Thứ Tư, ngày 13/04/2022 | 08:20
Nga vừa tuyên bố không dừng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine khi hai bên đang thực hiện đàm phán. Điều này đã làm dấy lên quan ngại tình hình càng thêm căng thẳng hơn.
Quân đội Ukraine bắn tên lửa GRAD về phía phe ly khai ở Donbass. Nguồn: CNN
Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết, các lực lượng Nga đã phá hủy 4 bệ phóng S-300 và làm 25 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong cuộc tấn công phòng không S-300 do nước ngoài cung cấp trong một số cuộc không kích chính xác vào Ukraine. Đây được xem là hành động thay đổi lập trường ngừng giao tranh để đàm phán với Ukraine của Nga.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Matxcơva đã thay đổi lập trường, sẽ không dừng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine khi vòng đàm phán tiếp theo diễn ra. Bởi lẽ, trước đó Tổng thống Putin từng ra lệnh dừng các hoạt động quân sự trong thời gian diễn ra vòng đàm phán đầu tiên giữa các nhà thương thuyết Nga và Ukraine. Tuy nhiên, lập trường của Nga đã thay đổi hoàn toàn. Nhà ngoại giao Nga tuyên bố: “Chừng nào còn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng thì sẽ không có chuyện tạm dừng chiến dịch quân sự”.
Tuần trước, Ngoại trưởng Nga buộc tội Kiev đưa cho Matxcơva một dự thảo thỏa thuận hòa binh “không thể chấp nhận được”, xa rời các thỏa thuận đạt được trước đó.
Trong một động thái liên quan, cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Vadym Denysenko cáo buộc binh sĩ Nga đã bắt đầu chiến dịch tấn công rầm rộ khu vực Donbass. Ông Denysenko khẳng định: “Đây không phải là sự lặp lại của thời điểm 24-2, mà trên thực tế, một cuộc tấn công rầm rộ đã bắt đầu ở khu vực Donbass. Quân đội Nga tiếp tục tái triển khai binh sĩ và các trang thiết bị quân sự của họ tới các vùng Donetsk và Lugansk. Đúng là chưa có trận đánh lớn nào được bàn luận nhiều trong mấy ngày qua. Nhưng nhìn chung thì chúng tôi có thể nói rằng cuộc tấn công đã bắt đầu rồi”.
Tuyên bố trên của ông Denysenko được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng, Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công tổng lực ở miền Đông nước này.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây tuyên bố trước Quốc hội Hàn Quốc rằng hàng chục nghìn người có lẽ đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Nga vào thành phố Mariupol, phía Đông Nam nước này. Ông cho biết, quân đội Ukraine cần hỗ trợ máy bay và xe tăng. Trong khi đó, các lực lượng Ukraine tuyên bố sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng để kiểm soát thành phố cảng đang bị vây hãm Mariupol.
Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết: “Hàn Quốc có những “giới hạn” trong việc gửi vũ khí sát thương cho Ukraine, do tình hình an ninh của nước này và tác động tiềm tàng của hành động đó đối với sự sẵn sàng của quân đội”.
Theo Yonhap, Hàn Quốc trước đó đã cung cấp các lô hàng hỗ trợ quân sự phi sát thương có tổng trị giá 1 tỉ won cho chính quyền Kiev, trong đó bao gồm mũ chống đạn, chăn bông và các trang thiết bị y tế.
Trong khi đó, Mỹ và các nước phương Tây tiếp tục tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga tấn công Ukraine nhằm tạo thế bao vây làm suy yếu kinh tế buộc Matxcơva rút quân khỏi Ukraine. Tuy nhiên, những lệnh trừng phạt này được ví như “con dao hai lưỡi” không chỉ tác động mạnh mẽ tới Nga mà còn làm ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nhận định cuộc khủng hoảng tại Ukraine có thể làm giảm một nửa tăng trưởng thương mại toàn cầu trong năm nay và kéo lùi tăng trưởng GDP của thế giới. WTO dự đoán: “Cuộc khủng hoảng có thể giảm tăng trưởng GDP từ 0,7% đến 1,3%, xuống còn mức 3,1-3,75% trong năm 2022. Mô hình (mô phỏng kinh tế) cũng dự báo rằng tăng trưởng thương mại toàn cầu năm nay có thể giảm gần một nửa từ mức dự báo 4,7% hồi tháng 10 năm ngoái xuống còn khoảng 2,4-3%”.
Nếu cuộc chiến Nga - Ukraine tiếp tục kéo dài thì kinh tế thế giới sẽ chịu nhiều tác động xấu hơn, từ đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân toàn cầu không loại trừ khả năng sẽ xảy ra nạn đói cần cứu trợ nhân đạo ở nhiều quốc gia.
HN tổng hợp
06:10 21/04/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-4 tuyên bố, có thể đạt được một thỏa thuận thương mại mới Trung Quốc “trong vòng 3-4 tuần tới”.
07:05 18/04/2025
Việc Israel tái phong tỏa Gaza đã chặn đứng mọi nguồn viện trợ nhân đạo, khiến cuộc khủng hoảng tại đây ngày càng tồi tệ.
06:14 17/04/2025
Nỗ lực để đạt được thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine vào lễ Phục sinh (ngày 20-4) của Tổng thống Mỹ Donald Trump rất khó thành hiện thực vì nhiều lý do.
07:51 16/04/2025
Các cuộc đàm phán gần đây giữa Mỹ và Iran đã lóe lên hy vọng hàn gắn quan hệ giữa Washington và Tehran nhằm hướng tới cứu vãn thỏa thuận hạt nhân giữa hai nước.
18:53 14/04/2025
Chính quyền một số nước tại châu Âu đã tiêu hủy hàng ngàn con gia súc, đóng cửa biên giới trên diện rộng nhằm nỗ lực ngăn chặn dịch lở mồm long móng bùng phát.
05:52 14/04/2025
Đêm 12-4, cả Mỹ, Iran và nước chủ nhà Oman đều đưa ra những đánh giá tích cực về vòng đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Oman xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.
19:33 10/04/2025
Mỹ và Iran bất ngờ xác nhận sẽ quay lại đàm phán hạt nhân sau thời gian “khẩu chiến” không khoan nhượng khiến giới quan sát nghi ngờ.
05:44 10/04/2025
Sau hơn 20 ngày mở lại chiến dịch tấn công quy mô lớn, quân đội Israel hiện đã kiểm soát hơn 50% Dải Gaza. Động thái này đã gây dư luận trái chiều.
18:22 08/04/2025
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế nhập khẩu với hơn 180 nền kinh tế đã khơi mào cho cuộc chiến thương mại mới khiến nhiều nước phản đối.
07:11 08/04/2025
Hơn một tuần đã trôi qua nhưng những hậu quả của trận động đất kinh hoàng vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng triệu người dân Myanmar.
18:06 21/04/2025
(HGO) - Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng (Ban chỉ đạo) tỉnh Hậu Giang cho biết, thực hiện kế hoạch của đơn vị, từ ngày 21 đến 25-4,
17:33 21/04/2025
(HGO) - Trong bối cảnh chuyển đổi số đang thay đổi cơ bản phương thức sản xuất – kinh doanh và người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc minh bạch về nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, ngày 15-4,
17:16 21/04/2025
(HGO) - Chiều ngày 21-4, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm tại khu vực phía Nam.
16:01 21/04/2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5/2025.