Lo khó thực thi lệnh ngừng bắn ở Syria

Thứ Ba, ngày 27/02/2018 | 07:53

Sau nhiều lần trì hoãn và đàm phán căng thẳng, tuần qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua nghị quyết yêu cầu lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày tại Syria nhằm tạo điều kiện cho hoạt động vận chuyển hàng nhân đạo và sơ tán y tế ở khu vực Đông Ghouta của Syria.

Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu thông qua nghị quyết về ngừng bắn tại Syria. Ảnh: Reuters

Nghị quyết nói trên do Thụy Điển và Kuwait - nước đang là Chủ tịch luân phiên HĐBA LHQ tháng 2-2018 - soạn thảo và đề xuất từ ngày 9-2. Nghị quyết yêu cầu “không trì hoãn” mà trái lại phải chấm dứt ngay các hoạt động thù địch trên toàn Syria, từ đó cho phép hoạt động vận chuyển “an toàn và đều đặn” hàng viện trợ; đồng thời sơ tán những người ốm và bị thương.

Để có được sự đồng thuận từ Nga, nghị quyết này đã có một số điều chỉnh so với dự thảo ban đầu. Theo đó, nghị quyết nêu rõ lệnh ngừng bắn sẽ không được áp dụng đối với các chiến dịch chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hay al-Qaeda, cùng với các “cá nhân, tổ chức và thực thể” có liên quan tới các tổ chức khủng bố. Điều đó đồng nghĩa với việc Chính phủ Syria sẽ được phép tiếp tục tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào các phần tử thánh chiến có quan hệ với al-Qaeda ở tỉnh Idlib-tỉnh cuối cùng ở Syia còn nằm ngoài sự kiểm soát của quân chính phủ.

Bên cạnh đó, nghị quyết cũng yêu cầu chấm dứt tất cả các cuộc bao vây, bao gồm ở Đông Ghouta, Yarmouk, Foua và Kefraya; đồng thời đề nghị tất cả các bên “chấm dứt việc cướp bóc thuốc men và thực phẩm của dân thường”.

Điểm tích cực là hai nhóm nổi dậy chính ở Syria là Jaish al-Islam và Failaq al-Rahman cũng tuyên bố ủng hộ nghị quyết ngừng bắn của LHQ. Các nhóm này cam kết bảo vệ các đoàn xe viện trợ đi vào các khu vực mà họ đang kiểm soát ở gần thủ đô Damascus, song tuyên bố sẽ “đáp trả bất cứ hành động vi phạm nào”.

Tuy nhiên, dù được ủng hộ tuyệt đối song chính các bên bỏ phiếu tại HĐBA LHQ lại tỏ ra hoài nghi về tính khả thi của nghị quyết.

Bà Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cho biết: “Mục tiêu của nghị quyết rõ ràng: Đó là chính quyền Syria phải ngừng các hoạt động quân sự xung quanh Đông Ghouta và cho phép người dân được tiếp cận nhân đạo. Chúng tôi không chắc Chính phủ Syria có tuân thủ hay không”.

Theo ông Vassily Nebenzia, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc: “Điều cần thiết là yêu cầu của Hội đồng Bảo an được củng cố bằng những thỏa thuận trên chiến trường. Sẽ thật ngây thơ khi nghĩ những vấn đề khó khăn có thể được giải quyết chỉ qua một đêm”.

Mấu chốt của vấn đề là lệnh ngừng bắn sẽ không được áp dụng đối với các chiến dịch chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hay Al-Qaeda, cùng với các “cá nhân, tổ chức và thực thể” có liên quan với các tổ chức khủng bố. Điều này đặt ra dấu hỏi về tác động thực sự của lệnh ngừng bắn, khi các bên có thể lấy danh nghĩa chống khủng bố để tiếp tục hoạt động quân sự.

Thực tế, các cuộc không kích vẫn tiếp diễn tại vùng đất do phe nổi dậy kiểm soát ở khu vực Đông Ghouta, bất chấp yêu cầu của HĐBA LHQ về một lệnh ngừng bắn “không trì hoãn” tại Syria. Truyền thông phương Tây cho rằng các cuộc không kích này là do quân đội Chính phủ Syria thực hiện. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), chỉ trong sáng ngày 25-2 đã có hai vụ nhằm vào ngoại ô Douma - thị trấn trọng yếu tại Đông Ghouta. Ngoài ra, còn có nhiều cuộc đụng độ giữa lực lượng Chính phủ Syria và các tay súng thuộc nhóm phiến quân Jaish al-Islam tại Đông Ghouta.

Theo Liên Hiệp Quốc, gần 400.000 người vẫn đang ở Đông Ghouta, khu vực đang dưới sự kiểm soát của hai phe Jaysh al-Islam và Ahrar al-Sham trong nhóm Hồi giáo cực đoan Salafist và nhóm Faylaq al-Rahman thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA).

Đông Ghouta là khu vực bao gồm các khu dân cư đô thị và vùng nông thôn, được chỉ định là 1 trong 4 khu vực ngưng leo thang xung đột ở Syria, trong đó quy định dân thường có quyền rời khỏi đây và các đoàn viện trợ nhân đạo được phép vào bên trong. Tuy nhiên, các nhóm chiến binh đã từ chối hạ vũ khí và sự bế tắc đã một lần nữa dẫn tới xung đột lên cao.

LONG TẤN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp

07:02 22/06/2025

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine ?

06:38 20/06/2025

Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.

Nam Phi đối mặt thảm họa kép

07:28 19/06/2025

Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.

Giao tranh giữa Israel và Iran chưa có hồi kết

09:09 18/06/2025

Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Indonesia: Lo “chảy máu” chất xám

06:46 17/06/2025

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...