Nguy cơ xảy ra cuộc đua vũ trang “ngầm”

Thứ Sáu, ngày 29/04/2022 | 08:14

Từ khi cuộc chiến Nga - Ukraine nổ ra, nhiều quốc gia đã tăng chi tiêu quốc phòng vô hình trung tạo nên cuộc đua vũ trang “ngầm” gây bất an đối với hòa bình thế giới.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasongpho-17 được phóng thử từ sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, ngày 24-3-2022. Ảnh: YONHAP

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây cho biết, nước này sẽ tăng cường năng lực hạt nhân với “tốc độ nhanh nhất”, đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho khả năng sử dụng “sức mạnh răn đe” hạt nhân. Ông cảnh báo, bất kỳ thế lực nào tìm kiếm đối đầu quân sự sẽ không còn tồn tại.

Tuyên bố trên được ông Kim Jong-un đưa ra hôm 25-4 trong bài diễn văn tại lễ duyệt binh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên, với sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17.

Theo KCNA, vũ khí mới thử nghiệm của Triều Tiên có ý nghĩa lớn trong việc cải thiện mạnh mẽ hỏa lực của các đơn vị pháo tầm xa ở tiền tuyến cũng như củng cố hiệu quả hoạt động của hạt nhân chiến thuật và đa dạng hóa các sứ mệnh tác chiến của nước này.

Trong khi đó, Hàn Quốc cũng vừa lên tiếng sẽ tăng cường liên minh với Mỹ, nhanh chóng hoàn thiện hệ thống phòng thủ ba trục (phát hiện, tấn công phủ đầu, tiêu diệt) để đối phó với nguy cơ tấn công hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Còn Australia cũng đã tuyên bố sẽ dành trên 72 tỉ USD cho kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự trong vòng 20 năm tới nhằm đối phó với việc tăng cường quốc phòng trong khu vực và sự thay đổi về tiềm lực quân sự toàn cầu. Kế hoạch chi tiết và chiến lược dài hạn đối với tương lai của lực lượng vũ trang Australia đã cảnh báo rằng, chiến tranh có thể xảy ra tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong hai thập kỷ tới, khi các cường quốc đang nổi - chẳng hạn như Trung Quốc - đã tăng cường tiềm lực quân sự của họ.

Ngoài ra, nhiều quốc gia khác ở khắp các châu lục đều gia tăng đầu tư quốc phòng bằng vũ khí hiện đại để bảo vệ đất nước nhằm đối phó với những nguy cơ từ bên ngoài.

Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), bất chấp đại dịch Covid-19 hoành hành, năm 2021, chi tiêu quốc phòng toàn cầu là 2.100 tỉ USD - cao nhất mọi thời đại.

Trong đó, năm nước chi tiêu quân sự hàng đầu là Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Anh và Nga đã chiếm 62% chi tiêu quân sự toàn cầu. Mỹ chiếm 38% chi tiêu quân sự toàn cầu và Trung Quốc chiếm khoảng 14% trong khi Anh tăng hai bậc, chi 68,4 tỉ USD vào năm 2021. Đặc biệt chi tiêu quân sự của Trung Quốc tăng 27 năm liên tiếp.

Tương tự, Nga cũng gia tăng chi tiêu quân sự trong năm thứ ba liên tiếp. Báo cáo của SIPRI lưu ý, bất chấp sự sụt giảm chi tiêu quân sự trong giai đoạn 2016-2019 do các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm đáp trả việc Nga sáp nhập trở lại Bán đảo Crimea, nguồn thu từ dầu và khí đốt cao đã giúp Matxcơva tăng mạnh chi tiêu vào năm 2021.

Ấn Độ là quốc gia chi tiêu quân sự cao thứ ba thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc. Hiện chi tiêu quân sự của Ấn Độ lên tới 76,6 tỉ USD, tăng 0,9% so với năm 2020 và 33% so với năm 2012. Trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra và tranh chấp biên giới với Trung Quốc và Pakistan đôi khi bùng phát thành các cuộc đụng độ vũ trang, Ấn Độ đã ưu tiên hiện đại hóa các lực lượng vũ trang và tự lực sản xuất vũ khí.

Còn tại Ukraine, mặc dù chi tiêu quân sự năm 2021 giảm xuống còn 5,9 tỉ USD, nhưng vẫn chiếm 3,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này. Tuy nhiên, điều đáng  bàn ở đây là sau các đợt tấn công bằng vũ khí hiện đại của Nga nhằm vào Ukraine, đất nước này đã bị thiệt hại nặng nề và có nhiều nguy cơ không bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Do vậy kể từ khi Nga tấn công Ukraine, Kiev đã liên tục kêu gọi Mỹ, các nước phương Tây hỗ trợ trang thiết bị và vũ khí hiện đại để chống đỡ các đợt tấn công như vũ bão của Nga.

Việc các quốc gia liên quan tăng cường đầu tư quốc phòng với mục tiêu tự vệ rõ ràng là chính đáng. Tuy nhiên, về sâu xa vô hình trung đã tạo ra cuộc chạy đua vũ trang “ngầm” giữa các nước. Điều này đã dấy lên quan ngại về nguy cơ Chiến tranh thế giới lần thứ ba sẽ nổ ra trong tương lai.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp

07:02 22/06/2025

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine ?

06:38 20/06/2025

Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.

Nam Phi đối mặt thảm họa kép

07:28 19/06/2025

Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.

Giao tranh giữa Israel và Iran chưa có hồi kết

09:09 18/06/2025

Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Indonesia: Lo “chảy máu” chất xám

06:46 17/06/2025

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...