Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu: Bị cáo buộc tấn công thường dân Yemen

Thứ Tư, ngày 23/03/2016 | 16:59

Dưới danh nghĩa là không kích phiến quân và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng để ủng hộ chính phủ Yemen nhưng thực chất các cuộc ném bom của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã gây ra rất nhiều thương vong cho dân thường. Hành động trên đã bị tổ chức nhân quyền Cao ủy Liên Hiệp Quốc (OHCHR) lên án là phạm các tội ác quốc tế.

Saudi Arabia không kích. Ảnh: ARMEDIA

Theo báo cáo của tổ chức OHCHR, đã có hơn 9.000 dân thường ở Yemen thương vong từ các cuộc không kích trên. Trong đó có 3.218 người thiệt mạng kể từ khi liên quân này can thiệp quân sự vào Yemen từ cuối tháng 3 năm ngoái nhằm ủng hộ Tổng thống Mansour Hadi. Người đứng đầu Cao ủy Liên Hiệp Quốc (LHQ) về nhân quyền Zeid Ra’ad Al Hussein khẳng định liên quân do Saudi Arabia đứng đầu phải chịu trách nhiệm lớn nhất đối với thương vong dân thường ở Yemen, đồng thời cảnh báo liên quân có thể đã phạm các tội ác quốc tế. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng cần tiến hành điều tra trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Từ những cáo buộc trên, các nước Mỹ, Anh, Pháp và nhiều nước khác đã tuyên bố ngừng tất cả việc bán thêm vũ khí cho Saudi Arabia cho đến khi nào nước này chấm dứt các cuộc không kích bất hợp pháp nhằm vào Yemen, đồng thời còn điều tra tất cả các cáo buộc vi phạm liên quan.

Về phần mình, liên quân khẳng định, các cuộc không kích không nhằm vào dân thường và các mục tiêu đều đã được xác định nhiều lần để đảm bảo dân thường không thiệt mạng. Người phát ngôn của liên quân, Chuẩn tướng Ahmed al-Assiri cho biết liên quân cũng đã tiến hành điều tra về các sự cố khác nhau và mức độ lạm dụng vũ lực chống dân thường trong cuộc chiến trên.

Trong một động thái liên quan, ông Assiri thông báo liên quân sắp chấm dứt các hoạt động can thiệp chủ chốt tại Yemen; đồng thời cho biết sẽ đưa ra các kế hoạch dài hạn nhằm mang lại sự ổn định, trong đó có việc tiếp tục hỗ trợ về không quân giúp các lực lượng Yemen chiến đấu với phiến quân Houthi trên chiến trường.

Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi phiến quân Houthi được sự hậu thuẫn của lực lượng trung thành với Tổng thống bị lật đổ Ali Abdullah Saleh chiếm giữ thủ đô Sanaa hồi tháng 9-2014, sau đó tiến xuống miền Nam và kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ của quốc gia Trung Đông này, buộc Tổng thống đương nhiệm Mansour Hadi phải lưu vong tại Saudi Arabia. Thông qua sự kêu gọi hỗ trợ của Yemen, lực lượng liên quân do Saudi Arabia đứng đầu đã tiến hành các cuộc không kích phiến quân Houthi và IS từ tháng 3-2015 và các chiến dịch trên bộ từ tháng 7-2015.

Trong một diễn biến liên quan, trước đó LHQ cũng tuyên bố sẽ bảo trợ để tìm một giải pháp hòa bình cho Yemen. Động thái này của LHQ được nhiều quốc gia ủng hộ. Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir tuyên bố ủng hộ những nỗ lực của LHQ nhằm tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Yemen. Theo ông , đây không chỉ là nền tảng để đạt được một giải pháp chính trị ở Yemen mà còn nhằm tạo điều kiện cho phép các tổ chức nhân đạo vận chuyển hàng cứu trợ và thiết bị y tế tới các ngôi làng ở biên giới Yemen để cứu giúp người dân nơi đây đang sống trong cảnh thiếu thốn mọi thứ. Tuy nhiên, người phát ngôn của liên minh Arab khẳng định, Riyadh nỗ lực tìm một giải pháp chính trị tại Yemen nhưng sẽ không có bất cứ cuộc thương lượng nào với phiến quân Houthi.

Vấn đề này cũng được Ngoại trưởng Yemen Abdul Malek al-Mekhlafi nêu quan điểm rõ ràng, Yemen sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán bí mật nào với lực lượng Houthi ngoài các cuộc đàm phán do phái viên LHQ bảo trợ.

Giới quan sát cho rằng, mặc dù chưa thể kết luận có phạm tội ác quốc tế theo cáo buộc của OHCHR nhưng việc liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu gây nhiều thương vong không cần thiết đối với dân thường là hành động đáng chê trách. Hệ lụy của hành động này đã đẩy người dân Yemen vốn đã khốn khó do chiến tranh triền miên lại phải gánh chịu thêm những mất mát không thể khắc phục. 

HN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp

07:02 22/06/2025

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine ?

06:38 20/06/2025

Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.

Nam Phi đối mặt thảm họa kép

07:28 19/06/2025

Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.

Giao tranh giữa Israel và Iran chưa có hồi kết

09:09 18/06/2025

Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Indonesia: Lo “chảy máu” chất xám

06:46 17/06/2025

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...