Miễn dịch cộng đồng đối phó Covid-19: Thụy Điển trả giá đắt

Thứ Ba, ngày 21/07/2020 | 17:07

Chiến lược miễn dịch cộng đồng trong phòng, chống dịch Covid-19 đã khiến Thụy Điển trả giá đắt khi tỷ lệ mắc bệnh và tử vong ở nước này cao hơn cả Mỹ.

Người dân Thụy Điển duy trì cuộc sống gần như bình thường trong dịch Covid-19. Nguồn: Reuters

Chỉ với hơn 10 triệu dân mà có đến gần 77.000 người nhiễm bệnh và gần 6.000 người tử vong, chiếm hơn 30% số cas nhiễm Covid-19. Tỷ lệ này cao hơn cả Mỹ đã khiến Thụy Điển trở thành tâm dịch của thế giới.

Giải pháp mà Thụy Điển chọn để vận dụng từ khi khởi phát dịch Covid-19 đến nay là dựa vào ý thức của người dân. Theo đó, quốc gia Bắc Âu này không áp đặt bất cứ một biện pháp giãn cách xã hội nào cũng như không vận động đeo khẩu trang. Mọi sinh hoạt xã hội vẫn diễn ra bình thường. Giới chức y tế chỉ cấm tụ tập trên 50 người, đóng cửa các trường đại học và khuyến khích mọi người nên giữ khoảng cách an toàn. Mặc dù vậy, các cửa tiệm, nhà hàng vẫn mở cửa trong thời gian diễn ra đại dịch, các trường tiểu học và trung học cũng vậy. Mục tiêu đặt ra giới chức Thụy Điển là cho bệnh lây lan diện rộng để miễn dịch cộng đồng. Từ đó đẩy lùi dịch mà không cần đến vắc-xin.

Mặt khác, đeo khẩu trang là một đề tài đặc biệt gai góc tại Thụy Điển. Nhiều người cho rằng: “Cách ly người không có triệu chứng và đeo khẩu trang là những khái niệm hàm nghĩa kỳ thị. Chúng ta cần phải xóa bỏ sự kỳ thị đó”. Nhà dịch tễ học hàng đầu nước này Anders Tegnell từng công khai phủ nhận hiệu quả của việc sử dụng khẩu trang trong thời kỳ đầu của dịch Covid-19. Dù gần đây, thái độ của ông đã có vẻ mềm mỏng hơn nhưng ông vẫn không hề đưa ra khuyến cáo sử dụng khẩu trang.

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven cho biết, ông không có chút hoài nghi nào về tính phù hợp của chiến lược chống Covid-19 gây tranh cãi của Thụy Điển. Ông khẳng định: “Tôi nghĩ đây là một chiến lược đúng đắn, tôi hoàn toàn chắc chắn về điều này”.

Tuy nhiên, những con số thống kê gần đây đã đi ngược lại hoàn toàn với tính toán của giới chức Thụy Điển. Theo thống kê của Đại học John Hopkins, hiện Thụy Điển ghi nhận hơn 77.000 cas mắc Covid-19, với tỷ lệ tử vong chiếm hơn 30%. Tỷ lệ này cao hơn bất cứ đất nước Bắc Âu nào cho đến nay. Trong khi đó, dữ liệu thống kê tháng 6 cho thấy chỉ khoảng 10% dân số Stockholm - nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19 tại Thụy Điển - đã phát triển kháng thể với dịch bệnh này. Tuy nhiên, nồng độ kháng thể vẫn chưa cao và không chắc đã miễn dịch với vi-rút SARS-CoV-2 gây bệnh Covid19.

Phát biểu trong một buổi họp báo diễn ra mới đây, bà Maria Van Kerkhove, chuyên gia dịch tễ học của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho rằng: “Chúng tôi hy vọng những người mắc Covid-19 sẽ phát triển kháng thể nhất định. Nhưng chúng tôi không biết liệu mức độ bảo vệ ấy mạnh như thế nào hoặc nó có thể kéo dài bao lâu”.

Tuần trước, 23 chuyên gia phản đối mạnh mẽ nhất chiến lược chống Covid-19 của Thụy Điển đã viết một bản ý kiến công kích biện pháp của Chính phủ nước này. Họ nghi ngờ rằng mục tiêu miễn dịch cộng đồng sẽ không bao giờ đạt được và còn gọi đó là một “chiến lược lén lút” được thực hiện bằng cách để phần lớn dân số nhiễm vi-rút.

Trong một động thái liên quan, nhà dịch tễ học hàng đầu Thụy Điển Anders Tegnell mới đây đã thừa nhận sai lầm khi đưa ra chính sách chống dịch Covid-19 tại nước này. “Nếu gặp cái bệnh này lần nữa, biết những gì mà hôm nay ta biết rồi, thì chúng tôi sẽ làm theo con đường đi giữa cái mà Thụy Điển đã làm và phần còn lại thế giới đã làm”, ông Tegnell chia sẻ.

Giới phân tích cho rằng, Thụy Điển cần cân nhắc và sớm thực hiện một loạt biện pháp bảo vệ người dân, bao gồm giãn cách xã hội, cách ly những người không triệu chứng đã từng tiếp xúc với người nhiễm bệnh và đeo khẩu trang nơi công cộng... nếu không muốn dịch bệnh tiếp tục gia tăng.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp

07:02 22/06/2025

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine ?

06:38 20/06/2025

Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.

Nam Phi đối mặt thảm họa kép

07:28 19/06/2025

Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.

Giao tranh giữa Israel và Iran chưa có hồi kết

09:09 18/06/2025

Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Indonesia: Lo “chảy máu” chất xám

06:46 17/06/2025

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...