Thứ Tư, ngày 10/11/2021 | 08:35
Xung đột, thiên tai và đại dịch Covid-19 đã đẩy hàng triệu người trên thế giới rơi vào cảnh đói nghèo. Con số này sẽ gia tăng theo thời gian khi Covid-19 còn diễn biến phức tạp.
Phụ nữ và trẻ em tại một trại tị nạn ở Jalalabad, Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN
Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết số người đang đối mặt với đói nghèo tại 43 quốc gia trên thế giới đã tăng lên 45 triệu người, so với mức 42 triệu người hồi đầu năm nay. Cơ quan lương thực của Liên Hiệp Quốc (LHQ) lưu ý tình trạng đói nghèo tại Afghanistan, Ethiopia, Haiti, Somalia, Angola, Kenya và Burundi… đang gia tăng từng ngày.
Giám đốc điều hành WFP, ông David Beasley khẳng định: “Hàng chục triệu người đang bên bờ vực thẳm. Xung đột, biến đổi khí hậu, dịch Covid-19 đã làm tăng số người bị đói”. Trong đó, đáng quan ngại là tình trạng tăng giá nhiên liệu, lương thực, phân bón đã tạo ra những cuộc khủng hoảng mới, như tình hình ở Afghanistan hiện nay, cũng như tình trạng khẩn cấp kéo dài ở Yemen và Syria. Theo đó, nhiều gia đình đối mặt với tình trạng thiếu ăn đã buộc phải đưa ra “những lựa chọn tồi tệ” như cho con nghỉ học, kết hôn sớm...
Báo cáo mới đây của Tổ chức Oxfarm, cho biết số người tử vong vì đói nghèo đã tăng gấp 6 lần trong năm qua, vượt qua số người chết vì dịch Covid-19.
Theo đó, cứ mỗi phút lại có tới 11 người chết vì đói khát và suy dinh dưỡng, trong bối cảnh tỷ lệ những người phải sống trong các điều kiện đói nghèo tăng vọt kể từ khi đại dịch bùng phát. Trong khi đó, ước tính chỉ có khoảng 7 người tử vong/phút vì dịch Covid-19.
Hiện tại có tới 155 triệu người trên khắp thế giới đang sống trong tình trạng khủng hoảng do mất an ninh lương thực hoặc tồi tệ hơn, tăng thêm 20 triệu người so với năm ngoái. Tổ chức từ thiện Oxfarm cảnh báo cuộc khủng hoảng đói nghèo đang ngày càng trầm trọng hơn.
Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do chiến tranh và xung đột chiếm 2/3 số cas tử vong vì đói nghèo trên toàn cầu. Ngoài ra, sự bùng nổ của Covid-19 và những cú sốc kinh tế do hậu quả của đại dịch, cũng như cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng tồi tệ, đã đẩy hàng chục triệu người vào cảnh đói khát.
Bà Abby Maxman, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Oxfam Mỹ, cho biết giá lương thực toàn cầu đã tăng đột biến lên 40%, mức tăng cao nhất trong hơn 10 năm. “Nạn đói như một thứ vũ khí trong chiến tranh, cướp đi thực phẩm, nước uống của dân thường và cản trở hoạt động cứu trợ nhân đạo. Người dân không thể sống an toàn hay tìm kiếm thực phẩm khi các khu chợ, cây trồng và vật nuôi đã bị bom đạn phá hủy”.
Trong khi đó, tình trạng mất an ninh lương thực ngày càng gia tăng ở những quốc gia là “tâm điểm của nạn đói mới nổi”, chẳng hạn như Ấn Độ, Nam Phi và Brazil. Những quốc gia này bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi làn sóng dịch bệnh Covid-19.
Ngay cả những quốc gia có hệ thống lương thực tương đối ổn định, chẳng hạn như Mỹ, cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch và những cú sốc biến đổi khí hậu gần đây. Trong đó, nhóm người dễ bị tổn thương vẫn là phụ nữ, trẻ em, người di cư và lao động phi chính thức là những người bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.
WFP cho biết, chi phí để ngăn chặn nạn đói toàn cầu hiện nay ở mức 7 tỉ USD, so với mức 6,6 tỉ USD đầu năm nay. Tuy nhiên, các nguồn tài trợ truyền thống đang “quá tải”. Trong khi đó, chi tiêu quân sự toàn cầu tăng 51 tỉ USD, đủ để trang trải gấp 6,5 lần so với chi phí LHQ ước tính để ngăn chặn nạn đói. Mặt khác, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, tài sản của 10 người giàu nhất thế giới cũng đã tăng 413 tỉ USD vào năm 2020, gấp 11 lần chi phí ước tính dành cho hỗ trợ nhân đạo toàn cầu của LHQ.
Những nghịch lý này vô hình trung đã đẩy khoảng cách chênh lệch giàu nghèo ngày càng xa hơn từ đó làm cho con số nghèo đói cứ tăng dần theo thời gian. Giải pháp khả thi giải quyết nạn nghèo đói hiện nay là đòi hỏi cộng đồng quốc tế, nhất là những nước giàu cùng quan tâm chia sẻ để giúp cứu sống nhiều người nghèo đói, xây dựng tương lai toàn cầu an toàn hơn.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...