Pháp: Nan giải chuyện lập chính phủ mới

15/07/2024 | 07:46 GMT+7

Do không nhóm nào giành được thế đa số tuyệt đối tại quốc hội, nỗ lực lập chính phủ mới đang gặp khó.

Nhóm nghị sĩ mới đắc cử của các đảng thuộc liên minh cánh tả Mặt trận Nhân dân mới (NFP) tập trung trước trụ sở quốc hội ở thủ đô Paris - Pháp hôm 9-7. Ảnh: REUTERS

Các lãnh đạo của liên minh cánh tả và phe trung dung hôm 10-7 đối đầu trong cuộc đua lập chính phủ mới theo sau kết quả bất ngờ của cuộc bầu cử quốc hội.

Liên minh cánh tả Mặt trận Nhân dân mới (NFP, dẫn đầu với 182/577 ghế) và liên minh trung dung của Tổng thống Emmanuel Macron (168 ghế) đang tìm cách lôi kéo các nhà lập pháp trong cùng nhóm và cả những nhóm khác.

Bà Aurore Berge, một nghị sĩ trung dung của ông Macron, cho rằng người dân không muốn cương lĩnh của NFP được thực hiện “Tôi nghĩ họ không muốn tăng thuế” - bà Berge nhận định, đồng thời cho rằng liên minh trung dung là nhóm duy nhất có thể mở rộng và Đảng Cộng hòa bảo thủ có thể là một lựa chọn.

Trong động thái mới nhất, 3 trong 4 đảng trong liên minh cánh tả là đảng “Nước Pháp bất khuất”, đảng Sinh thái và đảng Cộng sản Pháp cho biết thống nhất ủng hộ bà Huguette Bello, thành viên đảng Cộng sản Pháp và là đương kim Chủ tịch hội đồng vùng lãnh thổ hải ngoại La Réunion của Pháp nằm ở Ấn Độ Dương. Trong khi đó, đảng Xã hội, lực lượng chính trị lớn thứ 2 của cánh tả, chưa bày tỏ quan điểm chính thức và vẫn duy trì sự ủng hộ đối với chủ tịch đảng là ông Olivier Faure.

Đảng Xã hội hiện đang là mục tiêu lôi kéo của liên minh “Chung sức” ủng hộ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về thứ 2 tại cuộc bầu cử nhằm lập một chính phủ liên minh đa sắc thái như tại Bỉ, Đức, Tây Ban Nha hay Hà Lan mới đây.

Trong khi đó, ngay sau khi trở về từ Hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 12-7 đã nhóm họp gấp lãnh đạo các đảng trong liên minh trung hữu của ông. Các nguồn tin cho biết, nhiều khả năng ông Macron sẽ chấp nhận đơn xin từ chức của Thủ tướng Gabriel Attal vào ngày 16-7 tới. Ông Attal cũng vừa được bầu làm trưởng nhóm các nghị sĩ thuộc đảng “Phục hưng” của Tổng thống Macron tại Quốc hội.

Tuy vậy, người đứng đầu nước Pháp hiện vẫn chưa có động thái nào liên quan đến việc chỉ định người sẽ kế nhiệm ông Gabriel Attal đứng ra thành lập chính phủ mới. Theo dự kiến, Quốc hội Pháp mới sẽ nhóm họp vào tuần tới với hoạt động đầu tiên là bầu ra Chủ tịch Quốc hội.

Các nhà phân tích địa bàn nhận định, nhiều khả năng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn chờ đợi kết quả bầu Chủ tịch Quốc hội để xác định tương quan và cán cân giữa các lực lượng chính trị trước khi xác định thủ tướng mới đến từ sắc thái chính trị nào do không có liên minh nào chiếm đa số ghế sau cuộc bầu cử vừa qua.

Đảng “Mặt trận quốc gia” theo đường lối cực hữu lớn thứ 3 tại Quốc hội tuyên bố sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với một chính phủ cánh tả nếu không đạt được thỏa thuận trong một số vấn đề ưu tiên. Nếu không có sự ủng hộ từ 2 trong 3 liên minh lớn nhất tại Quốc hội, chính phủ mới tại Pháp sẽ khó có thể trụ lại lâu dài.

NGUYỄN TẤN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>