Thứ Tư, ngày 13/11/2024 | 08:16
Nga - Triều Tiên ký kết Hiệp ước về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện khiến quan hệ giữa hai nước xích lại gần nhau.
Tổng thống Nga Putin bắt tay Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm Bình Nhưỡng hồi tháng 6. Ảnh: Reuters
Ngày 19-6-2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký Hiệp ước về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hiệp ước này có hiệu lực từ ngày hai bên trao đổi văn kiện phê chuẩn. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Bình Nhưỡng đã phê chuẩn hiệp ước này thành sắc lệnh của Chủ tịch Triều Tiên vào ngày 11-11-2024. KCNA nhấn mạnh, hiệp ước trên có điều khoản cam kết hai nước sẽ hỗ trợ quân sự lẫn nhau trong trường hợp một bên bị tấn công. Động thái của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng căng thẳng giữa Triều Tiên với Mỹ - Hàn Quốc về việc Bình Nhưỡng đã điều hàng ngàn binh sĩ sang tham chiến chống Ukraine. Điều này khiến xung đột Nga - Ukraine đã phức tạp nay lại càng đẫm máu hơn.
Thực tế, hiệp ước này chính thức hóa quan hệ hợp tác an ninh ngày càng sâu rộng giữa hai quốc gia Mỹ và Triều Tiên. Triều Tiên hiện đang là một trong những đồng minh có tiếng nói và đóng vai trò quan trọng nhất ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.
Theo thỏa thuận, hai bên cam kết “hỗ trợ quân sự không chậm trễ” nếu một bên bị tấn công. Hai bên cũng sẽ hợp tác trên trường quốc tế để chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây và phối hợp lập trường tại Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Putin đã ca ngợi đây là một “văn kiện đột phá”.
Trong một động thái liên quan, theo các thông tin tình báo được Hàn Quốc, Ukraine và phương Tây dẫn lại, Triều Tiên đã điều khoảng 10.000 quân sang Nga để tham chiến chống Ukraine. Tuy nhiên, khi được hỏi công khai về việc triển khai quân sự hồi tháng trước, Tổng thống Putin không phủ nhận mà chuyển hướng chỉ trích sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko giải thích, hiệp ước này quy định về hỗ trợ quân sự lẫn nhau, mang tính phòng thủ và không nhằm vào các nước thứ ba. Ông Rudenko nhấn mạnh rằng, hiệp ước bao gồm điều khoản hỗ trợ quân sự lẫn nhau “theo Điều 51 của Hiến chương LHQ trong trường hợp một trong các bên bị bất kỳ quốc gia nào tấn công, do đó rơi vào tình trạng chiến tranh”. Theo quan chức ngoại giao Nga, nội dung của điều khoản nêu rõ rằng, hiệp ước này “mang tính chất phòng thủ, không nhằm vào an ninh của các nước thứ ba và nhằm mục đích duy trì sự ổn định ở khu vực Đông Bắc Á”.
Thứ trưởng Rudenko cho biết thêm, việc ký kết hiệp ước phản ánh việc Matxcơva và Bình Nhưỡng đang xem xét lại các phương pháp đảm bảo an ninh của riêng họ trong bối cảnh các xu hướng quân sự - chính trị đáng báo động ở cấp độ khu vực và toàn cầu.
Thỏa thuận hợp tác góp phần duy trì sự cân bằng quyền lực và giảm nguy cơ chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cho biết thêm rằng không có phụ lục bí mật nào trong hiệp ước.
Trong khi đó, ngày 23-10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, Washington có bằng chứng về sự hiện diện của binh sĩ Triều Tiên tại Nga, song vai trò cụ thể của họ vẫn chưa được xác định và cần tìm hiểu thêm.
Trung Quốc cùng ngày 24-10 khẳng định không biết việc binh sĩ Triều Tiên đang ở Nga, đồng thời nêu rõ lập trường của nước này về cuộc khủng hoảng Ukraine là “nhất quán và rõ ràng hy vọng tất cả các bên sẽ thúc đẩy việc hạ nhiệt tình hình và cam kết thực hiện giải pháp chính trị”.
Hiện giao tranh Nga - Ukraine đang ngày một đẫm máu hơn. Việc tham gia của bên thứ ba cho dù hỗ trợ Nga hay Ukraine cũng sẽ “thêm dầu vào lửa” khiến cuộc chiến khó tìm cơ hội hòa giải.
HN tổng hợp
18:17 01/04/2025
Giới quan sát không lạ gì với thay đổi đột ngột trong đối ngoại của ông Trump nhưng việc “đổi chiều” với Nga lần này khiến nhiều người quan tâm.
07:42 01/04/2025
Sáng 30-3, chỉ hai ngày sau thảm họa động đất 7,7 độ, Myanmar tiếp tục hứng chịu thêm một loạt dư chấn lên đến 5,1 độ.
12:48 30/03/2025
Nhiều nước đã gửi đội cứu hộ và hàng viện trợ đến Myanmar trong bối cảnh số thương vong liên tục tăng cao.
06:21 28/03/2025
Dịch bệnh, chiến tranh, nghèo đói và nguồn cứu trợ lại hạn chế khiến người nghèo châu Phi lâm vào khó khăn kép.
05:52 27/03/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa muốn đạt thỏa thuận hạt nhân mới với Iran trong vòng 2 tháng, tuy nhiên vấn đề này vấp phải phản ứng phớt lờ của Tehran.
08:10 26/03/2025
Hơn 1.000 người chết sau hai ngày Israel nối lại không kích Gaza khiến dư luận quốc tế lên tiếng phản đối.
07:11 25/03/2025
Những ngày gần đây xảy ra hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng tại nhiều quốc gia, gây thiệt hại lớn và khiến nhiều người thiệt mạng.
07:58 24/03/2025
Tình trạng tan băng chưa từng có do khủng hoảng khí hậu đang gây nên mối đe dọa nghiêm trọng cho hệ sinh thái, nông nghiệp và nguồn nước toàn cầu.
05:38 21/03/2025
Sau cuộc điện đàm giữa Mỹ và Nga về lệnh ngừng bắn Nga - Ukraine hứa hẹn mở ra cục diện mới cho Matxcơva và Kiev mặc dù còn nhiều khó khăn.
08:26 20/03/2025
Theo kế hoạch, vào ngày 21-3 tới, Tòa Hiến pháp Hàn Quốc sẽ tuyên án luận tội Tổng thống đương nhiệm Yoon Suk Yeol, khiến tình hình an ninh ở quốc gia này rơi vào hỗn loạn.
19:52 01/04/2025
(HG) – Thông tin từ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, kể từ ngày 1-4-2025 công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức thu nhận hồ sơ cấp Căn cước và tài khoản Định điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh.
18:24 01/04/2025
Theo đánh giá từ ngành chức năng tỉnh, kết thúc quý I, mặc dù tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực; tuy nhiên, hiện vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức đặt ra cần có giải pháp đột phá trong quý II nhằm đạt mức tăng trưởng kinh tế theo kịch bản của năm và từng quý đã đề ra.
18:21 01/04/2025
Giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đang chậm so với kế hoạch. Trước tình hình này, Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, coi giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
18:19 01/04/2025
Có 3 dự án của học sinh Hậu Giang xuất sắc đoạt giải trong Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh THCS và THPT năm học 2024-2025, đây là những dự án được đánh giá cao vì khả năng ứng dụng thực tiễn.