Thứ Sáu, ngày 09/08/2024 | 08:20
Ngòi nổ xung đột toàn diện ở Trung Đông đang cháy khiến nhiều tổ chức quốc tế lên tiếng phản đối và tìm cách dập tắt.
Cột lửa khói khổng lồ bốc lên từ một khu vực ở Dải Gaza do đòn không kích của Israel. Ảnh: GettyImages
Sau vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran, Iran vào tuần trước và vụ Israel không kích vào Lebanon giết chết chỉ huy quân sự hàng đầu Hezbollah, Fuad Shukr đã khiến căng thẳng tại khu vực Trung Đông tăng cao.
Các cuộc tấn công lẫn nhau giữa Hezbollah và Israel vẫn liên tục diễn ra. Mới đây, Hezbollah đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các cơ sở quân sự ở miền Bắc Israel.
Phía Hezbollah cho biết, các cuộc tấn công trong những ngày qua, là một phần trong hành động trả đũa của lực lượng này đối với vụ Israel. Hezbollah ngày 6-8 tuyên bố, tổ chức này “có nghĩa vụ phải đáp trả Israel bất kể hậu quả ra sao”.
Trong một động thái liên quan mang tính thù địch, mới đây, Hamas đã bổ nhiệm thành viên khét tiếng Yahya Sinwar làm lãnh đạo mới thay cho Ismail Haniyeh nhằm củng cố lực lượng và tiến hành trả đũa Israel bất chấp mọi hậu quả. Hezbollah, đồng minh của Hamas, cho rằng: “Việc bổ nhiệm ông Sinwar khẳng định đối phương không đạt được mục tiêu bằng cách sát hại các lãnh đạo và quan chức Hamas”.
Nhóm này nhận định đây là thông điệp mạnh mẽ gửi tới Israel, Mỹ và các đồng minh của Washington: “Hamas thống nhất trong quyết định, vững chắc về nguyên tắc, kiên định với các lựa chọn và quyết tâm tiếp tục con đường phản kháng”.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran cũng tuyên bố, nước này sẽ trừng phạt và tái lập sự răn đe đối với Israel. Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei thề sẽ trừng phạt Israel về tội ác sát hại thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh ngay tại thủ đô Tehran của Iran. Đại giáo chủ Iran khẳng định quốc gia Hồi giáo này có nghĩa vụ và trách nhiệm phải báo thù cho tội ác mà Israel gây ra trên lãnh thổ Iran. Trong khi đó, tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này sẽ khiến “những kẻ chiếm đóng khủng bố” phải hối hận vì hành vi đê hèn xâm phạm lãnh thổ Iran.
Về phía Israel, Ngoại trưởng Israel Katz, tuyên bố nước này cần “nhanh chóng xóa sổ” tân thủ lĩnh Hamas Sinwar, người thay thế cho ông Haniyeh bị ám sát ở Iran. Phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), chuẩn đô đốc Daniel Hagari khẳng định: “Chỉ có một chỗ cho Yahya Sinwar là bên cạnh Mohammed Deif và những kẻ tham gia vụ tấn công ngày 7-10-2023, đó là vị trí duy nhất chúng tôi đang chuẩn bị cho ông ta”. Ngụ ý của tuyên bố trên là bằng mọi giá phải tiêu diệt tân thủ lĩnh mới của Hamas.
Những ngày qua, liên tục những đợt tấn công nhằm vào nhau giữa Israel với hai lực lượng Hamas, Hezbollah khiến “chảo lửa” Trung Đông càng thêm nóng. Bên cạnh đó những lời đe dọa tấn công của Iran nhằm trả đũa Israel càng khiến nhiều quốc gia quan ngại.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thúc giục tân thủ lĩnh Sinwar chấp nhận lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza. Ông Blinken cho rằng: “Ông ấy đã và vẫn là người ra quyết định chính đối với lệnh ngừng bắn hay không”.
Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc cũng khẳng định tính cấp thiết phải hạ nhiệt tình hình, đạt được lệnh ngừng bắn và triển khai các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn xung đột leo thang toàn khu vực.
Thực tế, cả Israel và phe đối kháng bao gồm Hamas, Hezbollah, Iran… đều rất cương quyết với quan điểm đối địch lẫn nhau nên khó có lệnh ngừng bắn cho dù các tổ chức quốc tế và các quốc gia liên quan nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình.
Đến thời điểm này, giao tranh đã khiến trên 38.000 người Palestines thiệt mạng, hơn 88.000 người khác bị thương và khoảng 90% dân số Dải Gaza bị mất nhà cửa. Con số này sẽ tăng theo thời gian khi giao tranh ngày càng ác liệt hơn. |
HN tổng hợp
05:52 27/03/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa muốn đạt thỏa thuận hạt nhân mới với Iran trong vòng 2 tháng, tuy nhiên vấn đề này vấp phải phản ứng phớt lờ của Tehran.
08:10 26/03/2025
Hơn 1.000 người chết sau hai ngày Israel nối lại không kích Gaza khiến dư luận quốc tế lên tiếng phản đối.
07:11 25/03/2025
Những ngày gần đây xảy ra hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng tại nhiều quốc gia, gây thiệt hại lớn và khiến nhiều người thiệt mạng.
07:58 24/03/2025
Tình trạng tan băng chưa từng có do khủng hoảng khí hậu đang gây nên mối đe dọa nghiêm trọng cho hệ sinh thái, nông nghiệp và nguồn nước toàn cầu.
05:38 21/03/2025
Sau cuộc điện đàm giữa Mỹ và Nga về lệnh ngừng bắn Nga - Ukraine hứa hẹn mở ra cục diện mới cho Matxcơva và Kiev mặc dù còn nhiều khó khăn.
08:26 20/03/2025
Theo kế hoạch, vào ngày 21-3 tới, Tòa Hiến pháp Hàn Quốc sẽ tuyên án luận tội Tổng thống đương nhiệm Yoon Suk Yeol, khiến tình hình an ninh ở quốc gia này rơi vào hỗn loạn.
06:56 19/03/2025
Mỹ mạnh tay không kích các tay súng Houthi ở Yemen, với nhiều lý do liên quan.
08:12 17/03/2025
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi hành động ngay lập tức để giải quyết số ca mắc bệnh sởi mà tổ chức này gọi là “không thể chấp nhận được” trên toàn thế giới.
08:36 14/03/2025
Hơn ba năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Kiev lần đầu tiên đồng ý ngừng bắn với Matxcơva đã mở ra cơ hội hòa đàm mới.
05:43 13/03/2025
Nội chiến ác liệt làm hàng ngàn người thương vong đã khiến Syria một lần nữa rơi vào hỗn loạn.
08:45 27/03/2025
Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ đang phối hợp chặt chẽ giải quyết vướng mắc về mặt bằng và vật liệu, quyết tâm đưa cao tốc trục ngang về đích trong năm 2026, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn vùng.
08:38 27/03/2025
(HG) - Sáng ngày 26-3, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh Hậu Giang tổ chức Hội nghị biểu dương người lao động giỏi, sáng tạo giai đoạn 2020-2025. Ông Dương Văn Minh, Phó Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam, NHCSXH tỉnh cùng các đơn vị liên quan tham dự hội nghị.
08:38 27/03/2025
(HG) - Chiều ngày 26-3, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình tại kỳ họp thứ 26 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh. Tham dự cuộc họp, có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Mã Thị Tươi; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Chí Hùng; Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đặng Cao Trí.
08:34 27/03/2025
(HG) - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến (giai đoạn 2021-2024).