Mỹ lại đe dọa trừng phạt Nga

Thứ Ba, ngày 01/04/2025 | 18:17

Giới quan sát không lạ gì với thay đổi đột ngột trong đối ngoại của ông Trump nhưng việc “đổi chiều” với Nga lần này khiến nhiều người quan tâm.

Tổng thống Trump (trái) và Tổng thống Putin. Ảnh: Getty

Kể từ đầu năm 2025 đến nay, đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tức giận đối với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, đồng thời tỏ ý “bênh” Tổng thống Ukraine Zelensky. Ông Trump cũng lên tiếng đe dọa áp thuế quan thứ cấp đối với Nga tương tự như đối với Venezuela.

Theo đó, ông Trump tái khẳng định: “Nếu tôi và phía Nga không thể đạt được một thỏa thuận chấm dứt cuộc đổ máu ở Ukraine, và nếu tôi nghĩ rằng đó là lỗi của Nga thì tôi sẽ áp dụng thuế quan thứ cấp đối với toàn bộ dầu mỏ xuất phát từ Nga”. Ông đe dọa sẽ áp thuế có thể lên tới mức 50% đối với những hàng hóa mà Mỹ nhập từ những nước mua dầu của Nga trong tình huống đó.

Ông Trump cảnh báo: “Nếu quý vị mà mua dầu mỏ của Nga thì quý vị sẽ không thể làm ăn ở Mỹ. Sẽ có thuế quan từ 25-50% đối với tất cả các loại dầu”. Thời gian thực hiện áp đặt thuế quan đối với Nga sẽ được thực thi trong vòng một tháng nữa nếu không có thỏa thuận ngừng bắn nào giữa Nga và Ukraine.

Thuế quan thứ cấp/phụ là đòn thuế quan trừng phạt nhằm vào những nước làm ăn với một nước khác. Theo Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và không khí sạch, trong số một vài nước nhập khẩu hàng đầu sản phẩm dầu mỏ Nga có Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Ấn Độ - những nước này có thể chịu tác động của thuế quan phụ như ông Trump đã áp đặt với Venezuela.

Lời đe dọa “thuế quan phụ” của ông Trump đối với dầu mỏ Nga được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi chính quyền Trump áp thuế quan 25% đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ bất cứ nước nào mua dầu khí của Venezuela. Thuế quan mới của Mỹ có thể ảnh hưởng mạnh đến Trung Quốc và Ấn Độ, hai khách hàng lớn nhất của Nga.

Sở dĩ, ông Trump có động thái trái chiều này bởi vì những phát ngôn hôm 28-3 của ông Putin khi kêu gọi lập một chính phủ chuyển tiếp ở Ukraine, điều gần như đồng nghĩa với sự ra đi của ông Zelensky. Cụ thể, ông Putin đề xuất thiết lập một chính quyền lâm thời tại Ukraine dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc. Đề xuất này đã bị Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres bác bỏ.

Lâu nay, giới chức Nga cũng liên tục chỉ trích việc Ukraine chưa tổ chức bầu cử. Tuy nhiên, Hiến pháp Ukraine quy định rằng không thể tổ chức bầu cử khi đất nước được đặt trong tình trạng thiết quân luật, đã được ban bố kể từ khi nổ ra xung đột vũ trang Nga - Ukraine hồi đầu năm 2022.

Tổng thống Donald Trump đã và đang nỗ lực thúc đẩy việc chấm dứt nhanh chóng cuộc chiến kéo dài hơn ba năm kể từ khi nhậm chức hôm 20-1, nhưng chính quyền của ông đã không đạt được bước đột phá mặc dù đã tiến hành đàm phán con thoi với cả Nga và Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Putin đã bác bỏ kế hoạch chung của Mỹ và Ukraine về lệnh ngừng bắn trong 30 ngày, và trong một động thái mới nhất, người đứng đầu Điện Kremlin hôm 28-3 đã đề xuất cách chức ông Zelensky như một phần của tiến trình hòa bình. Từ đó, áp lực lời hứa đàm phán ngừng bắn ở Ukraine càng tăng lên khiến ông Trump nổi giận.

Trong khi đó, giao tranh giữa Nga và Ukraine ngày càng ác liệt hơn và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này đã khiến lời hứa hòa bình cho Ukraine của ông Trump càng khó trở thành hiện thực.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Ấn Độ - Pakistan căng thẳng gia tăng

07:03 06/05/2025

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5-5 họp kín về tình hình Ấn Độ - Pakistan trong bối cảnh căng thẳng chưa từng có giữa hai nước sau vụ tấn công đẫm máu hôm 22-4 tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Trung Quốc gửi thông điệp đến Mỹ

08:19 05/05/2025

Bắc Kinh tuyên bố nếu muốn đàm phán, Washington nên thể hiện thiện chí và hủy bỏ các mức thuế quan đơn phương.

Khủng hoảng nhân đạo tại Gaza

05:54 29/04/2025

Tình hình an ninh lương thực tại Gaza đang bước vào giai đoạn nguy cấp.

Gia tăng căng thẳng Ấn Độ và Pakistan

08:02 28/04/2025

Giao tranh tại đường Ranh giới Kiểm soát LoC diễn ra sau vụ khủng bố nghiêm trọng, khiến quan hệ hai nước rơi vào khủng hoảng ngoại giao mới.

Iran muốn sớm đạt thỏa thuận hạt nhân với Mỹ

08:59 25/04/2025

Mới đây, Iran tuyên bố nước này đang tìm cách đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ trong tương lai gần.

Ukraine mất chủ quyền các vùng đã sáp nhập vào Nga ?

08:13 24/04/2025

Sau nhiều nỗ lực bất thành, Mỹ đã mất dần kiên nhẫn với các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Gia tăng khủng hoảng nhân đạo toàn cầu

05:21 23/04/2025

Việc Mỹ cắt, giảm viện trợ nước ngoài đã khiến áp lực cuộc khủng hoảng nhân đạo gia tăng làm nhiều quốc gia rơi vào khốn khó.

Dịch bệnh sởi bùng phát ở Mỹ

08:36 22/04/2025

Tính đến cuối tuần qua, Mỹ ghi nhận 800 ca mắc sởi trên toàn quốc và thêm 2 bang đã xác định các đợt bùng phát sởi.

Thương chiến Mỹ - Trung đi đến đâu ?

06:10 21/04/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-4 tuyên bố, có thể đạt được một thỏa thuận thương mại mới Trung Quốc “trong vòng 3-4 tuần tới”.

Khủng hoảng nhân đạo tại Gaza ngày càng tồi tệ

07:05 18/04/2025

Việc Israel tái phong tỏa Gaza đã chặn đứng mọi nguồn viện trợ nhân đạo, khiến cuộc khủng hoảng tại đây ngày càng tồi tệ.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản

10:40 06/05/2025

(HGO) – Sáng ngày 6-5, bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo sở, ngành và thành phố Vị Thanh đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2569 – Dương lịch 2025 tại chùa Quốc Thanh, phường V.

Tuần lễ Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Hậu Giang 2025: Diễn ra vào giữa tháng 5 tới

07:35 06/05/2025

(HG) - Ngày 5-5, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi làm việc với các sở, ban, ngành về Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Hậu Giang 2025 (Week of Science, Technology, Innovation and Digital Transformation - STIDT WEEK Hậu Giang 2025). Tham dự buổi làm việc còn có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hơn 643 tỉ đồng thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

07:34 06/05/2025

(HG) - UBND tỉnh cho biết, căn cứ kế hoạch, dự toán ngân sách Trung ương được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2025 và cả giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã khẩn trương phân bổ, giao cho các đơn vị, địa phương đảm bảo đúng quy định Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan. Các Chương trình mục tiêu quốc gia

Đảm bảo bộ máy hoạt động liên tục, thông suốt

07:29 06/05/2025

Công tác sắp xếp bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đang được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, thông suốt, hiệu quả.