Thứ Hai, ngày 28/02/2022 | 08:37
Rạng sáng 26-2 (theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã có cuộc họp để bỏ phiếu thông qua dự thảo nghị quyết do Mỹ và Albania đồng bảo trợ.
Ảnh: THX
Theo đó, dự thảo nghị quyết do Mỹ và Albania đồng bảo trợ yêu cầu Nga chấm dứt các hoạt động quân sự tại Ukraine.
Dự thảo nghị quyết trên nhận được sự ủng hộ của 11/15 nước Ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, 3 nước bỏ phiếu trắng là Trung Quốc, Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Trong khi đó, Nga, quốc gia giữ vai trò là Chủ tịch trong tháng 2 và cũng là 1 trong 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an, đã sử dụng quyền phủ quyết.
Như vậy, dự thảo nghị quyết về vấn đề Ukraine đã không được thông qua tại Hội đồng Bảo an do bị phủ quyết bởi 1 trong 5 nước Ủy viên thường trực. Một nghị quyết khác có nội dung tương tự đang được vận động để đưa ra bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc với 193 quốc gia thành viên, nơi quyền phủ quyết không được công nhận, nhưng chưa rõ thời gian cụ thể.
Tuy nhiên, chỉ có nghị quyết được thông qua tại Hội đồng Bảo an mới có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý. Còn các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc không có giá trị ràng buộc mà chỉ đóng vai trò như sự thể hiện dư luận thế giới.
Kết quả bỏ phiếu cho thấy, ngay trong nội bộ 5 nước Ủy viên thường trực đã có 3 luồng quan điểm khác nhau về cuộc xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, xu hướng chung mà đa phần các quốc gia Ủy viên Hội đồng Bảo an đều mong muốn là những bất đồng giữa hai nước sẽ được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình.
Cánh cửa đối thoại giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục bị để ngỏ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova vào tối 25-2 cho biết, đã xảy ra một số vấn đề trong đàm phán với Ukraine. Kiev đã đề nghị hoãn bàn về vấn đề này đến ngày 26-2.
Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất ngồi vào bàn đàm phán. Nga sau đó cũng bày tỏ sẵn sàng cử phái đoàn tới Minsk (Belarus) để đàm phán với Ukraine
Tuy nhiên, theo Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, Ukraine sau đó lại bày tỏ mong muốn chuyển các cuộc đàm phán đến Warszawa (Ba Lan) và tiếp tục “bỏ liên lạc” hoàn toàn. Ngoài việc tạm dừng đàm phán, theo phía Nga, Kiev đã triển khai nhiều hệ thống tên lửa đa nòng trong các khu dân cư.
Phản hồi trước việc Nga nối lại chiến dịch tấn công do Ukraine từ chối đàm phán, Ukraine đã phủ nhận điều này và cho rằng Nga đã đưa ra những yêu cầu “không thể chấp nhận được”.
Cố vấn của người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak cho biết thông tin về việc nước này từ chối đàm phán với Nga là không đúng và rằng, Nga đã đặt ra “những điều kiện và tối hậu thư không thể chấp nhận được”.
Ngày 26-2, theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Putin đã ra lệnh dừng chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine để đàm phán nhưng phía Kiev đã từ chối.
“Dĩ nhiên Ukraine không từ chối đàm phán. Nhưng nói một cách chính xác thì đàm phán vẫn chưa thể diễn ra. Ukraine và Tổng thống Zelensky thẳng thắn chỉ trích những điều kiện và tối hậu thư không thể chấp nhận từ phía Nga”, ông Podolyak cho hay.
Đến ngày 26-2, quân đội Nga đã khép vòng vây quanh thủ đô Kiev và giao tranh đã nổ ra ở ngoại ô thành phố này. Người dân ẩn nấp trong nhà và trong hệ thống tàu điện ngầm. Ukraine ban bố lệnh giới nghiêm 36 tiếng đồng hồ nhằm ngăn người dân đi lại trên phố.
Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 150.000 người Ukraine đã bỏ chạy sang Ba Lan, Moldova và các nước láng giềng khác. Tổ chức này cảnh báo, con số trên có thể tăng lên thành 4 triệu nếu chiến sự tiếp tục leo thang.
NGUYỄN TẤN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...