Thứ Sáu, ngày 27/05/2022 | 06:40
Việc Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo mới đây đã dấy lên quan ngại điệp khúc trừng phạt lại tái diễn ở quốc gia này.
Tên lửa Triều Tiên trong vụ thử tên lửa. Ảnh: KCNA
Thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết đã phát hiện các vụ phóng tên lửa từ khu vực Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào rạng sáng 25-5 theo giờ địa phương. Động thái này của Triều Tiên diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Joe Biden kết thúc chuyến công du châu Á đầu tiên trên cương vị lãnh đạo nước Mỹ.
Vụ phóng tên lửa được cho là động thái trả đũa Nhóm bộ tứ (gồm Mỹ - Nhật Bản - Ấn Độ - Australia) khi lên án chương trình tên lửa của Triều Tiên. Đây cũng là hành động đáp trả việc ông Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm 21-5 đã nhất trí tăng quy mô tập trận chung cũng như triển khai thêm khí tài chiến lược Mỹ đến Hàn Quốc nếu cần thiết.
Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Triều Tiên đã 16 lần phóng tên lửa đạn đạo, tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm 2021. Việc phô trương sức mạnh quân sự này được xem là tín hiệu có chủ đích của Bình Nhưỡng thông báo về khả năng phát triển vũ khí tiềm năng của mình tới Mỹ, Hàn Quốc. Đồng thời, Triều Tiên cũng muốn gióng lên hồi chuông cảnh báo với phe đối nghịch họ sẽ không khoan nhượng nếu bị xâm phạm chủ quyền.
Trước những diễn biến trên, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chủ trì một cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia để bàn biện pháp đối phó với tình huống xấu có thể xảy ra.
Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết: “Quân đội của chúng tôi, với sự hợp tác chặt chẽ với Mỹ, đang duy trì tư thế sẵn sàng ở mức cao nhất”.
Trong một động thái liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết kể từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã thực hiện liên tiếp 16 vụ phóng thử tên lửa, trong đó có cả tên lửa đạn đạo. Tần suất cực cao này đã đe dọa hòa bình và ổn định của khu vực và cộng đồng quốc tế. Hơn nữa, vụ phóng tên lửa lại diễn ra ngay sau Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ tại Tokyo. Nhật Bản cực lực lên án hành vi của phía Triều Tiên vi phạm Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ).
Liên quan đến vấn đề này, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã ra chỉ thị cho các bộ liên quan tập trung thu thập và phân tích các thông tin liên quan để cung cấp thông tin chính xác và nhanh chóng đến người dân, kiểm tra an toàn của máy bay, tàu biển, cũng như sẵn sàng phòng ngừa tình huống bất trắc có thể xảy ra.
Cùng ngày, quân đội Mỹ thông tin, các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên không đe dọa trực tiếp đối với Mỹ hay các đồng minh. Tổng thống Biden cũng đã được thông báo và sẽ tiếp tục được cập nhật thông tin về vụ việc.
Tuy nhiên, Mỹ cũng đang xúc tiến đề nghị LHQ tiếp tục thông qua nghị quyết trừng phạt Triều Tiên. Một quan chức Mỹ mới đây cho biết, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ sớm bỏ phiếu đối với dự thảo nghị quyết gia tăng trừng phạt Triều Tiên do nối lại các vụ thử tên lửa đạn đạo. Mỹ hiện đang là chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ trong tháng 5-2022.
Theo giới chức Mỹ, dự thảo nghị quyết này nhằm tiếp tục hạn chế năng lực thúc đẩy chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt phi pháp của Triều Tiên. Văn bản này cũng bao gồm mở rộng lệnh cấm thử tên lửa đạn đạo tới các loại tên lửa hành trình hoặc bất kỳ hệ thống nào khác có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân.
Dự thảo nghị quyết cũng đề xuất cắt xuất khẩu dầu thô cho Triều Tiên từ 3 triệu xuống 1 triệu thùng mỗi năm và giảm xuất khẩu dầu tinh chế cho nước này từ 375.000 thùng xuống còn 125.000 thùng.
Triều Tiên bị LHQ áp đặt trừng phạt từ năm 2006 và các lệnh trừng phạt này đã được gia tăng theo thời gian nhằm cắt đứt nguồn tài chính cho chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Nếu lệnh trừng phạt của LHQ lần này được áp dụng thì Triều Tiên sẽ tiếp tục gặp khó khăn.
HN tổng hợp
06:10 21/04/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-4 tuyên bố, có thể đạt được một thỏa thuận thương mại mới Trung Quốc “trong vòng 3-4 tuần tới”.
07:05 18/04/2025
Việc Israel tái phong tỏa Gaza đã chặn đứng mọi nguồn viện trợ nhân đạo, khiến cuộc khủng hoảng tại đây ngày càng tồi tệ.
06:14 17/04/2025
Nỗ lực để đạt được thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine vào lễ Phục sinh (ngày 20-4) của Tổng thống Mỹ Donald Trump rất khó thành hiện thực vì nhiều lý do.
07:51 16/04/2025
Các cuộc đàm phán gần đây giữa Mỹ và Iran đã lóe lên hy vọng hàn gắn quan hệ giữa Washington và Tehran nhằm hướng tới cứu vãn thỏa thuận hạt nhân giữa hai nước.
18:53 14/04/2025
Chính quyền một số nước tại châu Âu đã tiêu hủy hàng ngàn con gia súc, đóng cửa biên giới trên diện rộng nhằm nỗ lực ngăn chặn dịch lở mồm long móng bùng phát.
05:52 14/04/2025
Đêm 12-4, cả Mỹ, Iran và nước chủ nhà Oman đều đưa ra những đánh giá tích cực về vòng đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Oman xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.
19:33 10/04/2025
Mỹ và Iran bất ngờ xác nhận sẽ quay lại đàm phán hạt nhân sau thời gian “khẩu chiến” không khoan nhượng khiến giới quan sát nghi ngờ.
05:44 10/04/2025
Sau hơn 20 ngày mở lại chiến dịch tấn công quy mô lớn, quân đội Israel hiện đã kiểm soát hơn 50% Dải Gaza. Động thái này đã gây dư luận trái chiều.
18:22 08/04/2025
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế nhập khẩu với hơn 180 nền kinh tế đã khơi mào cho cuộc chiến thương mại mới khiến nhiều nước phản đối.
07:11 08/04/2025
Hơn một tuần đã trôi qua nhưng những hậu quả của trận động đất kinh hoàng vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng triệu người dân Myanmar.
18:06 21/04/2025
(HGO) - Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng (Ban chỉ đạo) tỉnh Hậu Giang cho biết, thực hiện kế hoạch của đơn vị, từ ngày 21 đến 25-4,
17:33 21/04/2025
(HGO) - Trong bối cảnh chuyển đổi số đang thay đổi cơ bản phương thức sản xuất – kinh doanh và người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc minh bạch về nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, ngày 15-4,
17:16 21/04/2025
(HGO) - Chiều ngày 21-4, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm tại khu vực phía Nam.
16:01 21/04/2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5/2025.