Thứ Sáu, ngày 07/01/2022 | 09:02
Ngay những ngày đầu năm 2022, Triều Tiên đã phóng thành công tên lửa đạn đạo làm dấy lên quan ngại đối với các quốc gia liên quan.
Ảnh minh họa: KCNA/REUTERS
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) thông tin: Triều Tiên đã phóng thử thành công một tên lửa siêu thanh, chỉ 3 tháng sau khi nước này lần đầu tiên phô diễn hệ thống vũ khí này. Tên lửa đạn đạo được phóng từ tỉnh miền Bắc Jagang về vùng biển phía Đông của nước này.
Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên trong năm nay, diễn ra vài ngày sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cam kết tiếp tục phát triển quân đội nhằm đối phó với tình hình quốc tế bất ổn. Hồi tháng 9 và 10-2021, Triều Tiên đã phóng thử một loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mới, làm tăng thêm lo ngại về những tiến bộ công nghệ mà Bình Nhưỡng đã đạt được trong các loại vũ khí khó bị đánh chặn.
Một số chuyên gia cho rằng, hành động phóng tên lửa mới nhất này của Triều Tiên diễn ra chỉ vài ngày sau khi nước này kết thúc cuộc họp toàn thể kéo dài 5 ngày của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền (từ ngày 27 đến 31-12-2021), nêu rõ trọng tâm chính của nước này là các vấn đề kinh tế và ứng phó với đại dịch Covid-19. Ngay sau đó, Triều Tiên cũng đưa ra tuyên bố sẽ tập trung tăng cường sức mạnh quốc phòng trong năm mới, đẩy mạnh sản xuất phát triển thiết bị công nghệ chiến đấu mạnh mẽ nhằm đối phó với tình hình hiện đại.
Các nhà phân tích cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không đưa ra bất kỳ thông điệp cụ thể nào cho Hàn Quốc hoặc Mỹ tại cuộc họp vừa qua. Tuy nhiên, vụ phóng tên lửa trên dường như là một phần trong mục đích nâng cao lợi thế cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Một số nhà quan sát cũng lưu ý thêm rằng vụ phóng cũng có thể chỉ là một phần trong các cuộc tập trận mùa Đông của Triều Tiên vốn diễn ra từ tháng 12-2021.
Trước diễn biến trên, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, giới chức tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang cố gắng phân tích thêm thông tin về vụ phóng tên lửa và động cơ của vụ phóng tên lửa trên.
Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố khẳng định, vụ phóng đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đồng thời gây ra một mối đe dọa đối với các nước láng giềng của Triều Tiên và cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, Mỹ vẫn sẽ kiên trì theo đuổi cách tiếp cận ngoại giao với Triều Tiên và kêu gọi tham gia đối thoại.
Ngay sau vụ phóng, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ quan ngại quan hệ liên Triều có thể leo thang và kêu gọi Triều Tiên đối thoại.
Còn Chính phủ Nhật Bản ngay lập tức đã triệu tập một cuộc họp khẩn để thảo luận tình hình. Thủ tướng Fumio Kishida đã bày tỏ lấy làm tiếc về động thái của Triều Tiên. Ông đồng thời yêu cầu các quan chức nước này thực hiện những biện pháp triệt để nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và máy bay, cũng như chuẩn bị đầy đủ cho các tình huống bất ngờ.
Ông Fumio Kishida cho biết thêm: “Kể từ năm 2020, Triều Tiên đã liên tục phóng tên lửa. Điều này là rất đáng tiếc. Chính phủ Nhật Bản hơn bao giờ hết sẽ cảnh giác và tăng cường giám sát đối với Triều Tiên. Chúng tôi đang cố gắng nhanh chóng xem xét các chi tiết của vụ phóng này”.
Thời gian gần đây, Mỹ - Hàn và một số quốc gia liên quan đã có những động thái tích cực nhằm tìm kiếm giải pháp nối lại đàm phán hạt nhân với Triều Tiên. Chính quyền Tổng thống Joe Biden nhiều lần cho biết sẵn sàng nối lại ngoại giao hạt nhân với Triều Tiên ở “bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào” mà không cần điều kiện tiên quyết. Còn Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae in nêu rõ: “Hàn Quốc sẽ theo đuổi đến cùng con đường hòa bình không thể đảo ngược chừng nào vẫn còn cơ hội. Hiện là thời điểm mà ý chí và sự hợp tác của Hàn Quốc và Triều Tiên là quan trọng nhất. Nếu chúng ta nối lại đối thoại và hợp tác, cộng đồng quốc tế cũng sẽ ủng hộ. Tuy nhiên, Triều Tiên tới nay đều bác bỏ, đồng thời nhấn mạnh thái độ thù địch của Mỹ vẫn không thay đổi nên khó có thể quay lại đàm phán Mỹ - Triều.
Vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên đã một lần nữa cho thấy nỗ lực của các bên vẫn chưa đạt được điểm chung. Do vậy vẫn còn một chặng đường dài phía trước để đi tới một nền hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...