Thứ Tư, ngày 07/05/2025 | 08:39
Mỹ dọa sẽ trừng phạt nhằm vào xuất khẩu dầu của Iran, ngược lại Tehran lại trình làng tên lửa đạn đạo mới với nhiều tính năng vượt trội có thể tấn công chính xác các mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ.
Tên lửa Qassem Basir trong hình ảnh công bố ngày 4-5. Ảnh: IRIB
Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa rằng, các quốc gia hoặc cá nhân mua dầu và các sản phẩm hóa dầu của Iran phải dừng lại hoặc ngay lập tức sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp. Những nước và cá nhân này cũng sẽ không được giao thương với Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào.
Cảnh báo trên được ông Trump đưa ra sau khi vòng đàm phán mới nhất giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của nước này, vốn được dự kiến tại Italia thứ bảy tới, bị hoãn.
Trước đó, hồi tháng hai, Tổng thống Trump tuyên bố tiếp tục chiến dịch gây sức ép tối đa bao gồm các nỗ lực cắt đứt các nguồn thu từ xuất khẩu dầu của Iran, qua đó ngăn chặn nước này phát triển vũ khí hạt nhân.
Đáp trả lại những động thái trên, mới đây Iran đã trình làng tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn Ghassem Basir mới có tầm bắn 1.200km trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với phương Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Tướng Aziz Nasirzadeh cho biết tên lửa này có những cải tiến về hệ thống dẫn đường và khả năng cơ động để vượt qua nhiều lớp phòng thủ và dễ dàng qua mặt các hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo.
Tên lửa này mới được thử nghiệm gần đây nhất, với nhiều tính năng vượt trội như có thể nhận diện và tấn công chính xác mục tiêu đã định trong số nhiều mục tiêu mà không cần định vị GPS. Bộ trưởng Nasirzadeh tuyên bố nếu Mỹ hoặc Israel khởi xướng chiến tranh, Iran sẽ tấn công các lợi ích, căn cứ và lực lượng của họ “ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào cần thiết”. “Chúng tôi không thù địch với các nước láng giềng và mong muốn quan hệ anh em, nhưng trong trường hợp bị tấn công, các căn cứ của Mỹ trong khu vực sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp”, ông Nasirzadeh nhấn mạnh.
Trước đó, ngày 18-4, Iran tổ chức duyệt binh trên phạm vi toàn quốc nhân Ngày Quân đội được tổ chức ở Tehran. Tại đây, hàng loạt mẫu máy bay không người lái (UAV) do Iran tự sản xuất, trong đó có các dòng Karrar, Arash và Mohajer được trang bị động cơ phản lực, một số vũ khí nội địa khác góp mặt tại buổi lễ là tên lửa đạn đạo chiến thuật Fath-360 và xe tăng chiến đấu chủ lực Tiam, bên cạnh hệ thống phòng không S-300 do Iran nhập khẩu từ Nga.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ca ngợi quân đội nước này là “pháo đài vững chắc” của quốc gia và ghi nhận vai trò của lực lượng này trong nhiệm vụ khẳng định ảnh hưởng của Tehran ở khu vực.
Trong một động thái liên quan, mới đây phản ứng trước cáo buộc Iran cung cấp vũ khí để lực lượng Houthi ở Yemen gần đây phóng tên lửa vào Israel, Bộ trưởng Nasirzadeh cho biết, Yemen là một quốc gia độc lập tự đưa ra quyết định, đồng thời bác bỏ nỗ lực của Mỹ nhằm gắn kết Iran với xung đột ở đó.
Trước đó trong ngày 4-5, lực lượng Houthi nhận trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa vào đường dẫn tới nhà ga chính của sân bay Ben Gurion ở miền Trung Israel vào buổi sáng, khiến 4 người bị thương nhẹ và gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng.
Quân đội Israel cho biết, hệ thống phòng không đã cố gắng đánh chặn tên lửa nhưng thất bại là do “vấn đề kỹ thuật” nên đã dẫn đến những thiệt hại đáng tiếc.
Sau vụ tấn công, trong một thông điệp video, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đe dọa sẽ tấn công mạnh mẽ vào nhóm Houthi để trả thù. Sau đó, ông viết trên nền tảng X rằng Israel sẽ trả đũa lực lượng Houthi ở Yemen, cũng như đáp trả Iran.
Việc Mỹ cùng với đồng minh Israel có những động thái thù địch nhằm vào Iran và hành động trả đũa của Tehran đã tạo thêm rào cản lớn ngăn chặn đàm phán hạt nhân giữa hai nước, khiến đàm phán này khó thành hiện thực.
Đến nay, các phái đoàn của Iran và Mỹ đã tổ chức 3 vòng đàm phán gián tiếp thông qua vai trò trung gian của Oman và được các bên ghi nhận đạt “kết quả tích cực”. Vòng đàm phán gián tiếp thứ 4 ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 3-5 tại Rome đã bị hoãn lại vì “lý do hậu cần”. |
HN tổng hợp
18:47 07/05/2025
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mạnh tay trục xuất người nhập cư trái phép đã khiến hàng chục ngàn người lao đao.
07:03 06/05/2025
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5-5 họp kín về tình hình Ấn Độ - Pakistan trong bối cảnh căng thẳng chưa từng có giữa hai nước sau vụ tấn công đẫm máu hôm 22-4 tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.
08:19 05/05/2025
Bắc Kinh tuyên bố nếu muốn đàm phán, Washington nên thể hiện thiện chí và hủy bỏ các mức thuế quan đơn phương.
05:54 29/04/2025
Tình hình an ninh lương thực tại Gaza đang bước vào giai đoạn nguy cấp.
08:02 28/04/2025
Giao tranh tại đường Ranh giới Kiểm soát LoC diễn ra sau vụ khủng bố nghiêm trọng, khiến quan hệ hai nước rơi vào khủng hoảng ngoại giao mới.
08:59 25/04/2025
Mới đây, Iran tuyên bố nước này đang tìm cách đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ trong tương lai gần.
08:13 24/04/2025
Sau nhiều nỗ lực bất thành, Mỹ đã mất dần kiên nhẫn với các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
05:21 23/04/2025
Việc Mỹ cắt, giảm viện trợ nước ngoài đã khiến áp lực cuộc khủng hoảng nhân đạo gia tăng làm nhiều quốc gia rơi vào khốn khó.
08:36 22/04/2025
Tính đến cuối tuần qua, Mỹ ghi nhận 800 ca mắc sởi trên toàn quốc và thêm 2 bang đã xác định các đợt bùng phát sởi.
06:10 21/04/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-4 tuyên bố, có thể đạt được một thỏa thuận thương mại mới Trung Quốc “trong vòng 3-4 tuần tới”.
18:47 07/05/2025
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mạnh tay trục xuất người nhập cư trái phép đã khiến hàng chục ngàn người lao đao.
18:45 07/05/2025
(HGO) - Chiều ngày 7-5, Sở Công thương tỉnh tổ chức Hội nghị trao Quyết định về công tác cán bộ của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang.
18:42 07/05/2025
(HGO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức rửa mặn đối với diện tích đất lúa bị thiệt hại do nhiễm mặn cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.
18:41 07/05/2025
(HGO) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, sáng ngày 7-5 trên địa bàn huyện Châu Thành đã xảy ra sụp đất, sạt lở bờ kênh tại hộ Lê Hoàng Nhu, kênh Mái Dầm, ấp Đông Lợi A, xã Đông Phước. Chiều dài sạt lở 35m, sâu vào bờ nơi rộng nhất 5m, diện tích mất đất 175m². Sạt lở gây sụp mất lộ lộ bê tông rộng 2m. Nguyên nhân do ảnh hưởng dòng chảy; ước thiệt hại 178 triệu đồng.