Thứ Sáu, ngày 13/01/2017 | 07:19
Người dân muốn hoãn cuộc bầu cử, các chính đảng thì phản đối việc lùi cuộc bầu cử đã làm cho chính quyền Thái Lan “tiến thoái lưỡng nan”. Kết quả cuối cùng cho cuộc tổng tuyển cử của quốc gia Đông Nam Á này sẽ diễn ra khi nào đang được giới quan sát quan tâm.
![]() |
Người dân Thái Lan trong một lần đi bầu cử. Ảnh: AFP
Theo kết quả thăm dò của Đại học Suan Dusit Rajabhat (Dusit Poll), phần lớn người dân Thái Lan cho rằng tình hình đất nước hiện vẫn chưa thích hợp để tiến hành một cuộc tổng tuyển cử nên họ ủng hộ lùi cuộc bỏ phiếu này sang năm sau. Theo đó, cuộc thăm dò này được tiến hành đối với 1.192 người trên toàn Thái Lan với các câu hỏi thăm dò về cải cách đất nước và bầu cử. Kết quả có 51.23% không đồng thuận và có 48,77% đồng thuận khi được hỏi liệu đất nước đã sẵn sàng cho bầu cử chưa. Lý do không đồng thuận được họ đưa ra là đất nước Thái Lan vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết trước và tiến trình chính trị của đất nước phải đi theo đúng lộ trình. Nên hầu hết ý kiến được thăm dò đều cho rằng nên lùi bầu cử sang năm 2018.
Trong khi đó, các chính trị gia của hai đảng chính trị lớn nhất của Thái Lan đồng loạt lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Prayut Chan-ocha và chính quyền quân sự về việc thay đổi lộ trình quay lại nền dân chủ dẫn tới việc trì hoãn cuộc tổng tuyển cử có thể kéo dài đến tận tháng 9-2018. Theo các chính đảng Dân chủ và Pheu Thai, Hội đồng Lập pháp Quốc gia (NLA) (tức Quốc hội Thái Lan), đã hoạt động không hiệu quả trong việc thông qua các luật phát sinh sau khi dự thảo Hiến pháp mới được thông qua và các tướng lĩnh cầm quyền phải đảm bảo rằng quyền lực được trao trả lại cho người dân càng sớm càng tốt. Cựu nghị sĩ Đảng Dân chủ Watchara Petchthong bày tỏ: “Bởi người dân đã chấp nhận cho Hội đồng quốc gia vì hòa bình và trật tự nắm quyền lãnh đạo đất nước, các chính trị gia chúng ta phải có nhiệm vụ biết mình đang ở đâu trong xúc tiến cuộc bầu cử”. Còn ông Samart Kaewmeechai, một cựu nghị sĩ Đảng Pheu Thai cũng yêu cầu chính quyền hiện tại sớm có các biện pháp cần thiết để đảm bảo khả năng tổ chức tổng tuyển cử. Ông cho biết thêm, các chính trị gia ở Thái Lan đã sẵn sàng cho bầu cử và trách nhiệm giờ đây là của Thủ tướng Prayut Chan-ocha và chính quyền quân sự.
Tuy nhiên, mới đây Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam cho biết, Thái Lan chỉ có thể tiến hành tổng tuyển cử vào đầu 2018, tức là 19 tháng sau khi Hiến pháp mới vừa được thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 7-8-2016 có hiệu lực. Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam cho biết thêm: “Sau khi các đạo luật mới được ban hành, Thái Lan sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị bầu cử. Cuộc bầu cử toàn quốc sẽ được tiến hành trong khoảng thời gian 5 tháng sau đó”. Trước đó, Thủ tướng Prayut Chan-ocha đã nói rằng Thái Lan có thể sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào đầu năm 2018.
Kể từ sau vụ đảo chính năm 2014, chính quyền quân sự Thái Lan lên nắm quyền, tình hình chính trị quốc gia Đông Nam Á này tiếp tục rơi vào khủng hoảng. Các đảng phái đối lập luôn chống đối nhau dẫn đến khủng bố, đánh bom đẫm máu liên tục xảy ra làm cho nhiều người thương vong, phần lớn trong số đó là người dân vô tội. Dư luận cho rằng liệu sẽ có một cuộc đảo chính khác tại quốc gia Đông Nam Á này? Bởi lẽ, trong lịch sử, quân đội Thái Lan đã “tiếm quyền” thành công 12 lần trong 8 thập kỷ qua. Tuy nhiên, Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan, Đại tướng Chalermchai Sittisart cho rằng các vụ đảo chính quân sự sẽ là chuyện của quá khứ.
Bất ổn chính trị chưa có lối thoát, thời gian cần thiết để bản Hiến pháp mới có hiệu lực, tiến trình bầu cử phải theo quy trình luật định và áp lực từ phản ứng của nhân dân nên việc dời lại thời gian của cuộc tổng tuyển cử ở Thái Lan là điều cần thiết đối với quốc gia này.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...