Mong manh đàm phán hòa bình ở Syria

Thứ Tư, ngày 03/08/2016 | 07:28

Sau nhiều tháng phải sống trong cảnh thiếu thốn mọi thứ vì bị kẹt giữa vòng vây giao tranh dữ dội của quân đội chính phủ và phe nổi dậy tại thành phố Aleppo, mới đây một bộ phận người dân đã có cơ hội thoát khỏi cảnh khốn khổ này nhờ quân đội Syria và Nga mở các hành lang nhân đạo.

Người dân Syria sơ tán khỏi thành phố Aleppo.   Nguồn: AFP

Hãng thông tấn chính thức Syria SANA đưa tin, nhiều gia đình đã rời khỏi khu vực phía Đông của Aleppo qua một “hành lang nhân đạo” để tới khu vực phía Tây do Chính phủ Syria kiểm soát. Đây thật sự là tín hiệu vui đầu tiên đối với người dân nơi đây vì đã thoát khỏi khu vực do phiến quân kiểm soát, đồng thời nhận được những gói hàng cứu trợ để duy trì sự sống vốn đã rất mong manh. Mặc dù chưa thống kê cụ thể nhưng Bộ Quốc phòng Nga thông báo, thêm 4 “hành lang nhân đạo” sẽ được mở từ thành phố Aleppo đang bị phiến quân chiếm đóng ở Syria, đồng thời nhấn mạnh rằng 169 dân thường đã được đưa ra khỏi khu vực này. Tuy nhiên, theo ước tính có khoảng 250.000 người tại thành phố Aleppo đang sống trong tình trạng thiếu thốn lương thực, thuốc men. Người đứng đầu trung tâm hòa giải các bên đối đầu tại Syria của Nga, tướng Sergei Chvarkov cho biết, những khu vực có hành lang nhân đạo đều được chuẩn bị lương thực và sự hỗ trợ về y tế cho người dân. Trung tâm hòa giải của Nga cũng chuẩn bị 14 tấn hàng viện trợ nhân đạo gồm thuốc men, lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân tại lối ra của các hành lang nhân đạo.

Aleppo từng là trung tâm kinh tế của Syria, trước khi nổ ra cuộc nội chiến đã khiến 280.000 người phải bỏ mạng. Thành phố này bị chia cắt từ giữa năm 2012, với phần phía Tây do phe chính phủ kiểm soát, còn phần phía Đông nằm dưới tay của phe nổi dậy. Từ đầu tháng 7, quân đội Syria với sự yểm trợ của Nga đã mở những đợt tấn công nhằm chia cắt tuyến đường tiếp vận duy nhất của phe nổi dậy.

Mới đây, Syria và quân đội Nga cho biết hàng chục phiến quân đã ra đầu hàng quân chính phủ ở thành phố đang bị chia cắt Aleppo, sau khi hành lang nhân đạo được mở ra để người dân rời khỏi khu vực chiến sự. Hãng thông tấn SANA cũng cho biết ngay sau khi Tổng thống al-Assad đã tuyên bố sẽ ân xá cho toàn bộ các tay súng thuộc lực lượng chống đối hạ vũ khí đầu hàng, trong vòng 30 ngày đã có 69 phiến quân đầu hàng quân chính phủ ở Salaheddin. Tuy nhiên, phe đối lập Syria đã bác bỏ thông tin này, cho rằng quân chính phủ đang nói dối. Theo phóng viên chiến trường của AFP thì không có dấu hiệu nào cho thấy có sự chuyển dịch như trên. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria thì cho biết chỉ có khoảng 20 người chạy khỏi khu vực phiến quân để sang phe chính phủ, nhưng không có bất cứ phiến quân nào. Mặc dù bị tấn công dồn ép của quân chính phủ Syria dưới sự yểm trợ của không quân Nga nhưng phe đối lập vẫn chưa thất thủ hoàn toàn. Điều này làm cho những người trong cuộc thêm lo lắng, nhất là số phận của người dân vô tội tại đây.

Trong một động thái liên quan, Phó Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Syria Ramzy Ezzeldin Ramzy tuyên bố Chính phủ Syria sẵn sàng tham dự vòng hòa đàm sắp tới dự kiến được tổ chức trong tháng 8 này. Theo đó, mục đích của việc tổ chức hòa đàm là nhằm tác động để cuộc chuyển giao chính trị tại Syria là một cuộc chuyển giao đáng tin cậy.

Tuy nhiên, trong một bình luận liên quan, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan cho biết ông không lạc quan về tương lai của Syria. Bởi lẽ, kể từ khi cuộc nội chiến tại Syria bùng phát năm 2011, hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Dưới sự bảo trợ và làm trung gian của Liên Hiệp Quốc, nhiều cuộc đàm phán giữa các bên liên quan vẫn không đạt được kết quả. Đặc biệt là vòng đàm phán gần đây nhất diễn ra hồi tháng 4 tại Thụy Sĩ được cho là kỳ vọng cũng bị đổ vỡ. Thực tế là đến nay, các bên vẫn chưa thể nối lại đối thoại, trong khi tình trạng bạo lực vẫn tiếp tục diễn ra tại một số khu vực của Syria, nhất là tại các vùng xung quanh thành phố Aleppo. Điều này làm cho hy vọng đàm phán hòa bình trở thành hiện thực ở quốc gia Trung Đông càng trở nên xa vời.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp

07:02 22/06/2025

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine ?

06:38 20/06/2025

Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.

Nam Phi đối mặt thảm họa kép

07:28 19/06/2025

Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.

Giao tranh giữa Israel và Iran chưa có hồi kết

09:09 18/06/2025

Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Indonesia: Lo “chảy máu” chất xám

06:46 17/06/2025

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...