượng lớn quân tới biên giới với Ukraine. Từ đó có nhiều động thái hỗ trợ quốc gia này để đáp trả Nga.

Theo đó, Mỹ dự định triển khai dự án do Mỹ tài trợ trị giá 20 triệu USD liên quan đến việc mua các hệ thống ghi âm, video và máy bay không người lái, cũng như thiết bị bảo hộ cá nhân cho lực lượng biên phòng. Dự án bao gồm thiết bị theo dõi và giám sát nhằm tăng cường an ninh khu vực biên giới giữa Ukraine với Nga và Belarus, trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang giữa phương Tây với Matxcơva.

Kể từ năm 2018, Ukraine, quốc gia đang tìm cách gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng đã nhận được một loạt lô hàng đạn dược và tên lửa Javelin từ Mỹ, động thái mà Nga cực lực phản đối.

Trong một động thái liên quan, mới đây nhiều nước phương Tây như Anh, Đức, Pháp đã lên tiếng phản đối việc Nga huy động một lượng quân đội lớn dọc biên giới với Ukraine sẽ làm gia căng thẳng, nhiều nguy cơ châm ngòi nổ chiến tranh giữa Nga với Ukraine.

Trong khi đó, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các Ngoại trưởng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục phối hợp về vấn đề Ukraine, tái khẳng định sự đồng thuận giữa các đồng minh và đối tác trong việc áp đặt vòng trừng phạt mới đối với Matxcơva nếu Nga tấn công quân sự Ukraine.

Về phía mình, Nga khẳng định nước này không có ý định tấn công Ukraine mà chỉ phản ứng trước âm mưu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng về phía Đông và triển khai vũ khí tại Ukraine, đe dọa an ninh của Nga. Nga luôn bác bỏ cáo buộc huy động lực lượng tấn công quân sự Ukraine, đồng thời cho rằng việc NATO kết nạp Ukraine sẽ là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga.

Trong một diễn biến khác, ngày 29-12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko cho rằng việc NATO triển khai các hệ thống vũ khí tấn công ở Gruzia gần đây sẽ tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với Nga và các đồng minh của nước này, đồng thời khẳng định đây là “lằn ranh đỏ” đối với Matxcơva.

Ông Rudenko còn khẳng định nước này ủng hộ việc chung sống hòa bình và hợp tác bình đẳng với Gruzia bất chấp thực tế là Tbilisi đã cắt đứt quan hệ song phương với Matxcơva.

Để hạ nhiệt những căng thẳng trên, mới đây Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã có cuộc điện đàm với những người đồng cấp Jean-Yves Le Drian của Pháp, Elizabeth Truss của Anh và Antony J. Blinken của Mỹ để thảo luận về vấn đề Ukraine cũng như các định dạng đối thoại thời gian tới với Nga.

Phó phát ngôn viên của Chính phủ Liên bang Đức, ông Wolfgang Buchner cho biết Nội các nước này hoan nghênh các sáng kiến ngoại giao nhằm thiết lập các cuộc tiếp xúc với Nga, đồng thời kêu gọi tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo thông báo của các bên liên quan, các quan chức Mỹ và Nga sẽ tiến hành các cuộc đàm phán an ninh vào ngày 10-1-2022, trong đó thảo luận vấn đề Ukraine và kiểm soát vũ khí hạt nhân. Sau đó 2 ngày, các đại diện Nga và NATO sẽ nhóm họp vào ngày 12-1-2022 trong khuôn khổ Hội đồng Nga - NATO. Trong ngày tiếp theo, 13-1-2022, Nga cùng Hội đồng thường trực của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), trong đó có Mỹ, cũng sẽ tiến hành đàm phán. Dự kiến, cả hai cuộc đàm phán này sẽ tập trung vào vấn đề Ukraine.

Giới quan sát cho rằng, mặc dù có rất nhiều kỳ vọng về các cuộc đàm phán trên nhưng rất khó hạ nhiệt căng thẳng giữa một bên là Ukraine, Mỹ và các nước phương Tây với Nga vì những bất đồng sâu xa khác. Đây chính là rào cản khiến bài toán khủng hoảng ở Ukraine vẫn chưa có lời giải.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp

07:02 22/06/2025

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine ?

06:38 20/06/2025

Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.

Nam Phi đối mặt thảm họa kép

07:28 19/06/2025

Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.

Giao tranh giữa Israel và Iran chưa có hồi kết

09:09 18/06/2025

Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Indonesia: Lo “chảy máu” chất xám

06:46 17/06/2025

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...