Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Ấn Độ

Thứ Ba, ngày 10/11/2020 | 11:23

Chất lượng không khí ở Ấn Độ vẫn ở mức nghiêm trọng trong nhiều ngày qua khi chỉ số AQI vượt mốc 450 ở Delhi, 542 ở Noida, 448 tại Gurugram.

Trong nhiều ngày qua, chất lượng không khí ở Ấn Độ vẫn ở mức nghiêm trọng. Ảnh: AP

“Đến hẹn lại lên”, vào thời điểm này hàng năm, nhiều thành phố tại Ấn Độ lại rơi vào tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng do tình trạng đốt rơm rạ.

Mỗi sáng thức dậy, người dân tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ lại nhìn thấy quang cảnh xung quanh mình bị bao phủ trong một làn khói mù dày đặc. Nhiều người dân đã phải nhập viện vì sương khói độc tiếp tục bao vây. Các bác sĩ cho biết, các hạt bụi cực nhỏ có thể đi sâu vào phổi, làm tăng nguy cơ đau tim và gây đột quỵ.

Theo dữ liệu của Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Trung ương Ấn Độ, chỉ số chất lượng không khí (AQI) là 431 ở Anand Vihar, Bawana 457, Mathura Road 407, Dwarka 411, Jahangirpuri 465, Punjabi Bagh 423 và 410 tại Puram trên thang chia độ 500.

Mức độ ô nhiễm không khí tại khu vực Delhi không có dấu hiệu cải thiện khi chỉ số AQI tiếp tục duy trì ở mức “nghiêm trọng” ngay cả vào ngày cuối tuần 8-11. Mức AQI tổng thể ở vùng Delhi được ghi nhận là 456 vào sáng 8-11.

Trong khi đó, chỉ số AQI ở Noida và Gurugram cao tới 542 và 448. Ở những nơi khác như khu vực gần sân bay quốc tế Indira Gandhi (nhà ga số 3), chất lượng không khí được ghi nhận là rất kém.

Cơ quan Nghiên cứu và dự báo thời tiết Ấn Độ khuyến cáo, người dân cần dừng hoạt động nếu gặp cơn ho bất thường, tức ngực, thở khò khè, khó thở hoặc mệt mỏi. Hệ thống giám sát ô nhiễm cho biết, khẩu trang N-95 hoặc P-100 chỉ có thể hữu ích nếu đi ra ngoài. Việc sử dụng khẩu trang chống bụi để chống lại ô nhiễm không khí là không có tác dụng.

Tình trạng ô nhiễm không khí ở New Delhi thường trầm trọng hơn trong tháng 10 và 11 do khói từ việc nông dân đốt rơm rạ ở những bang xung quanh, khói bụi từ các phương tiện giao thông và nhiều ngày không có gió. Nếu chất lượng không khí trong khu vực ở mức độ nghiêm trọng kéo dài 2 ngày, nhà chức trách có thể áp dụng các biện pháp như cấm các phương tiện từ bên ngoài đi vào thành phố, tạm dừng các công trình xây dựng và giảm một nửa số ô tô cá nhân lưu thông trên đường phố. Hiện chính quyền New Delhi đã lắp đặt các thiết bị phun nước vào không khí để chống sương mù và khói tại nhiều địa điểm.

Trước đó ngày 6-11, Chính quyền thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã ra lệnh cấm hoàn toàn việc bán và đốt pháo hoa trong dịp diễn ra lễ hội ánh sáng Diwali của người Hindu.

Lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực từ ngày 6 đến 30-11 nhằm kiểm soát tình trạng ô nhiễm không khí ở thành phố hơn 20 triệu dân.

Hàng năm, cứ sau dịp lễ hội này, các bệnh viện trong thành phố đã gia tăng các cas bệnh về hô hấp, hen suyễn và nhiều người cảm thấy khó thở do pháo đốt trong lễ hội.

Cũng từ tuần trước, chính quyền thủ đô New Delhi đã phát động chiến dịch chống ô nhiễm như kiểm soát khí thải từ các phương tiện giao thông và tại 11 nhà máy nhiệt điện, hơn 1.900 lò gạch sử dụng công nghệ lạc hậu ở địa phương.

Chính phủ Ấn Độ đã từng ban hành biện pháp ưu đãi cấp 100.000 Rupee (hơn 30 triệu đồng) cho nông dân để mua máy móc xử lý rơm rạ, ngăn tình trạng đốt đồng chuẩn bị cho vụ mùa mới. Dự kiến, biện pháp kiểm soát tình trạng đốt rơm rạ sẽ được tăng cường trong những ngày tới đây.

Theo báo cáo Tình trạng Không khí toàn cầu năm 2020, hơn 116.000 trẻ sơ sinh ở Ấn Độ đã tử vong do ô nhiễm không khí ngay trong tháng đầu tiên chào đời, trong khi con số này ở các nước phía Nam sa mạc Sahara châu Phi là 236.000.

Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu các tác động đối với sức khỏe (HEI) có trụ sở ở Mỹ và Viện Nghiên cứu sức khỏe và đánh giá tác động dịch bệnh toàn cầu cho biết các số liệu trên được đưa ra dựa vào các bằng chứng ngày càng gia tăng về mối liên hệ giữa việc tiếp xúc với khói bụi của phụ nữ trong quá trình mang thai và nguy cơ gia tăng tỷ lệ sinh non hoặc nhẹ cân. Sinh thiếu tháng hoặc nhẹ cân có liên quan đến các biến chứng nguy hiểm và là nguyên nhân chủ yếu làm gia tăng tỷ lệ tử vong ở trẻ chưa đầy tháng ở cả Ấn Độ và vùng Nam sa mạc Sahara châu Phi.

Ở phạm vi rộng hơn, báo cáo cho biết ô nhiễm không khí đã cướp đi sinh mạng của 6,7 triệu người trên toàn cầu trong năm 2019. Ô nhiễm không khí đã trở thành nguyên nhân gây tử vong cao thứ tư trên thế giới, sau tăng huyết áp, sử dụng thuốc lá và chế độ ăn uống không lành mạnh.

 

NGUYỄN TẤN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Dịch bệnh sởi bùng phát ở Mỹ

08:36 22/04/2025

Tính đến cuối tuần qua, Mỹ ghi nhận 800 ca mắc sởi trên toàn quốc và thêm 2 bang đã xác định các đợt bùng phát sởi.

Thương chiến Mỹ - Trung đi đến đâu ?

06:10 21/04/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-4 tuyên bố, có thể đạt được một thỏa thuận thương mại mới Trung Quốc “trong vòng 3-4 tuần tới”.

Khủng hoảng nhân đạo tại Gaza ngày càng tồi tệ

07:05 18/04/2025

Việc Israel tái phong tỏa Gaza đã chặn đứng mọi nguồn viện trợ nhân đạo, khiến cuộc khủng hoảng tại đây ngày càng tồi tệ.

Lệnh ngừng bắn Nga - Ukraine khó thành hiện thực

06:14 17/04/2025

Nỗ lực để đạt được thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine vào lễ Phục sinh (ngày 20-4) của Tổng thống Mỹ Donald Trump rất khó thành hiện thực vì nhiều lý do.

Lóe lên hy vọng cho mối quan hệ giữa Mỹ và Iran

07:51 16/04/2025

Các cuộc đàm phán gần đây giữa Mỹ và Iran đã lóe lên hy vọng hàn gắn quan hệ giữa Washington và Tehran nhằm hướng tới cứu vãn thỏa thuận hạt nhân giữa hai nước.

Châu Âu: Bùng phát dịch lở mồm long móng gia súc

18:53 14/04/2025

Chính quyền một số nước tại châu Âu đã tiêu hủy hàng ngàn con gia súc, đóng cửa biên giới trên diện rộng nhằm nỗ lực ngăn chặn dịch lở mồm long móng bùng phát.

Mỹ và Iran đánh giá tích cực về vòng đàm phán đầu tiên tại Oman

05:52 14/04/2025

Đêm 12-4, cả Mỹ, Iran và nước chủ nhà Oman đều đưa ra những đánh giá tích cực về vòng đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Oman xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Mỹ - Iran có đàm phán hạt nhân ?

19:33 10/04/2025

Mỹ và Iran bất ngờ xác nhận sẽ quay lại đàm phán hạt nhân sau thời gian “khẩu chiến” không khoan nhượng khiến giới quan sát nghi ngờ.

Israel lại tấn công mạnh mẽ Dải Gaza

05:44 10/04/2025

Sau hơn 20 ngày mở lại chiến dịch tấn công quy mô lớn, quân đội Israel hiện đã kiểm soát hơn 50% Dải Gaza. Động thái này đã gây dư luận trái chiều.

Ai thua trong cuộc chiến thương mại mới ?

18:22 08/04/2025

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế nhập khẩu với hơn 180 nền kinh tế đã khơi mào cho cuộc chiến thương mại mới khiến nhiều nước phản đối.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Viettel miễn phí 7 ngày trải nghiệm cuộc gọi chất lượng cao VoLTE

15:05 22/04/2025

Tổng Công ty Viễn thông Viettel cho biết đang triển khai chương trình ưu đãi nhằm nâng cao trải nghiệm dịch vụ thoại và dữ liệu di động cho người dùng.

Giải ngân vốn cho 52 hộ vay

09:57 22/04/2025

(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành A vừa giải ngân cho 52 hộ vay vốn ở thị trấn Một Ngàn, với số tiền trên 1,7 tỉ đồng.

Thách thức với quần vợt Việt Nam

09:55 22/04/2025

Thiếu vắng các tay vợt chủ lực đã tạo ra khoảng trống lực lượng và áp lực duy trì vị thế trên đấu trường quốc tế của quần vợt Việt Nam.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc

09:55 22/04/2025

(HG) - Ngày 21-4, tại Thư viện tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ IV năm 2025.