Phép thử đối với ông Biden

Thứ Tư, ngày 24/03/2021 | 16:46

Làn sóng người di cư tiếp tục đổ về Mỹ là phép thử đối với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden về cải thiện phân biệt chủng tộc.

Nhân viên Biên phòng Mỹ hộ tống hai trẻ em nhập cư không người lớn đi kèm. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ cho biết, hơn 100.000 người nhập cư tại biên giới với Mexico đã bị bắt giữ hoặc trục xuất chỉ trong tháng 2 vừa qua. Đây là con số đạt mức cao kỷ lục trong vòng hai thập kỷ. Những người di cư này và gia đình của họ sẽ bị trục xuất về Mexico, tuy nhiên những trẻ em không có người thân đi kèm sẽ không bị trục xuất mà sẽ giữ lại.

Tính tới giữa tháng ba, trung bình mỗi ngày, Hải quan và Cơ quan Bảo vệ Biên giới Mỹ đã tạm giữ 565 trẻ em nhập cư bất hợp pháp mà không có người đi kèm, tăng từ mức trung bình 313 trẻ em mỗi ngày vào tháng trước. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, hiện Bộ Dịch vụ Y tế và Nhân sinh Mỹ đang quản lý khoảng 9.200 trẻ em nhập cư không có người lớn đi kèm. Phần lớn trong số này là thiếu niên, trong đó có hàng trăm trẻ em dưới 12 tuổi.

Giữ lại trẻ em không có người thân đi cùng là điểm khác biệt trong chính sách người di cư của ông Biden so với cựu Tổng thống Trump trước đây. Dưới thời chính quyền ông Trump, trẻ em nhập cư không có người lớn đi kèm sẽ được trả thẳng về Mexico. Trong khi đó, Tổng thống Biden quyết định đưa những em nhỏ này đến các cơ sở tuần tra biên giới và trong vòng 72 tiếng đồng hồ sẽ chuyển đến địa chỉ do Bộ Dịch vụ Y tế và Nhân sinh Mỹ quản lý để xem xét trao cho người thân hoặc người bảo trợ.

Tuy nhiên, thực tế là hệ thống cơ sở nuôi chứa trẻ di cư ở Mỹ hiện tại không thích ứng được đề nghị của ông Biden. Có đến 4.500 trẻ em vẫn mắc kẹt tại các cơ sở được thiết kế dành cho người trưởng thành. Nhiều luật sư khi đến các cơ sở này ở Texas miêu tả rằng trẻ em nhập cư ngủ trên sàn nhà hoặc ghế kim loại đồng thời cứ vài ngày các em mới được phép ra ngoài vài phút. Hiện chính quyền Tổng thống Biden đang tìm các biện pháp giải quyết, trong đó có mở cơ sở tạm trú khẩn cấp và tận dụng một trung tâm tại Dallas làm nơi cư ngụ cho 3.000 thiếu niên nhập cư. Washington còn cử lực lượng của Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang (FEMA) để hỗ trợ vận chuyển và thiết lập nơi tạm trú cho trẻ em nhập cư từ nay đến đầu tháng 6.

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa cho rằng, việc chính quyền Tổng thống Joe Biden hứa hẹn bãi bỏ những chính sách cấm người nhập cư trái phép ban hành dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy làn sóng người nhập cư đổ về biên giới. Mỹ đang đối mặt với nhiều khó khăn khi số người di cư tới khu vực biên giới Tây Nam nước này nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong vòng 20 năm qua.

Còn đảng Dân chủ đánh giá, tình thế này là “thách thức” cho chính quyền ông Biden, đồng thời đổ trách nhiệm cho chính quyền người tiền nhiệm Donald Trump. Nhà Trắng cho rằng chính quyền Tổng thống Trump đã đơn phương tách biệt gần 3.000 trẻ em nhập cư khỏi cha mẹ mà không có đề xuất nào để đoàn tụ cho những trường hợp này. Bất đồng này cho thấy biên giới vẫn là một trong những vấn đề phức tạp nhất trong chính trị Mỹ.

Giới phân tích nhận định, việc làn sóng người di cư tràn vào Mỹ thời gian gần đây xuất phát từ những chính sách nới lỏng của ông Biden. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc Tổng thống Mỹ Joe Biden đang phải trải qua không ít khó khăn. Đây cũng là “phép thử sớm” về chính trị và đạo đức qua phương pháp đối xử với hàng nghìn trẻ em nhập cư một mình đến Mỹ đối với tân Tổng thống Mỹ.

Trong một động thái liên quan, Hạ viện Mỹ vào ngày 18-3 đã thông qua dự luật “mở đường” cấp quyền công dân cho hàng triệu người nhập cư vào Mỹ khi còn nhỏ không giấy tờ đồng thời tạo điều kiện pháp lý cho nhiều lao động nhập cư trong ngành nông nghiệp. Tổng thống Biden còn lên kế hoạch cho chương trình hỗ trợ người dân các nước Trung Mỹ được đăng ký nhập cư từ quê hương họ. Nhà lãnh đạo Mỹ còn cam kết thúc đẩy hỗ trợ 4 tỉ USD cho Trung Mỹ.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án mạnh mẽ tình trạng “phân biệt chủng tộc có tính hệ thống và chủ nghĩa da trắng thượng đẳng” cản trở sự phát triển của Mỹ lâu nay, đồng thời cam kết sửa đổi các luật liên quan nhằm xóa bỏ phân biệt đối xử.

Nếu chính sách xóa bỏ phân biệt chủng tộc hướng đến bình đẳng của ông Biden trở thành hiện thực tại Mỹ thì đây sẽ là thành công lớn của ông ở đầu nhiệm kỳ Tổng thống này.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp

07:02 22/06/2025

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine ?

06:38 20/06/2025

Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.

Nam Phi đối mặt thảm họa kép

07:28 19/06/2025

Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.

Giao tranh giữa Israel và Iran chưa có hồi kết

09:09 18/06/2025

Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Indonesia: Lo “chảy máu” chất xám

06:46 17/06/2025

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...