Thứ Sáu, ngày 04/03/2022 | 09:04
Mới đây, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã đồng thuận và thông qua nghị quyết lên án và kêu gọi Nga ngừng giao tranh với Ukraine và rút lực lượng quân sự về nước.
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine. Ảnh minh họa: REUTERS
Động thái này được ví như một lời cảnh báo Nga về cuộc giao tranh phi nghĩa nhằm vào Ukraine.
Theo đó, nghị quyết được thông qua tại phiên họp khẩn đặc biệt của Đại hội đồng LHQ được triệu tập bởi Hội đồng Bảo an. 141 nước đã bỏ phiếu ủng hộ, 5 nước bỏ phiếu chống và 35 nước bao gồm Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Nghị quyết có nội dung lấy làm tiếc về hành động quân sự của Nga ở Ukraine và kêu gọi Nga ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện rút toàn bộ các lực lượng quân sự ra khỏi vùng lãnh thổ của Ukraine trong đường biên giới được quốc tế công nhận.
Nghị quyết cho rằng các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine ở một quy mô mà cộng đồng quốc tế chưa từng thấy ở châu Âu trong nhiều thập kỷ và kêu gọi một giải pháp hòa bình tức thời cho cuộc xung đột. Nghị quyết cũng tái khẳng định cam kết của Đại hội đồng LHQ đối với chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong đường biên giới được quốc tế công nhận.
Mặc dù các nghị quyết này không có tính ràng buộc về mặt pháp lý, tuy nhiên điều này có sức nặng chính trị và phản ánh ý kiến của cộng đồng quốc tế đối với các vấn đề nóng toàn cầu.
Trước đó, hàng loạt lệnh trừng phạt của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và các nước liên quan nhằm vào Nga làm cho nền kinh tế nước này đang lao đao.
Trong một diễn biến liên quan, quan chức Nga cho biết các vấn đề liên quan đến ngừng bắn và nhu cầu mở hành lang nhân đạo sẽ được thảo luận tại vòng đàm phán thứ hai với phía Ukraine dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3-3.
Hãng thông tấn TASS (Nga) dẫn lời ông Vladimir Medinsky, Cố vấn Tổng thống Vladimir Putin kiêm Trưởng đoàn đàm phán Nga, ngày 2-3 cho biết các vấn đề liên quan đến ngừng bắn và nhu cầu mở hành lang nhân đạo sẽ được thảo luận tại vòng đàm phán thứ hai với phía Ukraine.
Ngoài ra, ông Medinsky xác nhận phái đoàn Nga đã đến địa điểm dự kiến sẽ diễn ra vòng đàm phán thứ hai giữa Matxcơva và Kiev. Trong khi đó, phía Ukraine cũng xác nhận phái đoàn của nước này “đang trên đường” tới địa điểm đàm phán.
Theo kế hoạch, các phái đoàn đàm phán của Nga và Ukraine sẽ gặp nhau ở Belovezhskaya Pushcha trên biên giới Belarus - Ba Lan. Vòng đàm phán đầu tiên giữa hai bên đã diễn ra hôm 28-2 tại Vùng Gomel ở biên giới giữa Belarus và Ukraine.
Nga đã phát động một cuộc tấn công quân sự ở Ukraine mà theo Tổng thống Putin là cần thiết để phi quân sự hóa quốc gia này và bảo vệ người dân nói tiếng Nga ở vùng Donbass. Trong khi đó, Ukraine và các đồng minh phương Tây nhấn mạnh rằng hành động của Matxcơva là gây hấn vô cớ chống lại một quốc gia có chủ quyền.
Giới quan sát cho dù vì lý do gì cuộc giao tranh phi nghĩa này đã đẩy cả Nga và Ukraine vào thế khó và thiệt hại cả nhân lực vật lực. Phía Ukraine dù chưa thống kê nhưng đến thời điểm này nhiều cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề, đặc biệt là cơ sở quân sự. Đáng quan ngại là giao tranh đẫm máu xảy ra đã khiến nhiều người thương vong phải bỏ nhà cửa sơ tán sang các nước láng giềng lánh nạn.
Theo Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR), số người sơ tán qua các đường biên giới của Ukraine đã vượt mốc là 835.000 người, tăng so với mức 677.000 được công bố trước đó 1 ngày. Trong đó, có hơn 50% số người sơ tán kể trên di chuyển về hướng Tây để sang Ba Lan, tiếp đó là các nước gồm Hungary, Slovakia, Moldova, Nga, Romania và Belarus cùng với một số nước EU...
Còn về phần Nga, Matxcơva phải đối mặt với các lệnh trừng phạt bủa vây của Mỹ, 27 quốc gia thành viên EU và nhiều quốc gia khác. Chủ yếu các lệnh trừng phạt này đều nhằm vào lĩnh vực tài chính, dầu khí, các hoạt động đối ngoại khác. Các lệnh trừng phạt này cứ gia tăng theo thời gian đã ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế Nga.
Nhiều người cho rằng, một giải pháp chính trị bằng đàm phán ngừng bắn để lập lại hòa bình cho Ukraine là cần thiết và khả thi nhất hiện nay.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...