Mỹ cáo buộc phe bán quân sự ở Sudan phạm tội diệt chủng

Thứ Sáu, ngày 10/01/2025 | 08:30

Làn sóng bạo lực do RSF ở Sudan gây ra cứ gia tăng theo thời gian đã dấy lên quan ngại lực lượng đối lập này phạm tội diệt chủng.

Người dân Sudan chạy trốn tìm nơi ẩn náu. Ảnh: REUTERS

Liên Hiệp Quốc (LHQ)  vừa báo động, tình trạng bạo lực gia tăng trở lại tại Sudan khi đã có gần 180 người thiệt mạng chỉ trong 2 ngày giao tranh giữa quân đội nước này và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự. Xung đột có nguy cơ kéo theo những hậu quả thảm khốc cũng như làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã tồi tệ giữa lúc hàng ngàn người đang phải đi lánh nạn mỗi ngày.

LHQ cho rằng, tác động của xung đột được nhìn thấy rõ nhất đối với nhóm dân số dễ bị tổn thương khi hầu hết những người tìm nơi trú ẩn là phụ nữ và trẻ em. Hơn 20.000 người Sudan từ các làng biên giới đã vượt biên vào Nam Sudan trong tuần trước, tăng gấp 3 lần số lượng bình quân người đến hàng ngày so với các tuần trước đó. Khu vực Omdurman của thủ đô Khartoum trong vài ngày qua liên tiếp hứng chịu đạn pháo được bắn vào từ nhiều hướng. Hiện quân đội Sudan vẫn đang kiểm soát nhiều khu vực ở Khartoum cũng như các khu vực phía Đông và phía Bắc nước này.

Cuộc chiến kéo dài 20 tháng qua giữa quân đội chính phủ Sudan và RSF có dấu hiệu ngày càng trở nên tàn khốc hơn khi các nỗ lực ngừng bắn bị đình trệ, cộng thêm việc bị lu mờ bởi các cuộc khủng hoảng ở những nơi khác trên thế giới.

Trong một động thái liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7-1 cho biết Lực lượng Hỗ trợ Nhanh bán quân sự (RSF) đang phạm tội diệt chủng ở Sudan, đồng thời Bộ Tài chính nước này đã trừng phạt người đứng đầu RSF, Tướng Mohamed Hamdan Daglo Mousa.  Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố rằng: “RSF và các lực lượng dân quân đồng minh đã sát hại một cách có hệ thống đàn ông và trẻ em trai - thậm chí cả trẻ sơ sinh - trên cơ sở sắc tộc và cố tình nhắm vào phụ nữ và trẻ em gái từ một số nhóm dân tộc nhất định để hiếp dâm và thực hiện các hình thức bạo lực tình dục tàn bạo khác”.

LHQ cho biết, hơn 30 triệu người tại Sudan, một nửa trong số đó là trẻ em đang cần viện trợ, do cuộc xung đột bùng phát tại nước này từ tháng 4-2023.

Hiện tại, việc bùng phát các cuộc đụng độ mới nhất đang cản trở đáng kể đến hoạt động phân phối hàng viện trợ của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), đặc biệt là ở trại tị nạn Zamzam, nơi liên tiếp hứng chịu các đợt tấn công trong những ngày gần đây. Theo WFP, khoảng 25.000 tấn thực phẩm và vật tư dinh dưỡng - đủ để nuôi sống 2 triệu người trong một tháng - đang được chuyển đến một số điểm nóng thiếu đói nhất và khó tiếp cận nhất của Sudan.

Ông Alex Marianelli, đại diện WFP tại Sudan cho biết: “WFP đang tăng cường hỗ trợ lương thực cho các khu vực có nguy cơ xảy ra nạn đói. Điều chúng tôi cần là mở rộng và duy trì khả năng kết nối để chúng tôi có thể tiếp cận tất cả những người dân Sudan đang phải đối mặt với nạn đói”.

Để ngăn chặn hậu quả tàn khốc do ảnh hưởng từ các cuộc giao tranh, Liên đoàn Arập (AL) đầu tuần này cũng kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc xung đột đang diễn ra ở Sudan, nhấn mạnh nhu cầu tái thiết của nước này cũng như sự trở về an toàn của những người dân phải di dời.

Trong khi đó, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cũng đã kêu gọi chính phủ chuyển tiếp của Sudan và các bên liên quan quốc tế tăng cường các cơ chế giải trình, bao gồm các cuộc điều tra độc lập và truy tố những người chịu trách nhiệm về các tội ác nghiêm trọng.

Mặc dù nhiều tổ chức quốc tế đã nỗ lực ngăn chặn nội chiến đẫm máu ở Sudan nhưng bài toán khó này vẫn chưa tìm được lời giải vì các bên đối lập chưa tìm được tiếng nói chung. Chính vì vậy, điệp khúc khủng hoảng nhân đạo ở Sudan vẫn chưa có hồi kết.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp

07:02 22/06/2025

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine ?

06:38 20/06/2025

Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.

Nam Phi đối mặt thảm họa kép

07:28 19/06/2025

Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.

Giao tranh giữa Israel và Iran chưa có hồi kết

09:09 18/06/2025

Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Indonesia: Lo “chảy máu” chất xám

06:46 17/06/2025

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...