Mỹ có rút quân khỏi Afghanistan vào ngày 1-5 ?

Thứ Tư, ngày 10/03/2021 | 05:17

Việc Mỹ tuyên bố cân nhắc sẽ rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan đang được dư luận quan tâm.

Các binh sĩ Mỹ tại tỉnh Helmand ở Afghanistan. Nguồn: REUTERS

Theo đó, Washington khẳng định vẫn để ngỏ rút toàn bộ 2.500 binh sĩ đang đồn trú tại nước này vào ngày 1-5 tới, theo cam kết đạt được với quân Chính phủ Afghanistan và Taliban. Cùng với việc rút quân, Mỹ đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao cấp cao để giải quyết các vấn đề binh sĩ đang đồn trú tại Afghanistan, đồng thời nhanh chóng hướng tới một lệnh ngừng bắn lâu dài và toàn diện tại nước này.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi giảm bạo lực trong 90 ngày ở Afghanistan, một nỗ lực hòa bình mới do Liên Hiệp Quốc (LHQ) chủ trì. Mặt khác, động thái này của Washington cũng nhằm ngăn ngừa làn sóng tấn công vào mùa Xuân của Taliban. Trong trường hợp Mỹ rút quân, Ngoại trưởng Blinken lo ngại rằng tình hình an ninh sẽ xấu đi và Taliban có thể nhanh chóng đánh chiếm các vùng lãnh thổ.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8-3 cho biết hiện còn quá sớm để nhận định về các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra tại Afghanistan. Tuy nhiên, Mỹ tin rằng đây là thời điểm có thể đạt được tiến triển. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, Mỹ tiếp tục khuyến khích các bên tham gia đàm phán một cách xây dựng vì biết rằng đây là thời điểm có thể đạt được tiến triển. Ông Ned Price nhấn mạnh, Mỹ muốn làm mọi thứ có thể để tạo điều kiện cho tiến triển hòa bình, ủng hộ đối thoại và đối thoại trong nội bộ các bên ở Afghanistan.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đề xuất các kế hoạch về một chính phủ chia sẻ quyền lực giữa Taliban và lãnh đạo Afghanistan đồng thời thúc đẩy sự tham gia của các nước láng giềng bao gồm Iran vào tiến trình hòa bình ở Afghanistan. Tuy nhiên, Chính phủ Afghanistan đã tuyên bố rằng Mỹ không thể đưa ra quyết định thay cho người dân nước này.

Các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian giữa Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban được khởi động từ tháng 9-2020 song chưa đạt được tiến triển rõ rệt. Trong bối cảnh đó, các vụ tấn công bạo lực gia tăng mạnh do đến nay vẫn chưa rõ liệu các lực lượng quốc tế có rút quân vào giữa năm nay như kế hoạch ban đầu hay không.

Báo cáo thường niên của Phái bộ hỗ trợ LHQ tại Afghanistan (UNAMA) công bố ngày 23-2 cho thấy, trong năm 2020, trên 8.800 dân thường ở Afghanistan thiệt mạng hoặc bị thương do xung đột. Mặc dù con số này thấp hơn 15% so với năm 2019, song điều đáng báo động là nếu chỉ tính riêng quý IV/2020 - thời điểm các cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Afghanistan và phiến quân Taliban bắt đầu diễn ra, số dân thường thương vong tăng cao nhất từ trước đến nay.

Trong một động thái liên quan, nhằm thúc đẩy các cuộc hòa đàm với lực lượng Taliban, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tuyên bố chính phủ của ông đã sẵn sàng thảo luận về việc tổ chức cuộc bầu cử mới, đồng thời khẳng định tất cả các chính phủ mới đều nên được thành lập thông qua tiến trình dân chủ này.

Sau khi nhậm chức vào tháng 1 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bắt đầu xem xét lại chính sách đối với Afghanistan, trong đó có thỏa thuận hòa bình đạt được giữa chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống Donald Trump với Taliban vào đầu năm 2020. Theo thỏa thuận này, tất cả lực lượng Mỹ sẽ rút khỏi Afghanistan trước tháng 5. Tuy nhiên, Washington đang trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan” khi mà hạn chót đang đến gần nhưng Taliban không có dấu hiệu chấm dứt bạo lực tại Afghanistan.

Giới phân tích nhận định, việc Mỹ rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan theo thỏa thuận vào đầu tháng 5 tới là hợp lý. Bởi lẽ, gần 20 năm tham chiến ở quốc gia này với danh nghĩa là xây dựng hòa bình, đã có hàng chục ngàn binh sĩ Mỹ và đồng minh thương vong, hơn 15.000 lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan và 31.000 thường dân thiệt mạng. Tuy nhiên, nội chiến đẫm máu tại đây vẫn chưa có hồi kết. Mỹ và đồng minh rút quân, Afghanistan tiến hành bầu cử với tất cả các chính phủ mới đều được thành lập thông qua tiến trình dân chủ này. Đây sẽ là giải pháp hòa bình cho quốc gia này.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp

07:02 22/06/2025

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine ?

06:38 20/06/2025

Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.

Nam Phi đối mặt thảm họa kép

07:28 19/06/2025

Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.

Giao tranh giữa Israel và Iran chưa có hồi kết

09:09 18/06/2025

Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Indonesia: Lo “chảy máu” chất xám

06:46 17/06/2025

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...