Thứ Ba, ngày 27/11/2018 | 08:43
Vụ tấn công hóa học mới nhất xảy ra tại tỉnh Aleppo, Syria khiến hơn 100 người nhiễm độc. Kênh truyền hình quốc gia Syria phát hình ảnh cho thấy cảnh các bác sĩ điều trị cho nam giới và cả phụ nữ. Một số người phải đeo mặt nạ oxy. Các nạn nhân thở rất khó khăn.
Người được điều trị tại bệnh viện sau vụ tấn công. Ảnh: AP
Theo thông tin từ Chính phủ Syria và quân đội Nga, vụ tấn công hóa học đã được các tay súng phiến quân Syria tiến hành nhằm vào 3 khu vực đông dân cư của tỉnh Aleppo là Al Khalidiye, Al Zahraa và Nile Street. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov cho biết các quả đạn cối có kích thước 120mm, chứa khí độc Clo đã được bắn từ khu phi quân sự Idlib, gần thị trấn Al Buraikat - vốn đang được kiểm soát bởi tổ chức khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham - một tổ chức có tiền thân là mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.
Còn cảnh sát trưởng tỉnh Aleppo Issam al-Shilli thông tin, các nạn nhân đã được chuyển đến điều trị tại 2 bệnh viện trong tỉnh. Hầu hết các nạn nhân đều có dấu hiệu khó thở, mắt mờ và đang được hỗ trợ thở qua bình dưỡng khí. Nhiều nạn nhân bị nhiễm độc nặng đang phải điều trị đặc biệt. Đến nay, số nạn nhân bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công hóa học này vẫn chưa được thống kê chi tiết. Theo hãng tin Tass của Nga, con số này là khoảng 100 người. Trong khi, theo nguồn tin y tế tại Aleppo thì có tới 107 người đã được hỗ trợ y tế tức thì sau vụ tấn công này.
Thống đốc Aleppo Hussein Diab đã cáo buộc nhóm phiến quân sử dụng khí độc trong các tên lửa nã vào Aleppo. Vụ việc này đã chứng tỏ các lực lượng chống đối tại Syria đang sở hữu vũ khí hóa học. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế nên thể hiện trách nhiệm trong việc bảo vệ dân thường, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.
Hiện Chính phủ Syria đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ các nạn nhân, đồng thời cũng mở đợt tấn công trả đũa nhằm vào khu vực khởi nguồn vụ việc, khiến nhiều tay súng khủng bố thương vong. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã cử các chuyên gia hóa học, sinh học quân sự tới hiện trường để thu thập thêm thông tin về vụ tấn công. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, nước này sẽ sớm thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ về vụ việc, do Ankara đã chịu trách nhiệm bảo lãnh các nhóm phiến quân tại Idlib để thiết lập vùng an toàn tại khu vực này với phía Matxcơva.
Tính tới thời điểm hiện tại, ngoài Nga và Chính phủ Syria, còn có Cơ quan Giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh đã xác nhận thông tin về vụ tấn công này.
Tuy nhiên, các nhóm đối lập Syria đã lên tiếng phủ nhận tiến hành vụ tấn công, thậm chí họ còn cáo buộc ngược lại, rằng Chính phủ Syria đã tự thực hiện vụ tấn công hóa học này, để tạo cớ phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn tại Idlib do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng duy trì.
Trong khi đó, khác với nhiều lần trước, lần này phương Tây khá im ắng trước vụ tấn công hóa học mới ở Syria. Điều này được xem là bất thường so với các vụ tấn công hóa học tại Syria trước đây khi mà Mỹ và phương Tây thường sốt sắng quy trách nhiệm cho chính phủ quốc gia Trung Đông này, để mà tấn công trực diện.
Theo các nhà phân tích, đây vẫn là điều dễ hiểu, trong bối cảnh, Nga và Chính phủ Syria hồi đầu tháng này đã cảnh báo việc tổ chức Mũ Trắng, được phương Tây hậu thuẫn, đang chuẩn bị dàn dựng một vụ tấn công hóa học xung quanh tỉnh Idlib, nhằm quy trách nhiệm cho Chính phủ Syria.
Với việc phủ đầu từ trước và phản ứng nhanh trước vụ việc, Chính phủ Syria và đồng minh Nga dường như đã chủ động hơn so với các vụ tấn công tương tự trong quá khứ - vốn từng giúp Mỹ và các nước đồng minh tạo cớ để tấn công tên lửa trực diện Chính phủ Syria 2 lần trước đó.
Cuộc nội chiến Syria từ năm 2011 đã phát triển thành xung đột phức tạp bao gồm cả các cường quốc và nhóm thánh chiến. Chiến tranh kéo dài 7 năm đã khiến hơn 360.000 người thiệt mạng và hàng triệu người mất nhà ở. Năm 2017 và tháng 4-2018, Chính phủ Syria từng bị cáo buộc tấn công hóa học, dẫn đến việc Mỹ thực hiện cuộc không kích trừng phạt. |
NGUYỄN TẤN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...