NATO, EU tạm an lòng với Mỹ

Thứ Ba, ngày 21/02/2017 | 07:46

Tại Hội nghị an ninh thường niên diễn ra ở Munich (Đức) từ ngày 17 đến ngày 19-2, thu hút sự chú ý lớn nhất không phải là các vấn đề chính trị, an ninh toàn cầu mà là chính quyền mới ở Mỹ.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đến dự Hội nghị an ninh thường niên Munich ở Đức. Ảnh: Reuters

Hội nghị an ninh quốc tế Munich lần thứ 53 trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang xấu đi. Vì vậy nhiều đại biểu chờ đợi nghe lập trường của chính quyền mới ở Mỹ đối với các vấn đề thế giới, trong đó có mối quan hệ giữa Mỹ với Liên minh châu Âu và NATO sau khi Tổng thống Donald Trump có nhận định rằng NATO đã trở nên lỗi thời. Người thay mặt Tổng thống Donald Trump ở Hội nghị an ninh quốc tế là Phó Tổng thống Mike Pence. Sứ mệnh của ông Pence là giải thích và mang lại cảm nhận tích cực cho thế giới về chính quyền mới ở Mỹ lẫn cá nhân ông Trump. Phó Tổng thống Mỹ đã tuyên bố ngay và luôn chính sách đối ngoại của nước Mỹ, một cách hết sức rõ ràng. Trước hết là với NATO, liên minh quân sự đã từng bị Tổng thống Mỹ chê là lỗi thời. Nay ông Mike Pence đưa ra lời bảo đảm. Một lời bảo đảm mạnh mẽ khác dành cho các nước Tây Âu, vốn đang bối rối sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố hoan nghênh Brexit và hòa hoãn với Nga, ủng hộ bảo hộ mậu dịch và chống toàn cầu hóa. Nay Phó Tổng thống Mỹ nói lại cho rõ. Về vấn đề Ukraine, Mỹ tiếp tục yêu cầu Nga tôn trọng thỏa thuận Minsk và góp phần làm giảm xung đột ở miền Đông Ukraine. Một quan điểm không mấy khác so với thời tổng thống trước. Cuối cùng, Phó Tổng thống Mỹ đã nhắc nhở các nước châu Âu về chuyện đóng góp tiền nong.

Tuy nhiên theo Reuters, khi Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố Washington vẫn ở cùng NATO trên sân khấu, thì bên dưới, các đại biểu lại tỏ ra hờ hững và khi ông Pence kêu gọi đồng minh châu Âu chia sẻ chi phí với Mỹ nhiều hơn thì đáp lại là một sự im lặng đến “khó hiểu”. Sự ủng hộ, có thể nói là tích cực duy nhất cho màn phát biểu ngày 18-2 của Phó Tổng thống Mỹ, có lẽ đến từ Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan khi ông Pence kêu gọi Nga tôn trọng luật pháp quốc tế và có trách nhiệm chấm dứt cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. Đại đa số tâm lý của những người còn lại là hoài nghi. Cựu Phó Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow nói: “Nhiều người trong hội trường này vẫn còn tự hỏi liệu những điều vừa rồi có thật sự là một chính sách hay không”. Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault thì tỏ ra thất vọng vì bài phát biểu của ông Pence tại Munich không hề đề cập đến Liên minh châu Âu (EU) nhưng hy vọng nước Mỹ ít nhất cần “nói một lần cho rõ” tại trụ sở EU sắp tới.

Trước khi ông Pence tham dự Hội nghị an ninh này là 4 tuần cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Trump. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã công du Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như hội kiến với những người đồng cấp trong NATO, còn Ngoại trưởng Rex Tillerson thì tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 tại Bonn (Đức). Như vậy nghĩa là đã có không ít phát biểu, tuyên bố và thể hiện ý tưởng chính sách từ phía chính quyền mới ở Mỹ. Cũng nhờ đấy mà dư luận nhận ra rằng tại Munich, Phó Tổng thống Pence chỉ nhắc lại những gì đã được ông Trump hay các quan chức khác bộc lộ trong thời gian qua. Theo những tuyên bố, đến nay chính quyền mới ở Mỹ và cá nhân Tổng thống Trump vẫn duy trì những cam kết với các đồng minh quân sự trong cũng như ngoài NATO, vẫn theo đuổi mục tiêu không để Iran có vũ khí hạt nhân, vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt Nga và vẫn đòi các đồng minh quân sự của Mỹ phải tăng ngân sách quốc phòng.

Những đồng minh này có phần yên tâm hơn, nhưng chưa thể thật sự hết hoài nghi là Mỹ bề ngoài trấn an như thế nhưng trong thực chất đã sẵn sàng cho những thay đổi.

Mỹ là đối tác lớn nhất của châu Âu trong lĩnh vực thương mại, là nhà đầu tư vào lục địa này nhiều nhất và là đối tác của EU trong gần như tất cả các chính sách đối ngoại cũng như là người ủng hộ nhiệt thành sự thống nhất của châu Âu trong gần 60 năm qua. Trong NATO, Mỹ đóng góp 70% chi phí hoạt động hàng năm của tổ chức này. Sau sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991, các nước châu Âu đều tiến hành cắt giảm ngân sách quốc phòng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự lo ngại đến từ Nga khiến nhiều nước trong khối này, điển hình như các nước vùng Baltic, kêu gọi vai trò của NATO và những nước dẫn đầu khối trong việc bảo vệ thành viên khỏi những mối đe dọa từ bên ngoài.

 

NGUYỄN TẤN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp

07:02 22/06/2025

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine ?

06:38 20/06/2025

Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.

Nam Phi đối mặt thảm họa kép

07:28 19/06/2025

Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.

Giao tranh giữa Israel và Iran chưa có hồi kết

09:09 18/06/2025

Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Indonesia: Lo “chảy máu” chất xám

06:46 17/06/2025

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...