Nắng nóng kỷ lục đe dọa kinh tế Trung Quốc

Thứ Hai, ngày 22/08/2022 | 09:35

Tình trạng nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ vượt ngưỡng 400C ở hơn 100 thành phố, đang đe dọa nghiêm trọng đến nền kinh tế Trung Quốc.

Hình ảnh khô hạn ở sông Dương Tử thuộc thành phố Trùng Khánh (phía Tây Nam Trung Quốc). Ảnh: AP

Các đợt nắng nóng gay gắt nhất trong hơn 60 năm qua, một số nơi ghi nhận nhiệt độ lên tới hơn 440C. Trùng Khánh, một địa điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc nằm ở vị trí ngay ngã ba sông, thường tấp nập du khách vào thời điểm này. Tuy nhiên, năm nay do thời tiết nắng nóng, du khách đến đây rất thưa thớt.

Thành phố Thành Đô với hơn 20 triệu dân ở Tây Nam Trung Quốc đã ra lệnh tắt nhiều thiết bị điện chiếu sáng, đèn quảng cáo nhằm tiết kiệm điện.

Nhiệt độ tại tỉnh Tứ Xuyên với thủ phủ Thành Đô tuần này tăng cao, có lúc đến 400C, khiến nhu cầu sử dụng điều hòa tăng lên đột biến. Đợt nóng còn làm mực nước tại các hồ chứa cung cấp nước cho các đập thủy điện trong khu vực giảm xuống thấp.

Cơ quan quản lý đô thị Thành Đô ngày 18-8 thông báo thời tiết nóng bức đã khiến cho việc sản xuất điện bị đẩy đến giới hạn. Nhà chức trách ra lệnh tắt các hệ thống đèn cảnh quan, đèn quảng cáo ngoài trời, đèn biển hiệu các tòa nhà từ ngày 16-8 do tình hình ở mức nghiêm trọng nhất.

Việc thiếu điện tại Tứ Xuyên được cho là có thể gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Trung Quốc vì tỉnh này là nơi cung cấp năng lượng chính cho các vùng công nghiệp ở miền Đông như Giang Tô, Chiết Giang. Tại Giang Tô, nhà chức trách cảnh báo nguy cơ nứt lốp xe do nhiệt độ mặt đường có thể lên đến 680C.

 Nhiệt độ cao còn khiến mực nước trên sông Dương Tử giảm 50% so với mức trung bình trong 5 năm qua. Trong khi đó, một số nơi khác lại có mưa lớn như tại vùng Tây Bắc, lũ quét khiến 18 người thiệt mạng và 13 người mất tích.

Tình hình thiếu hụt điện trầm trọng đang đe dọa hoạt động sản xuất tại các nhà máy ở nhiều trung tâm sản xuất lớn của Trung Quốc. Các nhà máy của Toyota, Panasonic đã phải ngừng hoạt động một phần trong khi Tesla phải lên tiếng kêu gọi giới chức Thượng Hải hỗ trợ đảm bảo nguồn cung điện.

“Các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng sẽ bị ảnh hưởng lớn nhất. Chúng ta đã thấy sự giảm tốc trong các ngành thép, hóa chất và phân bón vốn đóng vai trò rất quan trọng đối với hoạt động xây dựng, nông nghiệp và sản xuất nói chung. Điều này cũng sẽ tác động tiêu cực tới nền kinh tế và chuỗi cung ứng toàn cầu”, bà Dan Wang, chuyên gia kinh tế trưởng, ngân hàng Hang Seng, đánh giá.

Nắng nóng gay gắt cũng khiến nhiều vùng nông nghiệp ở Trung Quốc mất mùa, làm tăng thêm áp lực lạm phát trong nước. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, giá rau tươi trong tháng 7 đã tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2021. Giá nhiều loại thực phẩm khác cũng tăng mạnh.

“Dịch bệnh trong nước đang lây lan tại nhiều nơi, cùng với thời tiết nắng nóng, thiên tai đang khiến việc đảm bảo cho nền kinh tế vận hành trơn tru trở nên khó khăn hơn”, ông Fu Linghui, Phát ngôn viên Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, nhận định.

Nắng nóng và tình trạng thiếu điện là một trong những nguyên nhân chính buộc các tổ chức tài chính lớn hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong năm 2022.

Theo Goldman Sachs, kinh tế Trung Quốc sẽ chỉ tăng trưởng 3%, trong khi Nomura đưa ra con số 2,8% - thấp hơn đáng kể so với mức 3,3% trong dự báo đưa ra trước đó.

Chuyên gia của Hang Seng cũng ước tính, tình trạng thiếu hụt điện sẽ làm giảm khoảng 1,5% GDP của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới trong năm nay.

Những rủi ro này sẽ không chỉ đe dọa riêng nền kinh tế Trung Quốc. Đợt nắng nóng khiến nhiều công ty phải ngừng hoạt động này có thể để lại những tác động tiêu cực với chuỗi cung ứng toàn cầu, qua đó khiến nhiều mặt hàng tăng giá, dẫn tới lạm phát tăng cao ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới.

Dự báo, nhiệt độ cao sẽ tiếp tục duy trì tại các khu vực rộng lớn ở miền Trung Trung Quốc đến cuối tháng 8.

NGUYỄN TẤN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Ai thua trong cuộc chiến thương mại mới ?

18:22 08/04/2025

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế nhập khẩu với hơn 180 nền kinh tế đã khơi mào cho cuộc chiến thương mại mới khiến nhiều nước phản đối.

Myanmar đối mặt với thảm họa kép sau động đất

07:11 08/04/2025

Hơn một tuần đã trôi qua nhưng những hậu quả của trận động đất kinh hoàng vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng triệu người dân Myanmar.

Nguy cơ bạo loạn ở Hàn Quốc

18:28 03/04/2025

Nhiều khả năng xảy ra biểu tình bạo lực khi Tòa án Hiến pháp ở trung tâm Seoul công bố phán quyết về việc luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol vào ngày hôm nay 4-4.

Iran cảnh báo khả năng phát triển vũ khí hạt nhân

07:46 03/04/2025

Mỹ đe dọa tấn công Iran khiến Tehran tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn bằng quân sự.

Mỹ lại đe dọa trừng phạt Nga

18:17 01/04/2025

Giới quan sát không lạ gì với thay đổi đột ngột trong đối ngoại của ông Trump nhưng việc “đổi chiều” với Nga lần này khiến nhiều người quan tâm.

Động đất kinh hoàng ở Myanmar

07:42 01/04/2025

Sáng 30-3, chỉ hai ngày sau thảm họa động đất 7,7 độ, Myanmar tiếp tục hứng chịu thêm một loạt dư chấn lên đến 5,1 độ.

Gấp rút cứu nạn tại Myanmar

12:48 30/03/2025

Nhiều nước đã gửi đội cứu hộ và hàng viện trợ đến Myanmar trong bối cảnh số thương vong liên tục tăng cao.

Châu Phi đối mặt thách thức kép

06:21 28/03/2025

Dịch bệnh, chiến tranh, nghèo đói và nguồn cứu trợ lại hạn chế khiến người nghèo châu Phi lâm vào khó khăn kép.

Iran phớt lờ đe dọa của Mỹ

05:52 27/03/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa muốn đạt thỏa thuận hạt nhân mới với Iran trong vòng 2 tháng, tuy nhiên vấn đề này vấp phải phản ứng phớt lờ của Tehran.

Khi nào Dải Gaza ngừng bắn ?

08:10 26/03/2025

Hơn 1.000 người chết sau hai ngày Israel nối lại không kích Gaza khiến dư luận quốc tế lên tiếng phản đối.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Công bố Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các Hiệp định thương mại tự do

07:13 09/04/2025

(HG) - Chiều ngày 8-4, Bộ Công thương tổ chức Lễ công bố Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA Index) của các địa phương năm 2024. Dự và chỉ đạo có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Cùng tham dự có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; đại diện của các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế và các hiệp hội doanh nghiệp. Đại diện lãnh đạo các ngành liên quan của Hậu Giang cùng tham dự trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh.

Trường THPT chuyên Vị Thanh đoạt 19 huy chương tại Olympic truyền thống 30-4

07:11 09/04/2025

(HG) - Kỳ thi Olympic truyền thống 30-4 lần thứ XXIX năm 2025 vừa diễn ra tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công tác nhân đạo trong 3 tháng đạt gần 36 tỉ đồng

05:13 09/04/2025

(HG) - Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, trong quý I các cấp hội đã tập trung kiện toàn tổ chức và thực hiện các hoạt động nhân đạo trợ giúp cho hơn 172.905 lượt người, tổng trị giá 35 tỉ 881 triệu đồng. Hoạt động công tác xã hội, nhân đạo trợ giúp hơn 99.587

“Thành phố Ngã Bảy - Điểm hẹn bảy dòng sông - Tình anh bán chiếu”

05:13 09/04/2025

Cuối tháng 4 này, thành phố Ngã Bảy sẽ tổ chức Tuần lễ du lịch và xúc tiến đầu tư lần II-2025. Với nhiều hoạt động đặc sắc, sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.