Thứ Tư, ngày 04/07/2018 | 07:55
Nhiều quốc gia xin rời khỏi liên minh, mâu thuẫn với Nga, Mỹ và quá tải làn sóng người di cư tị nạn... là những vấn đề lớn mà tân Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) phải đối mặt hiện nay.
Các nhà lãnh đạo EU tại cuộc họp trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra ở Brussels (Bỉ) ngày 28-6. Nguồn: AFP/TTXVN
Từ ngày 1-7, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz sẽ tiếp quản chức Chủ tịch Hội đồng EU từ Bulgaria trong điều kiện phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Chức chủ tịch này không dành riêng cho cá nhân ông Kurz mà còn là gánh nặng đối với Chính phủ Áo. Theo đó, nước giữ chức chủ tịch sẽ có nhiệm vụ chủ trì các cuộc họp của Hội đồng EU, quyết định chương trình nghị sự, ấn định chương trình làm việc và tạo thuận lợi để đối thoại cả ở các cuộc họp của hội đồng và với các thể chế EU khác.
Theo Hiệp ước Lisbon, Chủ tịch Hội đồng EU có trách nhiệm điều hành Hội đồng EU, tương đương Thượng viện trong cơ chế lập pháp của EU. Cương vị này sẽ được các nước thành viên luân phiên đảm nhiệm sau mỗi 6 tháng. Cũng theo quy định của EU, ba nước chủ tịch kế tiếp nhau được gọi là “bộ ba chủ tịch”. Ba nước này sẽ cùng nhau soạn thảo một chương trình làm việc chung cho giai đoạn 18 tháng. Cơ chế điều phối này nhằm giúp các nước thành viên chia sẻ kinh nghiệm cũng như đảm bảo tính tiếp nối và gắn kết trong hoạt động của Hội đồng EU.
Như vậy, giai đoạn 2017-2018, Áo cùng với Estonia và Bulgaria tạo thành một “bộ ba chủ tịch” và sẽ tiếp tục thực hiện chương trình đã được cả ba nước xây dựng. Điều này đồng nghĩa với việc trong nhiệm kỳ 6 tháng tới đây, Chính phủ của Thủ tướng Sebastian Kurz sẽ phải xử lý rất nhiều vấn đề quan trọng có tác động lâu dài và mạnh mẽ đến tương lai của một EU theo hai hướng hoặc là mở ra đoàn kết, hoặc sẽ chia rẽ sâu sắc hơn. Bởi lẽ, hiện khối này đang đối mặt với một loạt thách thức liên quan tới việc các nước muốn rời khỏi EU đặc biệt là Brexit (Anh rời khỏi EU), vấn đề người nhập cư, các nước có nhiều bất đồng trong quan hệ với Nga và Mỹ...
Cụ thể Chính phủ Áo sẽ phải đăng cai 13 hội nghị không chính thức, một hội nghị thượng đỉnh EU về an ninh và nhập cư vào tháng 9 và gần 300 sự kiện khác để tập trung giải quyết những thách thức lớn nhất của châu Âu trong năm 2018.
Lập trường công khai của Thủ tướng Sebastian Kurz, là EU “cần làm ít, nhưng hiệu quả hơn” và áp dụng hơn nữa nguyên tắc phối hợp trong quan hệ giữa EU với các nước thành viên. Thúc đẩy vấn đề an ninh và chính sách nhập cư là những ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng EU của Áo. Khẩu hiệu “Một châu Âu được bảo vệ” mà Áo đưa ra có nghĩa là EU sẽ phải đảm bảo an ninh cho người dân, bảo vệ biên giới bên ngoài và đối phó với nạn nhập cư bất hợp pháp.
Tuy nhiên, hiện EU còn nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ. Trong đó, Brexit cũng là vấn đề “nóng” cần phải giải quyết của EU trong năm nay. Giai đoạn hiện nay, Anh và EU sẽ tập trung thảo luận về giai đoạn chuyển tiếp hai năm và định hình lại quan hệ kinh tế song phương. Tiến trình này phải kết thúc vào mùa thu năm nay để một thỏa thuận có thể nhận được sự chấp thuận từ phía Nghị viện châu Âu và Anh. Tuy nhiên, mới đây Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố, Quốc hội Anh sẽ không phê chuẩn một thỏa thuận về vấn đề Brexit, trừ khi thỏa thuận này làm rõ về mối quan hệ của Anh với khối này trong tương lai.
Về vấn đề nhập cư, hiện EU phải tiếp nhận hàng trăm ngàn người di cư tị nạn từ châu Phi, Trung Đông và các quốc gia khác nên đã quá tải với những quốc gia trong khối. Vấn đề này vẫn còn nhiều bất đồng giữa các nước chưa được giải quyết. Trong khi đó Áo chỉ có thể đóng vai trò trung gian chứ không phải sự lãnh đạo.
Trong quan hệ với Nga, Mỹ, giới phân tích dự báo trên cương vị Chủ tịch EU, Áo sẽ thúc đẩy hạ nhiệt căng thẳng và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào nhau hướng đến một mối quan hệ thân thiện với các cường quốc này.
Mặc dù trong quá khứ, Áo từng hai lần đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng EU (1998 và 2006) nên cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm. Tuy nhiên, lần này thì khó khăn hơn nhiều nên liệu vị Thủ tướng trẻ nhất thế giới Kurz (31 tuổi) và đảng Cực hữu Tự do (FPO) có thể vượt qua là câu hỏi vẫn chưa tìm được lời giải.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...