Thứ Tư, ngày 17/02/2021 | 05:04
Đúng như dự đoán, sau 5 ngày xét xử, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa lại trắng án tại Thượng viện. Đây là lần thứ hai ông Trump được sự ủng hộ này trong 4 năm qua.
Biểu cảm vui mừng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
Theo đó, chỉ có 57 Thượng nghị sĩ Mỹ bỏ phiếu luận tội ông Trump, không đạt đủ 67 phiếu ủng hộ cần thiết để có thể buộc tội vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ này. Theo luật pháp Mỹ, việc luận tội ông Trump cần sự nhất trí của hai phần ba trong số 100 nghị sĩ Thượng viện Mỹ. Tuy nhiên, ở cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 13-2, chỉ có 57 Thượng nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ luận tội cựu Tổng thống Trump, bao gồm 7 Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, trong khi 43 Thượng nghị sĩ còn lại bỏ phiếu chống. Do vậy, đương nhiên ông Trump đã được Thượng viện nước này tuyên trắng án.
Phản ứng trước kết quả trên, Tổng thống Joe Biden cho rằng: “Mặc dù kết quả phiên tòa luận tội là trắng án, nhưng bản chất của tội danh là điều không thể bàn cãi. Ngay cả với những người phản đối luận tội, như lãnh đạo phe thiểu số Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell cũng tin rằng ông Donald Trump đã phạm tội “vô trách nhiệm một cách đáng hổ thẹn” và “chịu trách nhiệm về đạo đức lẫn trên thực tế” về vụ bạo động bùng phát ở Điện Capitol hôm 6-2”.
Ông Biden cho biết thêm: “Chương buồn này trong lịch sử nước Mỹ đã gợi lại cho chúng ta rằng nền dân chủ là điều mong manh, và nó phải luôn được bảo vệ. Chúng ta luôn phải cảnh giác. Bạo lực và chủ nghĩa cực đoan không có chỗ đứng ở nước Mỹ. Mỗi người trong chúng ta đều có bổn phận và trách nhiệm với tư cách là công dân Mỹ, và nhất là giới lãnh đạo, cần bảo vệ sự thật và đánh bại những điều dối trá. Đó là cách chúng ta kết thúc cuộc chiến phe phái này”.
Đồng quan điểm trên của ông Biden, một số lãnh đạo phe Dân chủ đã bày tỏ sự phẫn nộ. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi viết trên Twitter: “Việc những thành viên đảng Cộng hòa khác từ chối quy trách nhiệm vụ bạo động cho ông Trump sẽ được coi như một trong những hành động đáng khinh bỉ nhất trong lịch sử đất nước chúng ta”.
Về phần mình, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng cảm ơn đội ngũ pháp lý của mình, bày tỏ sự cảm kích đối với các Thượng nghị sĩ và thành viên Quốc hội đã ủng hộ ông. Cựu lãnh đạo Nhà Trắng cũng cảm ơn người dân Mỹ đã sát cánh bên ông. Đồng thời chỉ trích phe đối lập và gọi phiên tòa luận tội ông lần hai là một phần của “cuộc săn tìm phù thủy lớn nhất trong lịch sử Mỹ”. Ông Trump cho rằng: “Một đảng chính trị ở Mỹ được trao quyền tự do để phỉ báng nhà nước pháp quyền, bôi nhọ cơ quan hành pháp, cổ vũ đám đông, bào chữa cho những kẻ bạo loạn và biến công lý thành công cụ báo thù chính trị, hãm hại, đưa vào danh sách đen, ngăn cản và đàn áp tất cả mọi người cũng như những quan điểm mà họ không tán đồng”.
Ông Trump cũng cho biết thêm: “Còn rất nhiều việc ở phía trước và chúng tôi sẽ sớm tái xuất với tầm nhìn về một tương lai Mỹ tươi sáng, rạng rỡ và vô hạn”. Song, ông không giải thích thêm chi tiết về điều này.
Theo BBC, việc được Thượng viện Mỹ tha bổng lần hai đồng nghĩa ông Trump vẫn có thể chạy đua vào Nhà Trắng một lần nữa vào năm 2024 nếu muốn.
Giới quan sát nhận định, phiên luận tội ông Trump kích động bạo loạn hôm 6-1, khi đám đông người biểu tình ủng hộ xông vào trụ sở Quốc hội trên đồi Capitol ở thủ đô Washington để ngăn chặn các nghị sĩ nhóm họp chứng thực kết quả cuộc bầu cử tổng thống 2020 thất bại đã được dự báo trước. Bởi lẽ, trước đây ông Trump cũng từng bị một lần luận tội tương tự nhưng cũng được tuyên bố vô tội tại Thượng viện Mỹ vì đa số ghế Thượng viện Mỹ thuộc về đảng Cộng hòa. Tương tự, điều này cũng không ngoại lệ ở phiên luận tội vừa rồi.
Ông Trump đã lập kỷ lục là lãnh đạo Nhà Trắng đầu tiên trong lịch sử Mỹ từng bị luận tội tới 2 lần và cũng là cựu tổng thống đầu tiên bị luận tội sau khi mãn nhiệm. Cho đến nay, nước Mỹ mới chỉ tổ chức 4 phiên tòa luận tội tổng thống và phiên tòa luận tội ông Trump lần hai là ngắn nhất trong số này khi chỉ kéo dài trong 5 ngày.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...