Kinh nghiệm “sống an toàn với Covid-19” của Singapore

Thứ Sáu, ngày 12/11/2021 | 07:39

Xác định đại dịch Covid-19 sẽ còn kéo dài, một số quốc gia đã có giải pháp sống an toàn với dịch. Singapore là một trong những hình mẫu chọn giải pháp này.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 tại Singapore, ngày 2-6-2021. Ảnh: THX

Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại châu Âu Hans Kluge cảnh báo Covid-19 sẽ không kết thúc cho đến khi các quốc gia “học cách sống với vi-rút”. Đồng thời, ông Kluge cho rằng tình hình sẽ rất khó khăn nếu các quốc gia không triển khai tiêm vắc-xin hiệu quả. Theo đó, để việc tiêm vắc-xin phòng bệnh đạt hiệu quả hoàn toàn, các quốc gia “không được bỏ bất kỳ ai lại phía sau”, cũng như tập trung vào việc tăng cường tiêm mũi thứ ba và tiêm cho trẻ em để tối đa hóa diện bao phủ và giảm sự lây nhiễm.

Trên cơ sở vận dụng giải pháp tiêm vắc-xin để miễn dịch cộng đồng, Singapore đã thực hiện và có thể là hình mẫu sống chung an toàn với đại dịch Covid-19. Hiện tại quốc gia này đã cơ bản mở cửa hoàn toàn trong điều kiện đã xây dựng một bức tường miễn dịch giúp người dân không phải đến bệnh viện vì bệnh chuyển nặng, và ngăn ngừa các ca tử vong.

Singapore đã tiêm phòng cho 83% dân số trên tổng số 5,7 triệu dân. Con số này chiếm 94% dân số trên 12 tuổi. Hiện Bộ Y tế Singapore vẫn chưa phê duyệt sử dụng vắc-xin ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi. Tuy nhiên, phó giáo sư tại Trường Y tế Công cộng Saw Swee Hock thuộc Đại học Quốc gia Singapore Alex Cook cho biết, việc tiêm chủng cho trẻ em có thể sẽ sớm được cho phép. Theo chuyên gia này, nhiều quan chức và các bậc phụ huynh đang theo dõi sát sao việc cấp phép của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đối với vắc-xin Pfizer dành cho trẻ em dưới 12 tuổi. Một khi quyết định cấp phép được đưa ra, Singapore có thể sớm tiêm chủng cho toàn bộ dân số.

Kinh nghiệm của Singapore là tiêm vắc-xin sớm và quyết tâm đạt tỷ lệ cao. Kể từ tháng 12-2020, chính phủ nước này đã xúc tiến kế hoạch tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho người dân. Singapore cũng là quốc gia đầu tiên ở châu Á cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc-xin RNA của Pfizer. Sau khi tiêm phòng cho hầu như toàn bộ người dân đủ điều kiện, chính phủ nước này bắt đầu coi Covid-19 là căn bệnh “đặc hữu” - tức là một căn bệnh hiện diện liên tục hoặc xuất hiện phổ biến nhưng có thể kiểm soát được khi áp dụng một số biện pháp hạn chế. Chuyên gia cấp cao về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore cho biết: “Chúng tôi đang trải qua quá trình chuyển đổi từ từ sang giai đoạn bệnh đặc hữu”.

Với quy mô dân số tương đối nhỏ, Singapore có lợi thế hơn nhiều quốc gia Đông Nam Á khác khi đối phó với làn sóng Covid-19 ở giai đoạn đầu. Ngoài ra, nhiều yếu tố khác như hệ thống y tế hiện đại, đóng cửa biên giới sớm, thực thi các quy định phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, thực hiện quy định kiểm dịch và truy tìm kỹ lưỡng người tiếp xúc, liên lạc với bệnh nhân Covid-19 cũng góp phần giúp Singapore hoàn toàn kiểm soát được làn sóng dịch bệnh đầu tiên vào năm 2020.

Khác với Mỹ, nơi tỷ lệ tiêm chủng chỉ gia tăng trong một thời gian ngắn, sau đó chững lại và giảm xuống, Singapore tiêm chủng đều đặn cho tất cả những ai đủ điều kiện nên tỷ lệ tiêm vắc-xin cứ tăng dần theo thời gian. Để khuyến khích người dân đi tiêm phòng, chính phủ Singapore đã ban hành những quy định chặt chẽ như yêu cầu khách hàng phải xuất trình chứng nhận tiêm chủng khi vào các trung tâm mua sắm hoặc nhà hàng. Tại những nơi làm việc, người lao động bắt buộc phải tiêm phòng nếu không sẽ phải nghỉ việc. Quy định này có hiệu lực từ tháng 1-2021.

Các quan chức y tế hy vọng rằng, những quy định nghiêm ngặt về tiêm chủng sẽ cho phép chính phủ từ từ nới lỏng các hạn chế khác mà không gây ra làn sóng dịch bệnh nghiêm trọng. Singapore đã mở cửa trở lại nhiều trường học vào mùa Thu năm nay, dỡ bỏ hạn chế đi lại vào tháng 10 vừa qua.

Thực tế, Singapore đã ghi nhận khoảng 3.800 trường hợp mỗi ngày trong tuần cuối cùng của tháng 10. “Đây là làn sóng lây nhiễm vô cùng lớn trong cộng đồng dân cư. Có nhiều trường hợp “lây nhiễm đột phá” (tức là mắc bệnh sau khi tiêm phòng). Nhưng nhờ chiến dịch tiêm phòng rộng rãi, hầu như tất cả những người mắc đều không xuất hiện triệu chứng. Nhà chức trách chỉ biết đến những trường hợp này qua việc xét nghiệm”, ông Alex Cook cho biết thêm. Đây là điều kiện cần và đủ để quốc gia Đông Nam Á này mở cửa sống chung an toàn với Covid-19.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp

07:02 22/06/2025

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine ?

06:38 20/06/2025

Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.

Nam Phi đối mặt thảm họa kép

07:28 19/06/2025

Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.

Giao tranh giữa Israel và Iran chưa có hồi kết

09:09 18/06/2025

Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Indonesia: Lo “chảy máu” chất xám

06:46 17/06/2025

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...