Thứ Năm, ngày 12/05/2016 | 07:13
Mới đây, tàu Hải quân Mỹ đã tiến sát Đá Chữ Thập ở Biển Đông (Fiery Cross Reef) trên quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam do Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Động thái này của Mỹ được cho là nhằm thách thức những tuyên bố hàng hải quá đáng của Trung Quốc về chủ quyền ở Biển Đông. Khẩu chiến giữa hai cường quốc Trung Quốc - Mỹ lại nổ ra từ những bất đồng này.
Tàu chiến Mỹ đi qua khu vực Biển Đông. Nguồn: Getty Images
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Russel cho rằng, Mỹ không đứng về phía một quốc gia nào trong tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông mà đứng về Luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc (UNCLOS) năm 1982. Theo ông Russel, quyền đi lại tự do ở Biển Đông không phải là đặc quyền dành riêng cho Mỹ, mà còn dành cho tất cả các nước khác, trong đó có cả Trung Quốc và Việt Nam. Chính vì lẽ đó, không ai có thể ngăn cản tàu Mỹ tiếp tục đi lại tự do ở khu vực mà Luật pháp quốc tế cho phép. Đây là lần thứ ba trong chưa đầy một năm qua, các tàu chiến của Mỹ thực hiện hoạt động tuần tra quanh các đảo Trung Quốc bồi lấp trái phép ở Biển Đông.
Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc cảnh báo rằng, những chỉ trích của cộng đồng quốc tế liên quan tới tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông sẽ bị phản tác dụng.
Thực tế, việc Trung Quốc xây dựng trái phép trên Đá Chữ Thập, trong đó có một đường băng dài 3.000m đã khiến Mỹ quan ngại rằng Bắc Kinh sẽ sử dụng chúng để thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền vô lý của họ. Mặt khác, theo giới quan sát Philippines, Trung Quốc đang có kế hoạch xây “hàng không mẫu hạm không thể đánh chìm” tiếp theo ở bãi đá Scarborough, nghĩa là một căn cứ quân sự với hạ tầng đi kèm có khả năng tiếp nhận máy bay và tàu quân sự... Trung Quốc đã xây dựng trái phép các căn cứ tương tự trên các hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa, chủ quyền Việt Nam. Tại đây, Bắc Kinh không tiếc tiền bạc, đã bồi đắp các hòn đảo nhân tạo và xây dựng căn cứ quân sự. Sau khi xây dựng hệ thống các căn cứ quân sự này, Bắc Kinh hoàn toàn có khả năng mở rộng sức mạnh quân sự ra toàn tiểu khu vực. Theo đó, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ thiết lập tại Biển Đông “vùng nhận dạng phòng không” giống như đã làm ở biển Hoa Đông năm 2013. Nếu Trung Quốc thiết lập được quyền kiểm soát đối với vùng biển này thì tự do hàng hải ở Biển Đông, nơi hàng năm có lưu lượng hàng hoá trị giá lên đến 5.000 tỉ USD đi qua, có thể bị đe dọa. Không chỉ các quốc gia có biển trong khối ASEAN bị ảnh hưởng, mà còn có nhiều quốc gia khác có vận chuyển hàng hải đi qua Biển Đông như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ… cũng bị đe dọa bởi những hành động này của Bắc Kinh.
Phản ứng trước những động thái trên của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cáo buộc, tàu Hải quân Mỹ xâm nhập bất hợp pháp vào các vùng biển mà không được sự cho phép của Trung Quốc, đồng thời cho rằng hành động này sẽ đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực. Theo đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã điều 2 máy bay chiến đấu và 3 tàu chiến bám theo tàu Lawrence và kêu gọi tàu của Hải quân Mỹ rời khỏi khu vực này. Hành động trên một lần nữa cho thấy Trung Quốc đã cố tình xác nhận Biển Đông thuộc chủ quyền của Bắc Kinh mặc dù thực tế chủ quyền này thuộc nhiều quốc gia liên quan.
Giới quan sát cho rằng, việc Hải quân Mỹ tuần tra trong phạm vi 12 hải lý của Đá Chữ Thập trên quần đảo Trường Sa là hoạt động mang tính răn đe Bắc Kinh. Mặt khác, các quốc gia trong khối ASEAN và các cường quốc như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ cũng cần có sự hợp tác kể cả quân sự nhằm tạo sức mạnh để ngăn cản hành động độc chiếm Biển Đông của Bắc Kinh.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...