Thứ Tư, ngày 16/04/2025 | 07:51
Các cuộc đàm phán gần đây giữa Mỹ và Iran đã lóe lên hy vọng hàn gắn quan hệ giữa Washington và Tehran nhằm hướng tới cứu vãn thỏa thuận hạt nhân giữa hai nước.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi (phải) và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề Trung Đông Steve Witkoff. Ảnh: PRESSTV/TTXVN
Theo đó, các cuộc đàm phán vừa diễn ra tại Muscat, Oman giữa Mỹ và Iran, đã mở ra một chương mới đầy hy vọng trong mối quan hệ vốn đầy rẫy những hoài nghi và đối địch giữa hai nước.
Cả Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Iran đều đưa ra những đánh giá lạc quan về vòng đàm phán vừa qua. Phía Mỹ gọi các cuộc thảo luận là “tích cực và mang tính xây dựng”, đồng thời đánh giá cao việc “giao tiếp trực tiếp là một bước tiến trong việc đạt được kết quả có lợi cho cả hai bên”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Mọi thứ đang diễn ra ổn. Tình hình Iran đang diễn ra khá tốt, tôi nghĩ vậy. Tôi muốn Iran trở thành một đất nước tuyệt vời, vĩ đại và hạnh phúc, nhưng họ không thể có vũ khí hạt nhân”.
Tiến sĩ Mohammad Jafar Qaempanah, một nhân vật thân cận với Tổng thống Iran, cũng bày tỏ sự lạc quan khi nhận định rằng các cuộc đàm phán “đã được tiến hành tốt đẹp với sự tôn nghiêm, thận trọng, nhanh chóng và phù hợp với lợi ích của người dân Iran”.
Quan trọng hơn, hai nhà đàm phán chủ chốt, Đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkoff của phía Mỹ và Ngoại trưởng Abbas Araqchi của Iran, đã thống nhất sẽ tiếp tục gặp gỡ vào ngày 19-4 tới, chỉ một tuần sau khi họ báo cáo tình hình và tìm kiếm chỉ đạo mới từ Washington và Tehran.
Ông Witkoff cũng chia sẻ thêm, các cuộc đàm phán là “rất tích cực và mang tính xây dựng”. Về phía Iran, Bộ Ngoại giao nước này nhận định các cuộc đàm phán diễn ra trong “bầu không khí xây dựng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau”. Đặc biệt, ông Araqchi còn tiết lộ trên đài truyền hình quốc gia rằng các cuộc đàm phán đã đưa hai bên đến gần hơn với việc thiết lập “cơ sở đàm phán” cho các cuộc thảo luận trong tương lai.
Trong một động thái liên quan, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và Iran tuyên bố sẽ nối lại đối thoại hạt nhân. Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), nhấn mạnh việc Iran tham gia và hợp tác với IAEA là thiết yếu, nhất là trong thời điểm các giải pháp ngoại giao đang ngày càng cấp bách.
Trước đó, Iran đã cảnh báo có thể trục xuất các thanh sát viên hạt nhân của IAEA với cáo buộc các thanh sát viên này sẽ làm “các mối đe dọa” gia tăng. Động thái hợp tác của Iran với IAEA được cho là không chỉ hạ nhiệt căng thẳng mà còn mở đường cho những tín hiệu hòa đàm mới.
Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi xác nhận sẽ đến Tehran trong tuần này nhằm thúc đẩy hợp tác với Iran về chương trình hạt nhân.
Còn ông Grossi nhấn mạnh việc Iran tham gia và hợp tác với IAEA là điều thiết yếu, nhất là trong thời điểm các giải pháp ngoại giao đang ngày càng cấp bách.
Một nguồn tin ngoại giao tiết lộ, chuyến thăm của ông Grossi đến Iran dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17-4. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Iran kể từ tháng 11 năm ngoái.
Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei thông báo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sẽ tới Matxcơva để thảo luận với giới chức Nga về vòng đàm phán hạt nhân mới giữa Iran và Mỹ.
Nga đã lên tiếng ủng hộ các cuộc đối thoại giữa Iran và Mỹ, cho rằng đây là cơ hội để tìm kiếm giải pháp ngoại giao, đồng thời cảnh báo rằng một cuộc đối đầu quân sự sẽ là “thảm họa toàn cầu”.
Mặc dù rất mong manh nhưng việc Mỹ, Iran và cả Nga đồng thuận với đàm phán mới Mỹ - Iran hứa hẹn sẽ mở đường cứu vãn cho thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) được ký hồi năm 2015.
HN tổng hợp
08:39 07/05/2025
Mỹ dọa sẽ trừng phạt nhằm vào xuất khẩu dầu của Iran, ngược lại Tehran lại trình làng tên lửa đạn đạo mới với nhiều tính năng vượt trội có thể tấn công chính xác các mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ.
07:03 06/05/2025
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5-5 họp kín về tình hình Ấn Độ - Pakistan trong bối cảnh căng thẳng chưa từng có giữa hai nước sau vụ tấn công đẫm máu hôm 22-4 tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.
08:19 05/05/2025
Bắc Kinh tuyên bố nếu muốn đàm phán, Washington nên thể hiện thiện chí và hủy bỏ các mức thuế quan đơn phương.
05:54 29/04/2025
Tình hình an ninh lương thực tại Gaza đang bước vào giai đoạn nguy cấp.
08:02 28/04/2025
Giao tranh tại đường Ranh giới Kiểm soát LoC diễn ra sau vụ khủng bố nghiêm trọng, khiến quan hệ hai nước rơi vào khủng hoảng ngoại giao mới.
08:59 25/04/2025
Mới đây, Iran tuyên bố nước này đang tìm cách đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ trong tương lai gần.
08:13 24/04/2025
Sau nhiều nỗ lực bất thành, Mỹ đã mất dần kiên nhẫn với các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
05:21 23/04/2025
Việc Mỹ cắt, giảm viện trợ nước ngoài đã khiến áp lực cuộc khủng hoảng nhân đạo gia tăng làm nhiều quốc gia rơi vào khốn khó.
08:36 22/04/2025
Tính đến cuối tuần qua, Mỹ ghi nhận 800 ca mắc sởi trên toàn quốc và thêm 2 bang đã xác định các đợt bùng phát sởi.
06:10 21/04/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-4 tuyên bố, có thể đạt được một thỏa thuận thương mại mới Trung Quốc “trong vòng 3-4 tuần tới”.
14:26 07/05/2025
Góp ý kiến thảo luận ở Hội trường Quốc hội về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Nhà giáo, đại biểu Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, đề nghị bổ sung thêm quy định nghiêm cấm nhà giáo quảng cáo hoạt động giáo dục trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng hoặc sai sự thật, làm ảnh hưởng đến ngành giáo dục.
10:53 07/05/2025
(HGO) – Sáng ngày 7 - 5, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp xét đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và có quá trình cống hiến.
10:19 07/05/2025
Tại thảo luận tổ đóng góp ý kiến Dự án Luật Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo (KH, CN, ĐMST), ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, bày tỏ nhất trí với sự cần thiết ban hành đạo luật trên, điều này đã kịp thời luật hóa các nội dung quan trọng của Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị
09:12 07/05/2025
(HG) - Hiện cán bộ kiểm lâm tỉnh được trang bị một thiết bị bay không người lái, đồng thời nhiều chủ rừng trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt camera quan sát nhằm phục vụ công tác PCCCR.