Thứ Sáu, ngày 29/12/2017 | 08:07
Tờ Asahi Shimbun dẫn số liệu từ Viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản, cho biết khoảng 525 người ở nước này đã bị nhiễm hội chứng sốc nhiễm khuẩn cầu chuỗi (STSS) trong năm 2017. Con số cao chưa từng thấy kể từ khi Tokyo bắt đầu theo dõi vấn đề này vào năm 1999.
Khuẩn liên cầu nhóm A thường được gọi là vi khuẩn “ăn thịt người” có thể gây hội chứng STSS dẫn tới tử vong trong vài giờ. Ảnh: Viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản
Trong số các trường hợp nhiễm STSS, 66 người ở Tokyo, 40 người ở Kanagawa, 32 người ở Aichi, 31 người ở Fukuoka và 28 người ở Hyogo. Phần lớn các bệnh nhân đều hơn 30 tuổi.
Bệnh STSS thu hút sự chú ý gần đây sau khi cựu người mẫu và vận động viên điền kinh Mỹ Lauren Wasser chia sẻ câu chuyện cô bị nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người” do sử dụng băng vệ sinh quá lâu. Hậu quả là cô đã bị cắt bỏ chân phải.
Bệnh này gây hoại tử chân và cơ quan nội tạng, khiến bệnh nhân có thể tử vong trong vài giờ. Bệnh thường lây truyền qua tiếp xúc với vết thương viêm nhiễm và bắt đầu với triệu chứng sốt, sưng và đau ở chân và tay. Khi vi khuẩn lây lan khắp có thể qua đường máu, chúng bắt đầu “ăn” các cơ quan nội tạng và thịt, khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê, rối loạn và thậm chí tử vong.
Theo Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân nhiễm STSS rất cao, lên tới hơn 50%. Mặc dù vậy, bệnh có thể được điều trị sớm bằng thuốc kháng sinh hoặc cắt bỏ các phần chi bị hoại tử.
Theo báo Asahi, số bệnh nhân nhiễm STSS được ghi nhận vào năm 2013 là 203 người nhưng con số này đang tăng lên mỗi năm. Nguyên nhân gia tăng vẫn chưa được xác định. Bệnh chủ yếu do một vi khuẩn được gọi là liên cầu khuẩn, được biết đến nhiều hơn là liên cầu khuẩn nhóm A, thường gây viêm họng chủ yếu ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, một bộ phận của loại vi khuẩn này phát triển thành một chủng đặc biệt nguy hiểm và thường gây chết người.
Ngoài liên cầu khuẩn nhóm A, một số vi khuẩn khác như liên cầu khuẩn nhóm G cũng gây các chứng bệnh nghiêm trọng và thậm chí đe dọa tính mạng.
Hồi cuối tháng trước, trang CBC News cho biết giới chức y tế ở Anh và Canada cũng đau đầu về đợt bùng phát bệnh do liên cầu khuẩn nhóm A. Trong khi đó, trang Newsweek đưa tin vi khuẩn ăn thịt người xuất hiện bất thường ở Mỹ sau bão Irma và Harvey. Hồi tháng 9, một người đàn ông ở Texas nhập viện do nhiễm khuẩn từ nước lụt và một cụ bà 77 tuổi thiệt mạng sau khi ngã trong ngôi nhà bị ngập lụt và nhiễm vi khuẩn ăn thịt người.
Không chỉ có ở nước ngoài, tại Việt Nam cũng xuất hiện nhiều cas vi khuẩn “ăn thịt người”. Năm 2013, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp nhận nam thanh niên 40 tuổi ở Tiền Hải, Thái Bình trong tình trạng sốc nặng, viêm hoại tử cánh tay trái. Trước đó, bệnh viện cũng tiếp nhận một số trường hợp bị nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người”.
Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp (Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương), bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng hoàn toàn giống với người bị nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người” Aeromonas hydrophila. Loại vi khuẩn này thường gây hoại tử vùng cổ, ngực, chân, tay, phổ biến trong tự nhiên, thường có trong môi trường nước bề mặt, gây bệnh cho cá, tôm, động vật lưỡng cư, đôi khi gây bệnh ở người.
Vi khuẩn này thường gây nên 3 thể bệnh chính: Tiêu chảy do uống nước nhiễm bẩn khuẩn này; Nhiễm trùng đường mật và huyết ở bệnh nhân xơ gan; Viêm mô mềm hoại tử, có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết ở người khỏe mạnh có vết xây xát, tiếp xúc với nước bẩn, bùn có khuẩn này. Một khi vi khuẩn tấn công con người thì tỷ lệ tử vong gần như 100%. Bệnh tiến triển rất nhanh, bệnh nhân hoại tử nhiều, dễ sốc nặng dẫn đến suy đa tạng.
Như vậy, có thể nói, bất cứ ai - dù là bệnh nhân, bác sĩ hay người khỏe mạnh bình thường cũng đều cần thật cẩn thận, không được chủ quan trong chăm sóc sức khỏe bản thân cũng như chăm sóc sức khỏe bệnh nhân, ngay cả khi có một vết xước trên da. Nếu tình trạng xước da không chuyển biến tích cực sau vài ngày, xuất hiện mụn rộp, da chuyển màu bất thường…, bạn cần đến thăm khám bác sĩ ngay để chẩn đoán và điều trị kịp thời, phòng những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
LONG TẤN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...