Thứ Tư, ngày 28/08/2024 | 08:50
Làn sóng người di cư trái phép lại tiếp tục đổ về Mỹ và các nước châu Âu bất chấp cả tính mạng khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
Người di cư băng qua khu rừng gần làng Bajo Chiquito, trạm kiểm soát biên giới đầu tiên của tỉnh Darien, Panama, ngày 18-7. Ảnh: GETTY IMAGES/TTXVN
Bộ An ninh Panama (Minseg) thông báo từ đầu năm 2024, hơn 230.000 người di cư bất hợp pháp đã đến nước này sau khi vượt qua khu rừng rậm Darien, biên giới tự nhiên giữa Colombia và Panama để tìm đường đến Mỹ. Đây là những người di cư đang trên đường đến điểm cuối là biên giới phía Bắc của Mexico để tìm cách nhập cảnh vào Mỹ.
Trong số này, người di cư mang quốc tịch Venezuela chiếm đa số với trên 153.000 trường hợp, Colombia xếp thứ 2 với gần 15.000 người, tiếp đến là Ecuador với hơn 14.000 trường hợp, Trung Quốc với trên 12.000 người và Haiti với hơn 11.000 người. Hiện các lực lượng chức năng đang xác định quốc tịch của 25.330 người di cư còn lại.
Theo Minseg, trong số những người di cư trên có 133 trường hợp trẻ em vượt rừng Darien đến Panama mà không có người thân đi cùng, 42 người di cư thiệt mạng trong khi đang vượt qua khu rừng này.
Tuy được coi là một trong những vùng đất nguy hiểm nhất thế giới, nhưng rừng Darien nằm giữa Colombia và Panama với chiều dài 265km vẫn là “hành lang chính” cho người di cư đi từ Nam Mỹ đến Mỹ, bởi đây là con đường ngắn hơn so với đường biển và chi phí cũng thấp hơn đáng kể.
Trên hành trình đi qua Darien Gap, người di cư không chỉ phải đối mặt với nguy cơ từ rắn độc, thú dữ, địa hình hiểm trở, mà còn là đối tượng tấn công của các băng nhóm tội phạm, đặc biệt là băng nhóm Clan del Golfo của Colombia.
Trước đó, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), cho biết tình trạng di cư ở Mexico đã gia tăng đáng kể từ năm 2018, khi các đoàn lữ hành với hàng ngàn người di cư, chủ yếu là những người thuộc khu vực Trung Mỹ bắt đầu đến các thành phố biên giới của nước này, tìm cách vượt biên để sang Mỹ. Dòng người di cư đổ về biên giới Mexico - Mỹ vẫn tiếp tục tăng theo thời gian, bất chấp các biện pháp ngăn chặn từ các quốc gia liên quan.
Trong khi đó, theo Chính phủ Serbia, hơn 1 triệu người từ châu Á và châu Phi đã vượt biên qua Serbia kể từ cuộc khủng hoảng người di cư năm 2015 để tìm đường nhập cư vào các nước châu Âu. Phần lớn người tìm cách vượt biên qua nước này trong những tháng gần đây xuất phát từ Syria, Afghanistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Maroc và Pakistan... do chạy trốn chiến tranh, xung đột.
Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm nay, cảnh sát Serbia ghi nhận 10.389 người nhập cảnh bất hợp pháp, giảm gần 70% so với cùng kỳ năm 2023. Nhà chức trách Serbia cho rằng nguyên nhân là sự hợp tác chặt chẽ hơn với cảnh sát Áo và Cơ quan kiểm soát biên giới EU Frontex.
Hầu hết những người di cư tìm đường đến “vùng đất hứa” (châu Âu và Mỹ) đều xuất phát từ việc chạy trốn chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh…, với mong muốn sẽ có cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, nhiều quốc gia liên quan đã không còn chấp nhận để họ nhập cư vì nhiều lý do trong đó có vấn đề an ninh trật tự. Do vậy, họ bị buộc phải quay trở về nơi xuất phát hoặc sống trong các trại tị nạn đối mặt với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn nên cuộc sống cũng không khá hơn khi ở quê nhà. Nghịch lý này đã và đang diễn ra nhưng làn sóng người di cư vẫn cứ tăng theo thời gian. Đây là bài toán khó cho nhiều quốc gia liên quan.
Theo số liệu thống kê của Liên Hiệp Quốc, năm 2023 đã có hơn 520.000 người băng qua rừng rậm Darien, 20% trong số này là trẻ vị thành niên để tìm đường đến Mỹ. Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) dự đoán tới cuối năm 2024, dòng người di cư tới Mỹ qua ngả này có thể tăng lên 800.000 người, trong đó có khoảng 160.000 trẻ em. |
HN tổng hợp
18:28 29/05/2025
Cuộc chiến kéo dài gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng ở Dải Gaza khiến Chính phủ Israel mất lòng tin trong dân và nguy cơ mất cả đồng minh.
06:52 29/05/2025
Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên minh châu Phi (AU) mới đây đã lên tiếng kêu gọi “ngừng bắn vô điều kiện và vĩnh viễn” tại Liby.
18:22 27/05/2025
Việc Nga tuyên bố sẽ thiết lập vùng đệm an ninh bao phủ gần như toàn bộ lãnh thổ Ukraine; phương Tây dỡ bỏ hết hạn chế về vũ khí tầm xa cho Ukraine đã khiến xung đột Nga - Ukraine tăng lên mức nguy hiểm.
08:11 27/05/2025
Sóng nhiệt đến sớm gây thiệt hại lớn cho cuộc sống, nông nghiệp và y tế tại khu vực Nam và Tây Á.
14:08 25/05/2025
Căng thẳng giữa Israel và nhiều nước châu Âu đang gia tăng sau vụ các binh sĩ Israel nổ súng gần một phái đoàn ngoại giao ở Bờ Tây.
05:27 23/05/2025
Việc Mỹ cắt giảm tài trợ đã khiến Liên Hiệp Quốc rơi vào tình thế khó khăn kéo theo hệ lụy nhiều chương trình nhân đạo bị đình trệ.
04:59 22/05/2025
Mặc dù thể hiện thiện chí nhưng Iran cảnh báo đàm phán hạt nhân giữa nước này với Mỹ sẽ thất bại với nhiều lý do.
06:12 21/05/2025
Cuộc tiếp xúc trực tiếp hiếm hoi giữa phái đoàn Ukraine và Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16-5 đã kết thúc mà không đạt được đột phá nào rõ rệt.
08:01 20/05/2025
Trước diễn biến gia tăng nhẹ số ca mắc Covid-19 ở một số khu vực, các nước Đông Nam Á đang khẩn trương siết chặt các biện pháp phòng dịch.
07:09 19/05/2025
Nguồn tin từ Trung tâm thông tin Covid-19 của Chính phủ Thái Lan cho biết số ca mắc Covid-19 đã tăng vọt tại Thái Lan.
14:00 01/06/2025
(HGO) - Là chủ đề Chương trình nghệ thuật của Hậu Giang tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng Ca khúc cách mạng năm 2025. Hội diễn là hoạt động định kỳ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các tỉnh, thành trong cả nước tổ chức.
13:52 01/06/2025
(HGO) - Công an tỉnh vừa tổ chức tổng kết, tuyên dương và khen thưởng các cá nhân đạt thành tích trong tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XIII năm 2025, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).
12:26 01/06/2025
(HGO) – Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Sóc Trăng vừa có Công văn gửi Sở NN&MT tỉnh Hậu Giang về việc phối hợp kiểm tra thông tin phản ánh của người dân liên quan đến tình hình heo bệnh.
11:20 01/06/2025
(HGO) - UBND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, dự và chủ trì hội nghị.