Thứ Năm, ngày 18/03/2021 | 06:18
Thời gian gần đây, Mỹ - Hàn có những động thái tiếp cận Triều Tiên với mong muốn quay lại bàn đàm phán, nhưng Bình Nhưỡng lại nổi giận.
Một chiếc UAV của Triều Tiên (đặt trên xe tải) trong một cuộc diễu binh. Ảnh: Defence Talk
Một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Washington đã nỗ lực liên hệ với Chính phủ Triều Tiên “thông qua một số kênh, bắt đầu từ giữa tháng 2, bao gồm cả ở New York”, nhưng phía Bình Nhưỡng vẫn chưa có động thái đáp lại. Kể từ khi nhậm chức đến nay, ông Biden vẫn tỏ ra thận trọng trong việc tiếp cận Triều Tiên. Hay nói một cách khác, Mỹ và Triều Tiên không có cuộc đối thoại tích cực nào trong hơn một năm trở lại đây, kể cả vào thời kỳ cuối của chính quyền Trump.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự đoán khả năng Mỹ phải phối hợp với các đồng minh để áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm thúc ép Triều Tiên phi hạt nhân hóa. Ông Blinken dự kiến sẽ tổ chức các cuộc thảo luận trực tiếp đầu tiên giữa quan chức cấp cao của chính quyền Biden với quan chức Trung Quốc vào ngày 18-3 tại Alaska. Trước đó, chính quyền Trump từng cáo buộc Trung Quốc không thực thi các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.
Trong khi đó, phía Hàn Quốc đang nỗ lực ngoại giao nhằm đưa Triều Tiên quay lại bàn đàm phán hòa bình. Mới đây, Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong đã có cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres và khẳng định nỗ lực thúc đẩy hợp tác với Triều Tiên. Ngoại trưởng Chung Eui-yong cho biết nhân dịp kỷ niệm 30 năm, Hàn Quốc và Triều Tiên cùng gia nhập LHQ, Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm tạo cơ hội mới cho sự phát triển mối quan hệ liên Triều.
Tổng Thư ký LHQ khẳng định ủng hộ những nỗ lực không ngừng nghỉ của Hàn Quốc trong tiến trình xây dựng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.
Về phía Triều Tiên, chẳng những không đáp lại thiện chí của Mỹ - Hàn mà còn phản ứng mạnh mẽ. Mới đây, bà Kim Yo-jong, em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc và Mỹ vì tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung. Bà Kim Yo-jong đe dọa sẽ hủy bỏ thỏa thuận quân sự giúp giảm căng thẳng mà hai miền Triều Tiên đã ký vào tháng 9-2018, đồng thời cho giải tán một tổ chức chuyên xử lý các vấn đề xuyên biên giới. Đồng thời bà Kim Yo-jong nhấn mạnh, Bình Nhưỡng sẽ khó để “những ngày Xuân” yên bình cách đây 3 năm trở lại trên Bán đảo Triều Tiên.
Đầu tuần trước, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu các cuộc tập trận quân sự chung mùa Xuân với “mức quân tối thiểu” do tình hình dịch Covid-19. Triều Tiên từ lâu đã yêu cầu chấm dứt các cuộc tập trận quân sự chung này và tố cáo chúng là một cuộc diễn tập cho hành động xâm lược.
Lý giải cho cuộc tập trận trên, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Boo Seung-chan nhấn mạnh: “Cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ là cuộc tập trận chỉ huy được tiến hành thường xuyên và mang tính chất phòng thủ”. Ông Boo Seung-chan cho rằng: “Quan điểm của chúng tôi là Triều Tiên nên có lập trường mềm dẻo, chẳng hạn như phản hồi lời đề nghị đối thoại của chúng tôi, nhằm thiết lập hòa bình lâu dài và bền vững trên Bán đảo Triều Tiên”.
Trong một động thái liên quan, báo cáo mật của LHQ cho thấy Triều Tiên vẫn duy trì và phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo trong suốt năm 2020. Theo đó, Triều Tiên có hành động sản xuất nguyên liệu hạt nhân, duy trì các cơ sở hạt nhân và nâng cấp cơ sở hạ tầng tên lửa đạn đạo, đồng thời tìm kiếm vật liệu và công nghệ cho các chương trình này từ nước ngoài.
Hơn thế nữa, Bình Nhưỡng vừa hé lộ các kế hoạch hiện đại hóa quốc phòng trong tương lai tập trung vào sản xuất máy bay không người lái (UAV) mới dành cho Quân đội nước này. Mục đích là tấn công đối phương bằng phương tiện này vừa rẻ tiền, vừa hiệu quả.
Theo dự đoán, đối tác mà Triều Tiên nhắm đến chính là Iran - quốc gia đã được Triều Tiên cung cấp tên lửa đạn đạo từ đầu thập niên 1980. Mặc dù Triều Tiên vẫn đi trước Iran về năng lực tổng thể trong ngành công nghiệp quốc phòng, nhưng UAV lại là một ngoại lệ, Iran nổi lên với tư cách là nhà sản xuất UAV hàng đầu.
Điều này đồng nghĩa với việc Triều Tiên đang nỗ lực theo đuổi vũ khí tấn công không loại trừ khả năng hạt nhân. Do đó giải pháp đàm phán phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên lại càng khó thực hiện trong tương lai gần.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...