Nguy cơ xung đột tiếp diễn ở miền Đông Ukraine

Thứ Hai, ngày 21/03/2016 | 17:44

Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn Minsk được các bên liên quan ở Ukraine cơ bản tuân thủ nhưng nhiều yếu tố bất thường gần đây làm cho giới quan sát lo ngại xung đột có nguy cơ tiếp tục tái diễn ở miền Đông quốc gia Đông Âu này.

Xe tăng của lực lượng ly khai rời thị trấn Novoazovsk ở khu vực Donetsk ngày 21-10-2015. Nguồn: AFP/TTXVN

Vấn đề đầu tiên, giới quan sát đặt nghi vấn là thời hạn để thực hiện thỏa thuận hòa bình Minsk đã trễ so với thời gian quy định và việc thực hiện không có tiến triển rõ ràng nào. Theo đó, thỏa thuận hòa bình Minsk bao gồm Nghị định thư Minsk, với thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên có hiệu lực từ tháng 9-2014 và các biện pháp thực hiện được các nhà lãnh đạo Nga, Pháp, Đức và Ukraine vạch ra từ tháng 2-2015. Trong đó chú trọng việc triển khai một lệnh ngừng bắn theo từng giai đoạn, trao quyền tự chủ hơn cho các khu vực miền Đông Ukraine, yêu cầu các bên rút quân đội, vũ khí hạng nặng và tổ chức các cuộc bầu cử địa phương. Mặc dù hiện nay, giao tranh giữa lực lượng quân chính phủ và phe đối lập ở miền Đông đã giảm đi nhiều, tuy nhiên, việc thực hiện thỏa thuận Minsk đang khó thực hiện đúng thời gian quy định. Trước sức ép ngày càng tăng từ các quốc gia liên quan, Tổng thống Poroshenko mới đây đã trấn an các nhà lãnh đạo châu Âu rằng nước này sẽ sớm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay để tập trung giải quyết cuộc khủng hoảng tại miền Đông. Theo ông, Liên minh chính trị cần phải hoàn thiện và thể hiện trách nhiệm trên 2 nguyên tắc: cải cách có định hướng và hội nhập châu Âu, cũng như thực hiện thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu. Cho nên nhiều khả năng không tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội sớm mà sẽ kéo dài 5 năm hoặc 10 năm.

Vấn đề thứ hai, mặc dù các bên liên quan đã rút vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến nhưng hơn 30% các loại vũ khí này không tập trung đúng nơi quy định mà biến mất. Trong khi đó, các tay súng lại đang tăng cường trở lại hệ thống phòng thủ tên lửa, xe tăng và pháo. Đây thực sự là nguy cơ dự báo một khả năng chuẩn bị chiến tranh sắp lại nổ ra.

Vấn đề thứ ba là khoảng cách giữa quân chính phủ và phe đối lập ở dọc giới tuyến quá gần nhau và thiếu sự kiểm soát nên những mâu thuẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hiện tại, đường giới tuyến giữa quân chính phủ với phe đối lập dài hơn 15km nhưng khoảng cách giữa các bên xung đột tại nhiều địa điểm chỉ cách nhau từ 50-100m nên không đảm bảo an toàn. Ông Alexander Hug, Phó phái đoàn quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ở Ukraine, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục gây sức ép với các bên xung đột ở Ukraine trong việc triển khai thỏa thuận hòa bình Minsk. Theo ông Alexander Hug, trước mắt cần phải đưa cảnh sát tới khu vực này để duy trì trật tự thay cho binh sĩ.

Thực tế, những ngày gần đây, chiến sự vẫn diễn ra ở miền Đông Ukraine. Đại diện quân sự Cộng hòa nhân dân Donesk tự xưng cáo buộc quân đội Ukraine trong những ngày gần đây đã 210 lần bắn phá khu vực Cộng hòa nhân dân Donesk tự xưng, trong đó có sử dụng vũ khí hạng nặng bị cấm theo thỏa thuận Minsk.

Từ những diễn biến trên, cả Pháp, Đức và Ukraine đều sốt ruột và đang nỗ lực thúc đẩy thực thi thỏa thuận hòa bình này. Tuy nhiên, giải pháp để thỏa thuận hòa bình Minsk thành hiện thực vẫn còn xa vời.

Kể từ khi bùng nổ giao tranh ở miền Đông Ukraine vào đầu năm 2014, đã có hơn 9.000 người chết và làm 20.000 người khác bị thương. Cho nên thỏa thuận hòa bình Minsk đã lóe lên hy vọng chấm dứt cuộc xung đột tại đây. Tuy nhiên, theo giới quan sát, để thỏa thuận hòa bình thành hiện thực, điều kiện cần và đủ là cả Kiev và phe đối lập cần có sự đồng thuận và thực thi nghiêm túc thỏa thuận hòa bình Minsk đã đề ra. Tuy nhiên, với những diễn biến đã và đang diễn ra thì thật khó tìm được tiếng nói chung của cả hai phía. Câu trả lời cho bài toán khó này vẫn còn ở phía trước.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp

07:02 22/06/2025

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine ?

06:38 20/06/2025

Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.

Nam Phi đối mặt thảm họa kép

07:28 19/06/2025

Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.

Giao tranh giữa Israel và Iran chưa có hồi kết

09:09 18/06/2025

Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Indonesia: Lo “chảy máu” chất xám

06:46 17/06/2025

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...