Nhiều thành phố ở Iran bị sụt lún

24/06/2024 | 07:51 GMT+7

Chính quyền Iran cho biết hơn 800 thị trấn và làng mạc, trong đó có thủ đô Tehran và thành phố lớn Isfahan, có nguy cơ bị sụt lún đất nghiêm trọng. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính là do tình trạng thiếu nước trầm trọng ở nước này.

Hạn hán khiến đất đai ở Iran nứt nẻ. Ảnh: Getty Images

Roozbeh Eskandari, một chuyên gia về công trình thủy lực và xây dựng đập ở Canada, cho biết: “Đây là một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ảnh hưởng đến ít nhất một nửa xã hội Iran”. Eskandari từ lâu đã cảnh báo về hậu quả của tình trạng khan hiếm nước ở Iran: “Sụt lún đất do tiêu thụ nước không bền vững gây nguy hiểm cho toàn bộ cơ sở hạ tầng của đất nước này, bao gồm đường ống, đường dây điện và đường sắt...”. Hiện mặt đất bên dưới Tehran chìm xuống tới 22cm (khoảng 9 inch) mỗi năm, cao gấp 7 lần so với dự đoán thông thường.

Trong nhiều năm, các chuyên gia như nhà xã hội học nổi tiếng người Iran Saeed Madani đã cảnh báo về hậu quả của biến đổi khí hậu và tác động của nó đối với nền kinh tế và xã hội Iran. Ông Madani cho rằng nhiều rạn nứt sâu sắc trong xã hội Iran xuất phát từ việc thiếu nước: “Iran thiếu các nguồn lực cần thiết cho dân số ngày càng tăng, hơn gấp đôi từ 37 triệu lên 83 triệu người trong 40 năm qua. Chúng ta đang chứng kiến ​​sự cạn kiệt và thiệt hại không thể khắc phục đối với các hồ chứa nước ngầm ở nhiều nơi trên đất nước do việc tiêu thụ nước không bền vững trong nông nghiệp, vốn không ngừng gia tăng để đáp ứng nhu cầu sản xuất lương thực”.

Ông Sohrabi cho biết, việc quản lý yếu kém và tiêu thụ nước quá mức của cả ngành công nghiệp và hộ gia đình là những yếu tố khác làm trầm trọng thêm vấn đề. Một số hồ chứa có thể đã bị phá hủy vĩnh viễn, đây là nguyên nhân chính gây ra tình trạng sụt lún đất ở nhiều tỉnh trong cả nước.

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Môi trường Iran công bố vào tháng 5, số người tị nạn khí hậu ở Iran đã tăng 800.000 người chỉ trong hai năm qua. Đây là những người buộc phải di chuyển đến các tỉnh, thành phố phía Bắc xung quanh Tehran do biến đổi khí hậu và đặc biệt là do tình trạng thiếu nước ở miền Trung và miền Nam Iran.

3/4 tổng diện tích đất đai của Iran hiện đã hoàn toàn khô cằn. Hai tỉnh có thảm thực vật phong phú của Iran trên Biển Caspian là điểm đến ưa thích của những người tị nạn khí hậu giàu có. Nhưng giá bất động sản ở đó đã tăng hơn 10 lần trong 30 năm qua, hơn 1/5 diện tích rừng và đất nông nghiệp dọc bờ biển đã bị chặt phá để xây nhà mới. Tổng cộng, chỉ có 7% tổng diện tích đất đai của Iran được bao phủ bởi rừng.

Iran không có nguồn tài nguyên nào có thể đảo ngược điều kiện sống cho 80 triệu dân. Nếu không có giải pháp cho vấn đề này, nhiều vùng của đất nước sẽ trở thành hoang mạc”.

NGUYỄN TẤN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>