Thứ Năm, ngày 09/12/2021 | 09:06
Không cử quan chức ngoại giao tới dự Olympic và Paralympic mùa Đông tại Trung Quốc, Mỹ đã phát đi tín hiệu “tẩy chay” thế vận hội này.
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc lại thêm căng thẳng khi Mỹ tuyên bố “tẩy chay ngoại giao” Thế vận hội Bắc Kinh 2022. Nguồn: GETTY IMAGES
Nhà Trắng xác nhận: “Chính quyền Tổng thống Biden sẽ không cử bất kỳ quan chức hay đại diện ngoại giao nào tới dự Olympic và Paralympic mùa Đông được tổ chức ở Bắc Kinh năm 2022”. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, dù vẫn sẽ cổ vũ và hỗ trợ các vận động viên Mỹ có tham gia thi đấu Thế vận hội mùa Đông ở Bắc Kinh xem sự kiện này như “việc bình thường”. Điều này đồng nghĩa Mỹ đã “tẩy chay ngoại giao” với sự kiện này.
Nhiều nghị sĩ từ cả đảng Dân chủ và Cộng hòa, trong đó có Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, ủng hộ phương án không cử quan chức tham dự Thế vận hội Bắc Kinh 2022 nhằm phản đối Trung Quốc. Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa thậm chí còn muốn Mỹ tẩy chay hoàn toàn, không cử vận động viên tham dự giải đấu.
Trước đây, Chính phủ Mỹ thường cử phái đoàn ngoại giao tới dự lễ khai mạc và bế mạc ở các kỳ Thế vận hội, đồng thời xem đây là Ngày hội trọng đại của hành tinh. Do vậy, hành động “tẩy chay ngoại giao” này là phản ứng mạnh của Mỹ nhằm vào Trung Quốc.
Phản ứng trước động thái trên, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đã ra thông cáo chỉ trích động thái tẩy chay ngoại giao từ Nhà Trắng, đồng thời cho rằng quyết định này sẽ không ảnh hưởng tới sự kiện.
Trước đó, Trung Quốc tuyên bố sẽ có “các biện pháp đối phó” nếu chính quyền Tổng thống Biden tuyên bố cái gọi là “tẩy chay ngoại giao” đối với Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố: “Những ai kêu gọi tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh nên ngưng việc này lại, để tránh ảnh hưởng tới những cuộc đối thoại và hợp tác giữa Trung Quốc với Mỹ trong các lĩnh vực quan trọng. Nếu Mỹ quyết bám trụ hướng đi này, Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp đối phó kiên quyết”.
Được biết, nước Mỹ sẽ đăng cai Thế vận hội 2028 ở Los Angeles và khả năng Trung Quốc cũng sẽ hành động tương tự.
Theo giới quan sát, việc “tẩy chay ngoại giao” có thể là động thái bày tỏ sự không hài lòng của Mỹ chỉ vài ngày sau khi ông Biden đối thoại trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm xoa dịu căng thẳng song phương. Đây là cuộc hội đàm sâu rộng đầu tiên giữa hai nguyên thủ kể từ khi ông Biden lên nắm quyền tại Nhà Trắng vào tháng 1 năm nay.
Quan hệ của Mỹ - Trung đã “tụt dốc không phanh” trong những năm gần đây. Khởi đầu cho sự căng thẳng này là cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh bằng việc áp đặt thuế lẫn nhau lên đến trăm tỉ USD nhằm vào hàng hóa của đối phương làm cho kinh tế hai nước sụt giảm nghiêm trọng. Sau đó là liên tục diễn ra “ăn miếng trả miếng” giữa Mỹ - Trung trên nhiều lĩnh vực như việc Trung Quốc đơn phương lấn chiếm Biển Đông xây xựng sân bay và căn cứ quân sự tại đây với mưu đồ độc chiếm Biển Đông, những vấn đề liên quan đến Đài Loan, việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút quân khỏi Afghanistan, Mỹ rút quân khỏi Trung Đông... Gần đây nhất là việc Lầu Năm Góc cáo buộc Bắc Kinh tăng số lượng đầu đạn hạt nhân nguy cơ ảnh hưởng toàn cầu...
Còn nhớ hồi giữa tháng 11 rồi, tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung, cả ông Joe Biden và Tập Cân Bình đều mong muốn hai nước “cạnh tranh lành mạnh, thẳng thắn”, vì lợi ích hai bên và không biến thành xung đột. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định quan hệ Mỹ - Trung khó có thể bình thường hóa khi cả hai bên còn quá nhiều mâu thuẫn.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...