Nguy cơ Afghanistan rơi vào nội chiến đẫm máu

Thứ Ba, ngày 27/04/2021 | 19:46

Mỹ và NATO bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan đã tạo dư luận trái chiều trong giới quan sát.

Các tay súng Taliban tại tỉnh Farah, Afghanistan. Ảnh: AFP

Chỉ huy Phái bộ hỗ trợ quốc tế ở Afghanistan Austin Scott Miller thông báo, Mỹ và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu rút quân khỏi nhiều căn cứ tại quốc gia Nam Á này. Liên quân cuối cùng sẽ bàn giao mọi căn cứ quân sự cho các lực lượng an ninh Afghanistan.

Còn Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tiết lộ, khối này có kế hoạch bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan vào ngày 1-5 tới đây. NATO dự kiến sẽ hoàn tất quá trình rút quân trong vòng vài tháng.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết, toàn bộ binh lính nước này sẽ rời khỏi quốc gia Nam Á vào ngày 11-9, đúng dịp kỷ niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố nhằm vào Trung tâm thương mại thế giới ở thành phố New York. Theo các điều khoản của thỏa thuận do chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ký kết với phong trào vũ trang nổi dậy Taliban ở Doha hồi năm ngoái, Washington sẽ rút hết quân khỏi Afghanistan vào ngày 1-5 để đổi lấy việc Taliban không dung chứa các lực lượng khủng bố, có thể đe dọa an ninh quốc gia Mỹ. Tuy nhiên, tân lãnh đạo Nhà Trắng Biden tuyên bố khó có khả năng đáp ứng thời hạn trên.

Cho dù việc rút hết quân đội Mỹ khỏi Afghanistan diễn ra chậm hơn 4 tháng so với dự kiến nhưng đến thời điểm này gần như Mỹ đã kết thúc nhiệm vụ tại quốc gia Nam Á này. Công việc còn lại chỉ là thu dọn tàn cuộc sau 20 năm tham chiến với nhiều mất mát tại đây. Như vậy, khoảng 2.500-3.500 binh sĩ Mỹ sẽ trở về nhà trước ngày 11-9-2021.

Joe Biden là vị Tổng thống thứ 4 của Mỹ chịu trách nhiệm về sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Afghanistan vừa tuyên bố sẽ không chuyển giao trách nhiệm này cho người thứ 5. Như vậy, cuộc chiến kéo dài qua 4 đời Tổng thống Mỹ cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Tuy nhiên, ông Biden cũng thừa nhận, sau gần 20 năm, cuộc chiến dài nhất của Mỹ ở nước ngoài đã không thể đưa Afghanistan thành một nền dân chủ ổn định và hiện đại.

Còn nhớ, ngày 11-9-2001, lực lượng khủng bố Al-Qaeda tiến hành tấn công nhằm vào Trung tâm thương mại thế giới ở thành phố New York, làm hàng nghìn người thương vong. Ước thiệt hại hơn 3 nghìn tỉ USD. Vài tuần sau đó, Tổng thống Mỹ khi đó là George W. Bush đã ra lệnh tấn công nhằm vào các nhóm khủng bố và các mục tiêu Taliban ở Afghanistan, với lý do chính quyền Taliban không giao nộp các thủ lĩnh của Al Qaeda - những kẻ đã lên kế hoạch tấn công từ các căn cứ bên trong Afghanistan. Ý định của ông là đưa các thủ lĩnh của Al Qaeda ra trước pháp luật. Kể từ đó đến nay, Mỹ đã lún sâu vào cuộc chiến tại quốc gia này. Cao điểm vào giữa năm 2010, Mỹ đã đưa gần 100.000 binh sĩ tham chiến tại quốc gia Nam Á này. Dù vậy, Taliban vẫn ngày càng mạnh lên và liên tục tiến hành các vụ tấn công đẫm máu hơn vào lực lượng an ninh Afghanistan bất chấp sức mạnh chiến đấu và các cuộc không kích của Mỹ.

Mãi đến tháng 5-2011, Đội đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ đã tiêu diệt Osama bin Laden tại một căn cứ ở Abbottabad, Pakistan, nơi trùm khủng bố ẩn náu suốt nhiều năm. Tháng 6 năm đó, Tổng thống Obama tuyên bố sẽ đưa các binh sĩ Mỹ về nhà và chuyển giao trách nhiệm cho lực lượng an ninh Afghanistan vào năm 2014. Thực tế, Mỹ chính thức chấm dứt các chiến dịch chiến đấu lớn tại Afghanistan vào ngày 31-12-2014, và chuyển sang huấn luyện và hỗ trợ cho các lực lượng an ninh Afghanistan.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, tổng chi phí quân sự ở Afghanistan 20 năm qua lên tới 822 tỉ USD. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của Đại học Brown vào năm 2019, dựa theo các dữ liệu chính thức, Mỹ đã chi khoảng 978 tỉ USD (con số này bao gồm cả số tiền phân bổ cho tài khóa 2020) cho cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan. Trong khi đó, một ước tính khác cho rằng, tổng chi phí có thể lên tới 2.000 tỉ USD.

Ngoài chi phí “khủng” về tiền bạc, Mỹ cũng phải trả một cái giá không nhỏ về nhân lực. Kể từ khi cuộc chiến chống Taliban bắt đầu năm 2001, hơn 2.300 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và khoảng 20.660 binh sĩ khác bị thương trong thời gian làm nhiệm vụ tại chiến trường quốc gia Nam Á này. Trong khi đó, ước tính thiệt hại của quân đội và cảnh sát Afghanistan lên tới hơn 64.100 người và  gần 111.000 dân thường thương vong.

Giới quan sát nhận định, sau khi Mỹ và NATO rút quân, nhiều khả năng Afghanistan lại rơi vào nội chiến giữa quân chính phủ và Taliban. Vòng xoáy chết chóc, đẫm máu lại sẽ diễn ra và những bất hạnh này lại tiếp tục đổ lên đầu người dân vô tội.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp

07:02 22/06/2025

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine ?

06:38 20/06/2025

Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.

Nam Phi đối mặt thảm họa kép

07:28 19/06/2025

Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.

Giao tranh giữa Israel và Iran chưa có hồi kết

09:09 18/06/2025

Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Indonesia: Lo “chảy máu” chất xám

06:46 17/06/2025

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...