Thứ Tư, ngày 02/10/2019 | 05:24
Thủ tướng Anh Boris Johnson đang phải đối mặt với nguy cơ bị cách chức vì quan điểm trái ngược với Quốc hội trong tiến trình Brexit.
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: REUTERS
Mặc dù chưa chính thức nhưng hiện có nhiều đồn đoán Nữ hoàng Anh Elizabeth II đang có kế hoạch dùng quyền lực hoàng gia để cách chức Thủ tướng Johnson. Theo đó, Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn về điều kiện mà bà có thể cách chức một thủ tướng đương nhiệm. Tuy nhiên, một đại diện của Cung điện Buckingham cho rằng cơ quan này không bình luận về các tin đồn.
Có thể nói, với danh nghĩa hoàng gia chỉ đóng vai trò nghi lễ hình thức, nhưng Nữ hoàng Anh trên thực tế có quyền lực chính trị đáng kể, gọi là các đặc quyền hoàng gia, trong đó có quyền bổ nhiệm và sa thải các bộ trưởng, kể cả Thủ tướng nên nguy cơ Thủ tướng Johnson bị phế truất hoàn toàn có thể xảy ra.
Hiện tại, đương kim Thủ tướng Anh Boris Johnson đang đối diện với khủng hoảng lớn tại Nghị viện Anh sau khi ông đề nghị Nữ hoàng Anh tạm ngưng hoạt động của cơ quan này trong 5 tuần.
Theo đó, lãnh đạo các đảng đối lập chính tại Vương quốc Anh gồm Công đảng, đảng Dân chủ-tự do (Lib-Dem), đảng Dân tộc Scotland (SNP), đảng Xanh, đảng Plaid-Cymru theo đường lối dân tộc chủ nghĩa xứ Wales cũng như nhóm nghị sĩ độc lập (IGC) đã nhóm họp trong ngày 30-9 để bàn về việc ngăn chặn chính phủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson tiến hành Brexit không thỏa thuận.
Trọng tâm thảo luận của các đảng đối lập là về phương án thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia một khi lật đổ chính phủ của ông Boris Johnson. Chính phủ này sẽ có nhiệm vụ chính là đề nghị với Liên minh châu Âu (EU) gia hạn Brexit đến ngày 31-1-2020, điều mà ông Boris Johnson từng nhiều lần tuyên bố sẽ không bao giờ thực hiện, bất chấp luật bắt buộc từ Nghị viện Anh.
Tuy nhiên, thủ lĩnh đảng Dân chủ-tự do, bà Jo Swinson lập luận: “Chúng tôi sẽ không tiến hành phiên bỏ phiếu bất tín nhiệm với chính phủ bởi cần tránh bất cứ rủi ro nào làm gia tăng nguy cơ Brexit không thỏa thuận hay việc rơi vào cuộc chơi do ông Boris Johnson kiểm soát”. Nói một cách khác, phương án lập chính phủ đoàn kết quốc gia sẽ là biện pháp cuối cùng phải thực hiện, còn hiện tại Nghị viện Anh sẽ tìm mọi cách để buộc ông Johnson phải tuân thủ yêu cầu xin gia hạn Brexit nếu không đạt được thỏa thuận với EU trước ngày 19-10.
Sự thận trọng của các đảng đối lập xuất phát từ thực tế bất đồng sâu sắc trong việc đề cử ai là người có thể giữ vị trí Thủ tướng tạm quyền trong trường hợp một chính phủ đoàn kết quốc gia được thành lập. Vấn đề càng gây sức ép mạnh mẽ hơn khi thời gian Brexit đang gần kề.
Trong một diễn biến liên quan, mới đây Bộ trưởng Tài chính Anh Sajid Javid khẳng định, nước này sẽ Brexit vào ngày 31-10 tới. Ông Javid hy vọng rằng: “Brexit sẽ đạt một thỏa thuận với EU. Nếu chúng ta không thể đạt được một thỏa thuận, tôi nghĩ điều quan trọng là phải rời đi trong bất kỳ trường hợp nào”.
Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình ở Manchester khi hàng nghìn thành viên của đảng Bảo thủ tới đây để tham dự phiên khai mạc hội nghị cuối cùng của chính đảng này trong năm, Thủ tướng Boris Johnson đã kích động cuộc tranh luận về vấn đề Brexit với tuyên bố nước Anh sẽ rời khỏi EU vào tháng tới bất chấp dự luật ở Quốc hội ép ông phải tìm kiếm quyết định gia hạn từ Brussels nếu không đạt được thỏa thuận. Nhiều bộ trưởng cấp cao đã ủng hộ quyết tâm của ông Johnson về việc chấm dứt tư cách thành viên của nước Anh trong EU vào đúng thời gian quy định.
Dưới sức ép có thể phải rời bỏ chiếc ghế Thủ tướng, ông Boris Johnson vẫn kiên định lập trường cứng rắn của mình trong vấn đề Brexit. Mặc cho Tòa án Tối cao Anh đã ra phán quyết rằng Thủ tướng Boris Johnson đã hành động bất hợp pháp khi đình chỉ Quốc hội vài tuần trước Brexit. Từ đó dẫn đến nhiều lời kêu gọi ông từ chức.
Càng gần đến thời hạn chót Brexit, những khó khăn càng bủa vây cho nên nguy cơ ông Johnson bị ép rời khỏi ghế Thủ tướng Anh càng cao hơn.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...