Thứ Năm, ngày 12/09/2019 | 17:58
Quân đội Venezuela đã triển khai cuộc tập trận quy mô lớn sát biên giới Colombia làm nhiều người quan ngại sẽ xảy ra chiến tranh không mong muốn giữa hai quốc gia này.
Cuộc diễn tập dự kiến sẽ kéo dài tới ngày 28-9. Nguồn: MERCOPRESS
Cuộc tập trận quy mô lớn mang tên “Chủ quyền và Hòa bình” ở khu vực biên giới với Colombia chính thức bắt đầu từ ngày 10-9, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng khi liên tục có những cáo buộc lẫn nhau về những âm mưu gây hấn và làm bất ổn tình hình. Theo đó, Venezuela đã triển khai 150.000 binh sĩ, xe bọc thép và nhiều khí tài chiến tranh để tham gia các cuộc diễn tập dự kiến sẽ kéo dài tới ngày 28-9.
Tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến chiến lược Venezuela Remigio Ceballos, cho biết cuộc tập trận sẽ bắt đầu với các tình huống liên quan tới các biện pháp trinh sát, thăm dò và đánh chặn bất kỳ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ quốc gia.
Hệ thống tên lửa phòng không toàn diện của Venezuela được duy trì cảnh báo liên tục để bảo vệ vùng trời đất nước, trong khi lực lượng hải quân cũng đã sẵn sàng cho các cuộc tuần tra và ngăn chặn mọi ý đồ xâm phạm từ ngoài biển.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định hiện tại là thời điểm để bảo vệ chủ quyền và hòa bình quốc gia và vì vậy, mọi tiềm năng quốc phòng của đất nước đã được huy động để vạch trần mọi ý đồ chiến tranh nào mà các thế lực bên ngoài muốn áp đặt. Đây là lần thứ 3 Venezuela tổ chức các cuộc tập trận như thế này trong năm nay.
Ông Maduro từng nhiều lần cảnh báo về mối đe dọa xâm lược từ Colombia, dưới sự dẫn dắt, điều phối từ Mỹ. Tuy nhiên, cả Mỹ và Colombia đều bác bỏ cáo buộc này, đồng thời bày tỏ muốn giải quyết vấn đề Venezuela thông qua đối thoại. Hiện Mỹ và nhiều nước phương Tây đang gia tăng sức ép với Chính phủ Venezuela bằng các lệnh trừng phạt kinh tế.
Trước đó, Bộ trưởng Truyền thông Venezuela Jorge Rodriguez cũng tố cáo âm mưu sử dụng các bằng chứng và tài liệu giả mạo của tạp chí Semana (Colombia) để cáo buộc Tổng thống Maduro có mối liên hệ với nhóm du kích Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) và các thành viên ly khai của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã bị giải giáp nhằm lấy cớ để tấn công Venezuela.
Về phần mình, Ngoại trưởng Colombia Carlos Trujillo tuyên bố, Bogota đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và sẽ đệ trình lên Liên Hiệp Quốc những bằng chứng cho thấy chính quyền Maduro hỗ trợ và bao che cho các tổ chức khủng bố ẩn náu trên lãnh thổ Venezuela để thực hiện các hành động tấn công nhằm vào Colombia, trong đó có các thành viên ly khai của nhóm du kích FARC đã bị giải giáp và nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN).
Ông Trujillo nhấn mạnh, việc Caracas hỗ trợ cho các nhóm du kích vũ trang không phải là một phát hiện mới bởi Venezuela từ thời cố Tổng thống Hugo Chavez cũng thường xuyên có những hành động tương tự. Hơn nữa, Venezuela không chỉ bảo trợ cho các nhóm du kích vũ trang Colombia, mà còn tiếp tay cho các tổ chức khủng bố khác trên thế giới, trong đó có Hamas, Hezbollah và có thể là cả tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Trong một phản ứng liên quan, FARC tuyên bố sẽ tái vũ trang để tiếp tục chiến đấu. Điều này làm dấy lên lo ngại về cuộc xung đột vũ trang ngày càng xấu đi ở Colombia và sự mở rộng các nhóm vũ trang Colombia ở Venezuela.
Trong khi đó, Mỹ cho rằng Chính phủ Venezuela là “thiên đường an toàn” cho các nhóm vũ trang Colombia nên liên tục có những động thái trừng phạt quốc gia này. Từ đó đã đẩy Venezuela vào thế khó khăn cả chính trị, kinh tế và ngoại giao. Tuy nhiên, Mỹ không tìm cách can thiệp quân sự vào Venezuela nhằm lật đổ ông Maduro và chế độ chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này như cáo buộc. Đây là lời khẳng định của một đặc phái viên của Mỹ tại Venezuela khi trả lời phỏng vấn một trang tin tức trực tuyến của Venezuela mới đây.
Tình hình chính trị tại Venezuela trở nên rối ren hơn khi phải đối phó cùng lúc thù trong giặc ngoài. Do vậy, cuộc tập trận nói trên không ngăn được nội chiến mà còn có nguy cơ châm ngòi cho chiến tranh ngoài mong muốn giữa nước này với Colombia.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...