Thứ Hai, ngày 01/02/2021 | 17:50
Quân đội Myanmar phủ nhận lời đe dọa tổ chức một cuộc đảo chính vì khiếu nại gian lận bầu cử của Tổng tư lệnh Quân đội Min Aung Hlaing.
Binh lính Myanmar gác bên trong một cơ quan chính phủ khu vực Yangon. Ảnh: EPA-EFE
Theo hãng tin AP hôm 31-1, ông Hlaing nói với các sĩ quan cấp cao trong một bài phát biểu cách đây 4 ngày rằng Hiến pháp có thể bị thu hồi nếu luật không được thực thi đúng. Song song đó, xe bọc thép xuất hiện bất thường trên đường phố ở một số thành phố lớn của Myanmar.
Căng thẳng chính trị ở Myanmar tăng vọt vào tuần trước sau khi một phát ngôn viên của quân đội nói rằng “không loại trừ một cuộc đảo chính nếu những lời phàn nàn về gian lận bầu cử trên diện rộng hồi tháng 11 năm ngoái bị bỏ qua”.
Trước đó, lãnh đạo Aung San Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và một số thành viên đảng cầm quyền Myanmar đã bị bắt trong cuộc đột kích sáng ngày 1-2 (giờ địa phương).
Phát ngôn viên Myo Nyunt của đảng NLD nói với hãng tin Reuters qua điện thoại rằng bà Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và các lãnh đạo khác đã bị “đưa đi” vào sáng sớm. Trong số chính khách bị bắt, theo ông Myo Nyunt, còn có ông U Soe Nyunt Lwin (Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính của bang Shan), ông Thaung Htay (Chủ tịch đảng NLD của bang Kayah) và một số đại diện của NLD tại nghị viện vùng Ayeyarwady...
“Với tình hình đang diễn ra hiện nay, chúng tôi phải cho rằng quân đội đang đảo chính. Tôi muốn nói với người dân rằng đừng phản ứng 1 cách hấp tấp và tôi muốn họ hành động theo luật pháp”, ông Myo Nyunt cho biết và nói thêm rằng ông dự đoán bản thân cũng sẽ bị bắt giữ.
Cuộc bầu cử ở Myanmar diễn ra vào ngày 8-11-2020, đánh dấu cuộc tổng tuyển cử thứ hai của nước này kể từ khi kết thúc chế độ quân sự vào năm 2011. Quân đội Myanmar cáo buộc đã xảy ra tình trạng gian lận cử tri trên diện rộng. Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) Myanmar cầm quyền đã giành được 396/476 ghế trong cuộc bầu cử ngày 8-11-2020, cho phép đảng này thành lập chính phủ do Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi lãnh đạo trong vòng 5 năm nữa. Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) do quân đội hậu thuẫn chỉ giành được 33 ghế.
Bà Suu Kyi, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình, lên nắm quyền sau chiến thắng vang dội năm 2015. Trước đó, bà bị quản thúc tại gia trong nhiều thập kỷ khi đấu tranh vì dân chủ.
Quân đội nhiều lần khiếu nại về gian lận bầu cử, đồng thời kêu gọi chính phủ và Ủy ban Bầu cử Liên minh xem xét lại kết quả. Họ cho biết đã tìm thấy “8,6 triệu điểm bất thường trong danh sách cử tri ở 314 thị trấn có thể cho phép cử tri bỏ phiếu nhiều lần hoặc vi phạm bỏ phiếu”.
Tuy nhiên, Ủy ban Bầu cử Liên minh cho biết không có bằng chứng cho thấy xảy ra gian lận trên diện rộng.
Sau động thái trên, quân đội Myanmar tuyên bố lên nắm quyền trong 1 năm, với quyền lực được giao lại cho Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing, sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vào ngày 1-2.
Ông U Myint Swe được quân đội Myanmar bổ nhiệm làm quyền tổng thống. Ông Myint Swe là tướng về hưu và từng giữ chức Phó Chủ tịch Myanmar.
Theo một thông báo phát trên kênh truyền hình quân đội, quân đội cho biết họ tiến hành các cuộc bắt giữ để đáp trả “cuộc bầu cử gian lận”.
Đường dây điện thoại tới thủ đô Naypyitaw không liên lạc được và kênh truyền hình nhà nước đã mất sóng trước khi quốc hội khóa mới dự kiến họp phiên đầu tiên vào ngày 1-2.
Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Anh, Australia và những nước khác kêu gọi quân đội Myanmar và tất cả các bên tuân thủ các chuẩn mực dân chủ. Họ cũng phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi kết quả bầu cử hoặc cản trở quá trình chuyển đổi dân chủ ở Myanmar.
NGUYỄN TẤN tổng hợp
18:47 07/05/2025
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mạnh tay trục xuất người nhập cư trái phép đã khiến hàng chục ngàn người lao đao.
08:39 07/05/2025
Mỹ dọa sẽ trừng phạt nhằm vào xuất khẩu dầu của Iran, ngược lại Tehran lại trình làng tên lửa đạn đạo mới với nhiều tính năng vượt trội có thể tấn công chính xác các mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ.
07:03 06/05/2025
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5-5 họp kín về tình hình Ấn Độ - Pakistan trong bối cảnh căng thẳng chưa từng có giữa hai nước sau vụ tấn công đẫm máu hôm 22-4 tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.
08:19 05/05/2025
Bắc Kinh tuyên bố nếu muốn đàm phán, Washington nên thể hiện thiện chí và hủy bỏ các mức thuế quan đơn phương.
05:54 29/04/2025
Tình hình an ninh lương thực tại Gaza đang bước vào giai đoạn nguy cấp.
08:02 28/04/2025
Giao tranh tại đường Ranh giới Kiểm soát LoC diễn ra sau vụ khủng bố nghiêm trọng, khiến quan hệ hai nước rơi vào khủng hoảng ngoại giao mới.
08:59 25/04/2025
Mới đây, Iran tuyên bố nước này đang tìm cách đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ trong tương lai gần.
08:13 24/04/2025
Sau nhiều nỗ lực bất thành, Mỹ đã mất dần kiên nhẫn với các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
05:21 23/04/2025
Việc Mỹ cắt, giảm viện trợ nước ngoài đã khiến áp lực cuộc khủng hoảng nhân đạo gia tăng làm nhiều quốc gia rơi vào khốn khó.
08:36 22/04/2025
Tính đến cuối tuần qua, Mỹ ghi nhận 800 ca mắc sởi trên toàn quốc và thêm 2 bang đã xác định các đợt bùng phát sởi.
17:56 08/05/2025
(HG) – Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Huyền 18 tháng cải tạo không giam giữ, Phan Tuấn Kiệt 15 tháng cải tạo không giam giữ và Lê Thanh Tuấn 12 tháng cải tạo không giam giữ cùng về tội đánh bạc theo Điều 321, Bộ luật Hình sự.
17:54 08/05/2025
(HGO) - Ngày 8-5, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức lễ đưa 111 lao động đi làm việc thời vụ ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc (đợt 3).
17:47 08/05/2025
(HGO) - Với Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024 đạt 70,54 điểm, Hậu Giang xếp vị trí thứ 7 PCI năm 2024 (tăng hai bậc so với năm 2023),
15:58 08/05/2025
(HGO) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thông tin, trên địa bàn huyện Châu Thành vừa tiếp tục xảy ra 2 vụ sụp đất, sạt lở bờ sông.