Thứ Sáu, ngày 11/03/2016 | 06:43
Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã cảnh báo Trung Quốc về những hành động gây hấn của nước này ở khu vực Biển Đông, trong đó bao gồm việc triển khai tên lửa đất đối không trái phép tới vùng biển này. Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Câu lạc bộ Thịnh vượng chung ở thành phố San Francisco, Bộ trưởng Ashton Carter tuyên bố: “Trung Quốc không được theo đuổi quá trình quân sự hóa tại khu vực Biển Đông. Những động thái cụ thể sẽ gặp những hậu quả cụ thể”. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã tuyên bố phản đối Trung Quốc sử dụng lực lượng hải quân để đe dọa các tàu đánh cá của các nước khác tại một khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Bất chấp sự phản đối và quan ngại của Việt Nam cũng như của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc vẫn tiếp tục có những hành động không chỉ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, thúc đẩy quân sự hóa ở Biển Đông mà còn đe dọa hòa bình, ổn định ở khu vực và an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định: “Chúng tôi kiên quyết phản đối những hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và yêu cầu Trung Quốc có những lời nói, hành động trách nhiệm và mang tính xây dựng trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực cũng như trên thế giới trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)”.
![]() |
Tàu sân bay John C.Stennis của Mỹ.
Viện Nghiên cứu Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa đưa ra báo cáo thường niên cảnh báo rằng việc Trung Quốc tăng cường hoạt động và năng lực trên biển cũng như trên không nhằm khẳng định các tuyên bố chủ quyền và lợi ích biển của Bắc Kinh, có thể làm đảo lộn an ninh ở khu vực Đông Á.
Trong mấy ngày qua, lực lượng hải quân Mỹ đã điều một nhóm tàu sân bay tới các vùng biển có tranh chấp ở Biển Đông, gồm tàu sân bay USS Jhon C.Stennis và các tàu hộ tống gồm 2 tuần dương hạm USS Mobile Bay và USS Antietam, 2 khu trục hạm USS Stockdale và USS Chung-Hoon. Ngoài ra, soái hạm USS Blue Ridge của Hạm đội 7 có căn cứ tại Nhật Bản cũng đi cùng nhóm tàu sân bay này. Người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Mỹ Clay Doss cho biết, đội tàu sân bay nói trên tiến hành tuần tra định kỳ ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đã triển khai các chiến đấu cơ, radar quân sự và tên lửa phòng không trên các đảo mà nước này bồi đắp trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Quan chức này cũng tuyên bố hải quân Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện thường xuyên tại Biển Đông. Vào tháng 10 năm ngoái, tàu khu trục USS Lassen của Mỹ cũng đã tiến hành một chuyến tuần tra bên trong khu vực rộng 12 hải lý xung quanh một đảo mà Trung Quốc mới bồi đắp thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Đây là hành động mang tính thách thức đầu tiên nhằm vào những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh kể từ khi Trung Quốc bắt đầu các dự án bồi đắp đảo ở đây. Vào cuối tháng 1 năm nay, tàu khu trục Curtis Wilbur đã có chuyến tuần tra gần đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép.
Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào hồi tháng 9 năm 2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết không quân sự hóa quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tuy nhiên, từ đó đến nay, giới chức Mỹ cho biết họ đã nhận thấy các ý định quân sự trong việc Trung Quốc xây dựng các đường băng và bố trí hệ thống radar tại khu vực này. Mới đây, Mỹ đã hối thúc Trung Quốc mở rộng cam kết phi quân sự hóa ra phạm vi toàn bộ Biển Đông, chứ không chỉ ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ông Dan Kritenbrink, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Mỹ Barack Obama, nêu rõ: “Chúng tôi cho rằng thật tốt nếu Chủ tịch Tập Cận Bình mở rộng cam kết phi quân sự hóa đối với toàn bộ Biển Đông. Chúng tôi khuyến khích Trung Quốc và các quốc gia khác trong khu vực không có những bước đi làm leo thang căng thẳng”.
Quân sự hóa các đảo đã chiếm được là bước đi nhằm thực hiện ý đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc đã bị nhiều nước phản đối mạnh mẽ, trong đó có Mỹ.
TRUNG HƯNG tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...