Thứ Năm, ngày 17/03/2022 | 08:24
Căng thẳng ở Libya vẫn còn dai dẳng khi có quá nhiều vấn đề nội bộ chưa được giải quyết.
Binh sĩ Libya gác tại một điểm kiểm soát ở Đông nam thủ đô Tripoli. Ảnh: AFP
Libya hiện tồn tại hai chính quyền, một do Thủ tướng Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNU) Abdul Hamid Dbiebah nắm quyền và một do Thủ tướng được Quốc hội Libya chỉ định Fathi Bashagha. Từ đó dẫn đến nhiều bất đồng về quan điểm và thể chế. Điều này cũng đồng nghĩa mọi thể chế của hai chính phủ đều không hợp pháp mà chỉ có hiệu lực trong nhóm cùng phe phái.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) về Libya, bà Stephanie Williams cho biết tất cả các thể chế hiện nay ở Libya đều thiếu tính hợp pháp, đồng thời cho rằng giải pháp duy nhất là tổ chức các cuộc bầu cử để bầu ra chính phủ mới, vì đây là nguyện vọng của người dân.
Bà Stephanie Williams nhấn mạnh LHQ vẫn là “nhân tố then chốt” trong việc giải quyết bất đồng giữa Thủ tướng Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNU) Abdul Hamid Dbiebah và Thủ tướng được Quốc hội Libya chỉ định Fathi Bashagha cũng như giữa hai chính quyền song song tại nước này, đồng thời nói rằng đây là vấn đề nội bộ của Libya và cần có một giải pháp do các phe phái của Libya đưa ra.
Theo bà Williams, gần 3 triệu người trong tổng số 7 triệu công dân của Libya đã đăng ký đi bỏ phiếu, cùng với hơn 5.000 người đăng ký tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội và gần 100 ứng cử viên đăng ký chạy đua trong cuộc bầu cử tổng thống.
Ngoài ra, bà Williams cho biết thêm: “Tôi đã công bố sáng kiến triệu tập cuộc họp của ủy ban chung giữa Quốc hội và Hội đồng Cấp cao Nhà nước Libya nhằm xây dựng một cơ sở Hiến pháp hợp lý để tổ chức các cuộc bầu cử quốc gia càng sớm càng tốt”.
Trước đó, Phái bộ Hỗ trợ của LHQ tại Libya (UNSMIL) đã lên tiếng kêu gọi các phe phái chính trị tại Libya kiềm chế và không có các hành động gây căng thẳng, trong bối cảnh có thông tin cho rằng các nhóm vũ trang tại quốc gia Bắc Phi này đã huy động lực lượng và xe quân sự xung quanh thủ đô Tripoli.
Trong một diễn biến liên quan, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul Gheit cho rằng, Libya “có thể quay trở lại giai đoạn khó khăn mà nước này từng chứng kiến trước khi các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn hai năm trước”. Ông Aboul Gheit cảnh báo rằng sự bất đồng sâu sắc giữa hai chính phủ đối địch tại Libya có nguy cơ phá hoại nền hòa bình mà nước này đạt được sau khi các phe phái chính trị tại đây ký kết thỏa thuận ngừng bắn vào năm 2020.
Tình hình chính trị và an ninh tại Libya đang trở nên phức tạp hơn sau khi Chính phủ của Thủ tướng được chỉ định Fathi Bashagha tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội ở miền Đông Libya.
Chính phủ đương nhiệm GNU do ông Abdu Hamid Dbeibah đứng đầu, đã bác bỏ cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với nội các của ông Bashagha tại Quốc hội.
Một nguồn tin chính thức từ Ban thư ký AL cho hay Tổng Thư ký Aboul Gheit một lần nữa kêu gọi tất cả phe phái tại Libya làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm nhằm tạo điều kiện về an ninh, chính trị và pháp lý cần thiết để tổ chức các cuộc bầu cử Quốc gia trong thời gian sớm nhất có thể.
Tổng thư ký AL cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của một tiến trình chính trị để đưa đất nước Libya hướng tới con đường ổn định và xây dựng, đồng thời lưu ý AL luôn sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ nỗ lực nghiêm túc nào của Libya nhằm đảm bảo sự đồng thuận dựa trên một lộ trình chính trị rõ ràng, thiết thực và cụ thể.
Trong một diễn biến khác, Thủ tướng được chỉ định của Libya Bashagha trước đó cho rằng cần phải tôn trọng hoàn toàn chủ quyền của Libya nhằm tạo cơ sở Hiến pháp đồng thuận để tổ chức các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội ở nước này. Ông Bashagha khẳng định, cuộc bầu cử cần được tiến hành kịp thời và minh bạch nhằm đáp ứng nguyện vọng của cử tri Libya.
Từ năm 2014, Libya tồn tại song song hai chính quyền, cuộc tranh giành quyền lực giữa hai bên luôn căng thẳng khi mang màu sắc của một “cuộc chiến ủy nhiệm”, với những lợi ích chiến lược mà các thế lực bên ngoài không dễ gì buông bỏ. Các bên đối địch ở Libya liên tục có những động thái đối đầu lẫn nhau nên nguy cơ nội chiến lại tái diễn tại quốc gia này nếu cuộc bầu cử tiếp tục trì hoãn. |
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...