Mỹ phát thông điệp cứng rắn đến Iran

Thứ Tư, ngày 30/06/2021 | 10:10

Mỹ liên tục không kích vào những căn cứ quân sự tại Iraq và Syria do Iran hậu thuẫn đã cho thấy sự xoay chiều trong quan hệ giữa Washington với Tehran.

Mỹ không kích mục tiêu của các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn ở Syria và Iraq. Ảnh minh họa: ABC

Theo đó, sáng ngày 28-6, quân đội Mỹ đã tiến hành không kích các mục tiêu được cho là phiến quân tại Iraq và Syria làm ít nhất 5 người thiệt mạng. Chiến dịch này đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden phê chuẩn sau khi xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào những lợi ích của Mỹ. Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc John Kirby cho biết: “Theo chỉ đạo của Tổng thống Biden, các lực lượng quân đội Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích có độ chính xác và mang tính chất tự vệ”.

Còn theo người phát ngôn của Lầu Năm Góc John F. Kirby, Mỹ đã thực hiện hành động cần thiết, thích hợp và có cân nhắc nhằm hạn chế nguy cơ leo thang, nhưng cũng để gửi đi thông điệp răn đe rõ ràng khi tấn công lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria.

Theo ông Kirby, các cơ sở bị tấn công đã được lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn, bao gồm Kata’ib Hezbollah và Kata’ib Sayyid al-Shuhada sử dụng để cất trữ vũ khí, đạn dược nhằm thực hiện các cuộc tấn công vào những nơi có sự xuất hiện của người Mỹ ở Iraq. Giới chức Lầu Năm Góc cho biết vẫn chưa có báo cáo ngay lập tức về thương vong sau vụ việc, các đánh giá sau hành động quân sự này đang được tiến hành.

Động thái quân sự mới nhất của Mỹ nhằm vào các lực lượng do Iran hậu thuẫn là lần thứ hai Tổng thống Mỹ Joe Biden ra lệnh sử dụng vũ lực trong khu vực. Trước đó, hồi tháng 2-2021, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích ở miền Đông Syria, nhằm vào các tòa nhà mà Mỹ cho là nơi ẩn nấp của lực lượng do Iran hậu thuẫn, sau khi Washington cáo buộc lực lượng này phải chịu trách nhiệm vì các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên của Mỹ và đồng minh ở Iraq.

Lầu Năm Góc cho biết, các nhóm dân quân này trong thời gian qua đã gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm tới binh sĩ Mỹ. Ít nhất 5 lần kể từ tháng 4 năm nay, lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn đã sử dụng máy bay không người lái cỡ nhỏ chứa đầy chất nổ để thực hiện các cuộc tấn công trong đêm nhằm vào những nơi có người Mỹ ở Iraq. Kể từ đầu năm 2021 đến nay đã xảy ra hơn 40 vụ tấn công nhằm vào các lợi ích của Mỹ tại Iraq. Dù cho đến nay, chưa có người Mỹ nào bị thương hoặc thiệt mạng trong các cuộc tấn công kiểu này, nhưng rõ ràng, giới chức Mỹ không thể không lo lắng.

Máy bay không người lái là một phần trong số các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các lực lượng ủy nhiệm Iran ở Iraq. Lực lượng này sử dụng và điều khiển các loại vũ khí ngày càng tinh vi hơn để nhằm vào một số mục tiêu nhạy cảm nhất mà vẫn né tránh được hệ thống phòng thủ của Mỹ.

Tuy nhiên, về sâu xa, đợt tấn công lần này của Mỹ là nhằm vào Iran với những toan tính sâu xa. Trước nhất, vụ không kích được tiến hành chỉ hơn một tuần sau khi chính trị gia theo đường lối cứng rắn Ebrahim Raisi được bầu làm tổng thống tiếp theo của Iran và trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm đưa Washington và Tehran trở lại thỏa thuận hạt nhân đang bế tắc.

Mặc dù trên danh nghĩa là tấn công phủ đầu để bảo vệ các nhà ngoại giao và 2.500 nhân viên quân sự Mỹ ở Iraq nhưng thực chất đây là lời răn đe đối với Iran là “không thể ẩn nấp sau các lực lượng ủy nhiệm để tấn công Mỹ và các đối tác của Mỹ”. Còn nhớ hồi tuần trước, ông Biden từng nhiều lần lên tiếng sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán hạt nhân với Iran mà không cần điều kiện kèm theo. Trong khi đó, Iran lại cứng rắn không chấp nhận quay lại bàn đàm phán với Mỹ.

Thực tế, kể từ năm 2018 đến nay, sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với Nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) hồi năm 2015, đi kèm với áp đặt các lệnh trừng phạt Iran làm cho quốc gia Hồi giáo này lâm vào cảnh khó khăn. Kể từ đó đến nay mặc cho các quốc gia còn lại trong thỏa thuận đã nỗ lực cứu vãn nhưng kết quả đạt được rất thấp.

Giới phân tích cho rằng, việc Mỹ tấn công những căn cứ quân sự do Iran hậu thuẫn là tín hiệu cảnh báo của Washington muốn gửi đến Tehran nếu không hạ nhiệt căng thẳng sẽ bị tấn công trong tương lai. Điều này cũng cảnh báo việc cứu vãn thỏa thuận hạt nhân ngày càng khó hơn.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp

07:02 22/06/2025

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine ?

06:38 20/06/2025

Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.

Nam Phi đối mặt thảm họa kép

07:28 19/06/2025

Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.

Giao tranh giữa Israel và Iran chưa có hồi kết

09:09 18/06/2025

Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Indonesia: Lo “chảy máu” chất xám

06:46 17/06/2025

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...