Philippines tấn công vào sào huyệt cuối cùng của phiến quân

Thứ Tư, ngày 05/07/2017 | 08:22

Mặc dù quân đội Philippines đã tấn công vào sào huyệt cuối cùng của phiến quân có quan hệ mật thiết với to chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

Quân nhân Philippines đi cạnh dân thường ở thành phố Marawi. Ảnh: PHILSTAR

Sau hơn một tháng tấn công quyết liệt vào lực lượng phiến quân có quan hệ mật thiết với IS, hiện quân đội Philippines đã tiến vào những sào huyệt cuối cùng của lực lượng khủng bố này nhưng vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát tình hình. Cuộc xung đột này đã cướp đi sinh mạng của 459 người, trong đó có 39 dân thường, 84 binh sĩ và 336 tay súng của lực lượng nổi dậy. Hệ lụy của nó đã làm cho hơn 309.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa ở Marawi và các khu vực lân cận để đi lánh nạn.

Mặc dù thắng thế nhưng cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. Bởi lẽ, chưa thể khẳng định đã tiêu diệt hoàn toàn lực lượng phiến quân này, đặc biệt là thủ lĩnh Hapilon của chi nhánh Hồi giáo cực đoan IS tại Philippines vẫn chưa bị bắt. Y được cho là đang lẩn trốn trong một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Marawi, chứ không phải đã bỏ chạy khỏi đây như thông tin đồn đoán. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cũng đã xác nhận thông tin trên. Thủ lĩnh Hapilon cũng là nhân vật bị Mỹ liệt vào danh sách những phần tử khủng bố nguy hiểm nhất thế giới và treo thưởng 5 triệu USD để bắt giữ. Trước đó, lực lượng an ninh đã phát hiện một số tay súng từ thành phố Marawi chạy đến hòn đảo Basilan nhưng trong số đó không có tên cầm đầu Hapilon. Quân đội nước này đang giám sát chặt chẽ, đề phòng những kẻ cầm đầu trốn thoát để chạy đến các khu vực khác gây dựng lại lực lượng.

Trước thực tế trên, nhiều khả năng Philippines sẽ tiếp tục tình trạng thiết quân luật trên đảo Mindanao. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết Chính phủ Philippines cần thêm vài tuần nữa để đánh giá đúng tình trạng tại Midanao và vẫn chưa có thông tin cụ thể nên tiếp tục hay không tình trạng thiết quân luật tại đảo này. Ông Lorenzana cũng thông báo chính quyền của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ hỗ trợ xây dựng lại thành phố bị phá hủy do các vụ đánh bom và các đợt không kích, bao gồm nhà ở cho cư dân, đồng thời ưu tiên sưa chữa hoặc xây dựng lại các trung tâm thương mại, ngân hàng...

Trong một động thái liên quan, hồi cuối tháng 6 vừa qua, Trung Quốc cũng đã tặng hàng nghìn khẩu súng có trị giá khoảng 7,35 triệu USD cho Philippines để nước này chống khủng bố ở thành phố Marawi. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho rằng, việc Trung Quốc hỗ trợ Philippines chống khủng bố “cho thấy bình minh của một kỷ nguyên mới trong quan hệ Philippines - Trung Quốc”. Tổng thống Philippines Duterte thừa nhận: “Đã có lúc chúng ta tưởng chừng như phải chấp nhận quỳ gối đầu hàng bởi chúng ta thiếu trang thiết bị quân sự. Thật may là chúng ta có được người bạn tốt luôn thấu hiểu chúng ta như Trung Quốc”.

Trước đó, Mỹ cũng đã điều lực lượng đặc nhiệm và hỗ trợ kỹ thuật cho quân đội Philippines tiêu diệt phiến quân, mặc dù ông Duterte tỏ ra miễn cưỡng khi đề cập đến vấn đề này. Philippines từng là đồng minh thân cận của Mỹ và từ lâu luôn nhận được sự hỗ trợ về trang thiết bị quân sự của Mỹ. Tuy nhiên, kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền và đẩy mạnh chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy, quan hệ Mỹ - Philippines đã xấu đi rất nhiều. Ông Duterte bị chính giới Mỹ chỉ trích gay gắt vì những hành động được cho là “đi quá giới hạn” của mình.

Giới quan sát nhận định, quân đội Philippines đã chiến thắng phiến quân ở khu vực Marawi, tuy nhiên vẫn chưa thể khẳng định đã tiêu diệt toàn bộ lực lượng IS tại đất nước này. Bởi lẽ, ngoài lực lượng đã lộ diện khó có thể đoán được IS còn bao nhiêu quân tại đây. Đáng quan ngại là thủ lĩnh Hapilon vẫn còn sống và hiện đang tìm cách tap hợp các nhóm thánh chiến tại Philippines trung thành với IS, trong đó có phóm phiến quân Maute để tiếp tục chống lại chính phủ. Điều này đồng nghĩa với cuộc chiến chống IS ở quốc gia Đông Nam Á này vẫn chưa thể kết thúc.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp

07:02 22/06/2025

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine ?

06:38 20/06/2025

Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.

Nam Phi đối mặt thảm họa kép

07:28 19/06/2025

Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.

Giao tranh giữa Israel và Iran chưa có hồi kết

09:09 18/06/2025

Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Indonesia: Lo “chảy máu” chất xám

06:46 17/06/2025

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...