Nhiều quốc gia muốn loại Mỹ khỏi Trung Đông

Thứ Tư, ngày 27/12/2017 | 08:00

Sau sự kiện Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, mới đây Quốc hội Iran đã bỏ phiếu ủng hộ một dự luật công nhận Jerusalem là thủ đô của Palestine đã gây “sốc” đối với Washington.

Thánh địa Jerusalem. Ảnh: AP

Theo đó, dự luật trên được thông qua với 187 phiếu thuận, 15 phiếu chống và 9 phiếu trắng trong tổng số 233 nghị sĩ có mặt tại một phiên họp công khai của Quốc hội Iran. Điều này đồng nghĩa với việc Iran ủng hộ đối với nhà nước Palestine đi ngược lại với Mỹ về vấn đề công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Dự thảo nghị quyết này sẽ được đưa vào chương trình nghị sự của cơ quan lập pháp nước này trong vòng 48 giờ.

Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) diễn ra ở Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, lãnh đạo hơn 50 quốc gia thành viên đã ra Tuyên bố chung kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine. Tuyên bố của OIC nêu rõ: “Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine, và yêu cầu tất cả các nước công nhận Nhà nước Palestine với thủ đô là Đông Jerusalem”. Điều này đồng nghĩa với việc các nhà lãnh đạo Hồi giáo xem quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel là không có hiệu lực pháp lý và hủy hoại các nỗ lực hòa bình, tạo cơ hội thúc đẩy “chủ nghĩa cực đoan và khủng bố” phát triển ở Trung Đông. Mặt khác, OIC xem động thái của Tổng thống Trump như “lời thông báo về sự rút lui của Mỹ khỏi vai trò là một nhà bảo trợ của tiến trình hòa bình” ở Trung Đông.

Tuyên bố của Iran cũng như những động thái khác của các tổ chức, quốc gia Arab và Hồi giáo trước đó được cho là nhằm đáp trả việc Mỹ công nhận thánh địa Jerusalem là thủ đô của Israel, làm thổi bùng căng thẳng ở khu vực.

Cố vấn Đối ngoại của Tổng thống Palestine Nabil Shaath nhận xét: “Tổng thống Mỹ Donald Trump không sở hữu Jerusalem, không sở hữu Palestine, không được Liên Hiệp Quốc (LHQ) ủy nhiệm. Rõ ràng là các thành viên của LHQ đều chống lại ông ấy và tại Hội đồng Bảo an, 14 trong số 15 thành viên chống lại nước Mỹ. Tại Đại hội đồng LHQ, 128 thành viên cũng chống lại quyết định của ông Trump. Do vậy, ông ấy không đại diện cho cộng đồng quốc tế”.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chỉ thị chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến đây nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Trung Đông và Mỹ vẫn tiếp tục theo đuổi các cuộc đàm phán Palestine - Israel. Mới đây, tờ Jerusalem Post dẫn lời Thị trưởng Jerusalem Nir Barkat, cho biết trong một cuộc gặp diễn ra vào 2 tuần trước, ông Barkat và Đại sứ Mỹ tại Israel David Friedman đã thảo luận về các địa điểm tiềm năng để đặt Đại sứ quán Mỹ tại thành phố này. Mặc dù không nói cụ thể các địa điểm nào đã được thảo luận để đặt trụ sở Đại sứ quán Mỹ, song phía Israel khẳng định đề xuất này đã được thảo luận theo yêu cầu của Mỹ.

Mới đây, trong một động thái được cho là ủng hộ Mỹ, Tổng thống Guatemala Jimmy Morales cho biết đã ra chỉ thị cho các cơ quan liên quan tiến hành di chuyển Đại sứ quán của nước này tại Israel sang Jerusalem, chỉ vài ngày sau khi tuyên bố ủng hộ lập trường của Mỹ trong vấn đề quy chế của vùng đất tranh chấp này giữa Israel và Palestine. Động thái này của Guatemala được Thị trưởng Jerusalem Nir Barkat đồng thuận và cho biết sẽ lên kế hoạch cho một cuộc gặp với Đại sứ Guatemala tại Israel để thảo luận về bước đi này tiếp theo.

Giới phân tích nhận định, hiện Palestine đã mất đi niềm tin ở Mỹ nên đang chuyển hướng tìm kiếm các nhà trung gian hòa giải khác tại châu Âu, Nga hoặc Trung Quốc. Bởi lẽ, họ cho rằng Washington không còn là “nhà trung gian hòa giải thiết thực” cho tiến trình hòa bình Trung Đông. Phía Palestine sẽ không chấp nhận bất cứ kế hoạch hòa giải nào của Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel. Đây cũng là hành động chung của OIC và các quốc gia Arab. Điều này không chỉ loại Mỹ khỏi Trung Đông mà còn làm mất uy tín của cường quốc này trên trường quốc tế.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp

07:02 22/06/2025

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine ?

06:38 20/06/2025

Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.

Nam Phi đối mặt thảm họa kép

07:28 19/06/2025

Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.

Giao tranh giữa Israel và Iran chưa có hồi kết

09:09 18/06/2025

Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Indonesia: Lo “chảy máu” chất xám

06:46 17/06/2025

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...